1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Điểm mặt” những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM

(Dân trí) - TS Trần Du Lịch, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, luật sư Trương Trọng Nghĩa, TS Võ Văn Sen… là những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM và Quốc hội, ra ứng cử, tái cử trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND TP khóa VIII.

TS Trần Du Lịch

“Điểm mặt” những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM - 1

TS Trần Du Lịch là tiến sỹ chuyên ngành kinh tế, đại biểu Quốc hội khóa IX, XII. Ông là một trong những tiếng nói mạnh mẽ của cử tri TPHCM cũng như cử tri cả nước trên diễn đàn Quốc hội.

Những năm qua, TS Trần Du Lịch có đóng góp to lớn trong việc xây dựng những thiết chế kinh tế cho đất nước, giám sát các hoạt động quản lý kinh tế của cơ quan chuyên môn… Ông cũng là một trong những đại biểu mạnh mẽ đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII, TS Trần Du Lịch tiếp tục ra ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (quận 1, 3, 4) tại TPHCM.

Tiếp xúc cử tri, ông hứa: “Nếu được tái cử làm đại biểu Quốc hội khóa 13, tôi sẽ có điều kiện để phát huy những kinh nghiệm hoạt động của mình, đóng góp có hiệu quả hơn cho Quốc hội. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho lợi ích của đất nước; mạnh dạn, trung thực, thẳng thắn đưa tiếng nói của cử tri TP đến diễn đàn Quốc hội; hết lòng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri”.

Trong đó, ông chú trọng các chương trình như hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là về thể chế kinh tế; đóng góp vào việc ban hành các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước…

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

“Điểm mặt” những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM - 2

Luật sư Trương Trọng Nghĩa là thạc sỹ luật, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM. Ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa IV, VII.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa cũng là một trong những đại biểu hiếm hoi thường xuyên lên tiếng giữa nghị trường TP để chất vấn các cơ quan chức năng. Ông được cử tri ấn tượng với những chất vấn, góp ý sâu sắc, đúng trọng điểm, cách trình bày minh bạch, dễ hiểu và có căn cứ vững chắc từ chính sách pháp luật hiện hành.

Trong kỳ bầu cử này, Luật sư Trương Trọng Nghĩa ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 2 (huyện Nhà Bè, Cần Giờ và quận 7) tại TPHCM.

Phát huy thế mạnh là 1 luật gia có 20 năm kinh nghiệm, chương trình hành động của ông xoáy mạnh vào các mảng pháp lý như “tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi pháp luật để thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong làm ăn, sinh sống”; “triệt để cải cách tư pháp, bảo đảm dân chủ và công lý cho nhân dân”…

Ngoài ra, ông cũng quan tâm đến các vấn đề dân sinh, xã hội như: “miễn giảm thuế và các khoản thu nhằm bớt gánh nặng của dân trong thời lạm phát”; “đấu tranh quyết liệt với những tồn tại, khuyết điểm dai dẳng đang cản trở đất nước phát triển, xâm hại lợi ích của nhân dân, trước hết là nạn tham nhũng, lãng phí, chạy chức quyền và bàng quan với lợi ích của dân”…

TS Võ Văn Sen

“Điểm mặt” những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM - 3

TS Võ Văn Sen là phó giáo sư - tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa VII.

TS Võ Văn Sen nổi tiếng trên nghị trường là một đại biểu mạnh mẽ nhưng bình tĩnh, ít công kích nhưng kiên quyết yêu cầu các đơn vị quản lý phải thực hiện những mong muốn hợp lý, bảo vệ quyền lợi của cử tri, những quyết nghị mà HĐND TP đã thông qua…

Trong kỳ bầu cử này, TS Võ Văn Sen tái ứng cử vị trí đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 20 (quận Gò Vấp).

Tiếp xúc với cử tri, ông hứa sẽ kiên quyết đấu tranh “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của cử tri nếu được trúng cử. Các vấn đề trọng điểm mà ông quan tâm là phát triển chất lượng giáo dục TP; giải quyết những bức xúc của ngành y tế; đấu tranh chống những tiêu cực, buông lỏng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; cải cách hành chính; đấu tranh với các “nhóm lợi ích” để kéo giảm ô nhiễm môi trường…

TS Võ Văn Sen cho biết: “Qua thực tiễn tham gia HĐND TP khóa VII vừa qua, tôi thấy khả năng và quyền hạn của một đại biểu HĐND TP là rất giới hạn; thế nhưng, nếu đại biểu có cái tâm vì lợi ích của nhân dân, biết lắng nghe ý kiến cử tri, dám nói, dám đấu tranh thẳng thắn thì có thể làm được một điều gì đó có lợi cho dân cho nước!”.

TS Nguyễn Đăng Nghĩa

“Điểm mặt” những tiếng nói mạnh mẽ trên nghị trường TPHCM - 4

TS Nguyễn Đăng Nghĩa là tiến sỹ chuyên ngành khoa học đất và dinh dưỡng cây trồng. Ông là đại biểu HĐND TPHCM khóa VII.

Trong nhiệm kỳ HĐND TP vừa qua, ông là một trong những đại biểu mạnh mẽ nhất trong việc chất vấn các cơ quan chức năng TP về các vấn đề dân sinh, đô thị, môi trường, giáo dục…

Trong kỳ bầu cử này, TS Nguyễn Đăng Nghĩa ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) tại TPHCM.

Trong chương trình hành động của mình, TS Nguyễn Đăng Nghĩa hứa sau khi trúng cử sẽ quan tâm đặc biệt đến các vấn nạn ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đấu tranh cho quyền lợi của những người dân quê…

Ông cho rằng: “Nếu không giám sát, kiểm soát và đấu tranh mạnh mẽ về vấn đề ô nhiễm thì đất nước Việt Nam sẽ phải trả giá rất đắt cho việc bảo vệ sức khỏe của người dân, trả giá cho việc khắc phục hậu quả đã, đang và sẽ xảy ra đối với môi trường sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư Việt Nam”.

Tùng Nguyên