TPHCM:

“Các đại biểu hãy xứng đáng là đại biểu của nhân dân”

(Dân trí) - Từ ngày 4/5, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII ở TPHCM và đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII đã bắt đầu tiếp xúc cử tri. Cử tri TP gửi gắm hy vọng những người ứng cử khi đắc cử sẽ xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Ngày 6/5, MTTQ huyện Củ Chi đã tổ chức cho các đại biểu Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền - Phó ban tổ chức Huyện ủy Củ Chi; Trần Hữu Hiền - Giám đốc công ty Bảy Hồng Hạnh; Đại tá Trần Văn Tâm - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Võ Văn Tân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Củ Chi tiếp xúc với gần 1.000 cử tri của huyện.

“Các đại biểu hãy xứng đáng là đại biểu của nhân dân” - 1
Người ứng cử tiếp xúc cử tri tại Củ Chi, ngày 6/5

Tại đây, đại biểu Phạm Văn Hải hứa khi trúng cử sẽ quan tâm đến công tác quy hoạch và việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, quan tâm có ý kiến đối với các công trình, các dự án thực hiện còn kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hiền hứa sẽ tuân thủ theo “5 biết”: biết thấy những bức xúc của nhân dân và xã hội, biết nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con, biết nói tiếng nói đại diện cho nhân dân, biết kiểm tra hoạt động của chính quyền, biết làm những gì ích lợi cho dân dù khó khăn đến mấy…

Đại biểu Võ Văn Tân hứa sẽ sâu sát với đời sống bà con, sẽ tiếp xúc để ghi nhận tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri bất cứ lúc nào, ở đâu… Và ông nêu rõ địa chỉ, số điện thoại nhà riêng, cơ quan cho bà con cử tri có thể liên hệ dễ dàng.

Cùng ngày, MTTQ các quận huyện khác cũng tổ chức cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại TPHCM và đại biểu HĐND TP khóa VIII tiếp xúc và truyền đạt chương trình hành động của họ đến cử tri TP. Hầu hết các đại biểu đều quyết tâm sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện nhân dân của mình nếu được nhân dân tin tưởng, bầu chọn. Công tác tiếp xúc cử tri đã được MTTQ các quận huyện ráo riết triển khai từ ngày 4/5.

Về phía cử tri, đại đa số cử tri đều mong muốn các đại biểu khi trúng cử phải thể hiện sao cho xứng đáng là đại biểu cho dân cho nước, đã hứa thì phải làm, bênh vực quyền lợi chính đáng của nhân dân và xây dựng TP phát triển, đất nước giàu mạnh.

Ngoài ra, cử tri còn mong muốn khi các đại biểu trúng cử thì quan tâm hơn đến đời sống của đa số nhân dân trước những biến động khó lường của nền kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Lị, cử tri thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) nói: “Giá cả tăng nhanh làm đời sống người dân khó khăn. Một lạng thịt heo cũng cả chục ngàn, gia đình tôi mỗi ngày thu nhập chỉ vài chục ngàn sao dám mua, đành chịu mắm muối cho qua ngày”.

“Các đại biểu hãy xứng đáng là đại biểu của nhân dân” - 2
Đại biểu Nguyễn Xuân Lị: “Khi trúng cử phải làm thế nào xứng đáng là đại biểu cho dân, cho nước”.

Còn ông Huỳnh Văn Giáp, cử tri xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) thì quan tâm đến phát triển bền vững. Theo ông, TP và nhà nước nói nhiều đến phát triển bền vững nhưng chưa thực sự chú tâm lắm vào việc bảo vệ môi trường, 1 trong 3 tiêu chí quan trọng nhất của phát triển bền vững.

Ông Giáp cho rằng: “Không chỉ ô nhiễm môi trường nước mới nghiêm trọng. Môi trường đất, không khí cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các nhà máy, xí nghiệp thải chất thải ra đất làm đồng ruộng không thể sản xuất, dân phải bỏ ruộng mà đi. Nhà máy thải khói ra khu dân cư, dân phải dời nhà đi nơi khác…”.

Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến các chính sách pháp luật hiện nay còn khá lỏng lẻo, nhiều vấn đề chính sách chưa được nghiên cứu và triển khai tốt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội… và mong muốn các đại biểu trong nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm hơn và hoàn thiện chính sách, triển khai tốt trong thực tiễn đời sống.

Tùng Nguyên