1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Di dời khẩn cấp các hộ dân sống ven sông bị sạt lở

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến, vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng chọn khu đất phía Tây Bắc TTGDTX huyện Hòa Vang để bố trí tái định cư cho các hộ dân xã Hòa Phong phải di dời khẩn cấp do sạt lở bờ sông.

Di dời khẩn cấp các hộ dân sống ven sông bị sạt lở - 1
Nhà cửa của các hộ dân dọc sông Túy Loan (xã Hòa Phong) bị sạt lở nặng sau trận lũ giữa tháng 10 vừa qua

Như Dân trí đã phản ảnh trong bài viết “Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà”; nhà của 11 hộ dân các thôn Túy Loan Đông 1, Bổ Bản 1 dọc sông Túy Loan (thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bị sạt lở nặng trong đợt mưa lũ vào giữa tháng 10 vừa qua.
 
Sau khi người dân phản ảnh lên chính quyền xã và huyện về sự an nguy của mình, lực lượng chức năng địa phương cùng TP Đà Nẵng cũng đã đi khảo sát về tình trạng sạt lở này. Sau khi tiến hành khảo sát, UBND huyện Hòa Vang và Sở Xây dựng đã có văn bản trình lãnh đạo TP kiến nghị di dời các hộ dân này đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang lập quy hoạch chi tiết theo chủ trương nêu trên, trong đó có xem xét đến phương án bố trí cho các hộ còn lại thuộc xã Hòa Phong, gửi Sở Xây dựng thẩm tra trình UBND thành phố xem xét phê duyệt trong tháng 12/2011.

 Công Bính