1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đặc xá 34 phạm nhân nước ngoài dịp Quốc khánh 2/9

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong 18.298 phạn nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh năm nay có 34 phạm nhân mang 7 quốc tịch nước ngoài, trong đó có 6 người Lào, 1 người Campuchia, 1 người Thái Lan, 16 người Trung Quốc…

Ngày 28/8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao… tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 18.298 phạm nhân đang chấp hành phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2015.

Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn cho biết, trong những năm qua, xuất phát từ bản chất nhân đạo, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá tha tù cho những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định của pháp luật.

unnamed-8066a
Họp báo công bố Quyết định Đặc xá năm 2015

Ông Giang Sơn cho biết, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 18.298 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện, 225 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 16 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Theo ông Giang Sơn, cũng như những lần đặc xá trước đây, quá trình xem xét đặc xá năm nay phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định, đó là đặc xá phải được tiến hành nghiêm minh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng. Những phạm nhân sau khi được đặc xá và những phạm nhân hết hạn tù đều được tạo điều kiện để hoà nhập cộng đồng; khi về địa phương được tạo điều kiện có công ăn việc làm, vay vốn để kinh doanh, sản xuất, xoá đói, giảm nghèo…

“Đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài, nếu phạm nhân đó có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được xem xét đặc xá”- ông Giang Sơn khẳng định.

Trước câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong 18.298 phạn nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh năm nay có 34 phạm nhân thuộc 7 quốc tịch nước ngoài, trong đó có 6 người Lào, 1 người Campuchia, 1 người Thái Lan, 16 người Trung Quốc…

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, trong số đối tượng được đặc xá năm 2015, có hơn 16 nghìn phạm nhân nam, hơn 2 nghìn phạm nhân nữ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, 85 tuổi, phạm tội hiếp dâm trẻ em, chấp hành án 4 năm, là phạm nhân già nhất được đặc xá đợt này. Phạm nhân trẻ nhất được đặc xá là Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 2000), phạm tội chưa thành niên, đã chấp hành án được hơn 1 năm.

Phạm nhân được đặc xá năm nay chủ yếu là người phạm các tội phạm tội hiếp dâm (hơn 1.000 phạm nhân), ma túy (hơn 1.400 phạm nhân), giết người (hơn 2.000 phạm nhân), cướp giật tài sản (hơn 2.600 phạm nhân). Ngoài ra có hơn 500 người phạm tội xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, 325 người phạm các tội về chức vụ…

Tổng số tiền phạm nhân được đặc xá đã nộp, bồi thường trách nhiệm dân sự, án phí là 64 tỷ đồng. Trong đó phạm nhân Lê Thị Bích Hạnh nộp số tiền nhiều nhất với số tiền hơn 17,7 tỷ, người nộp ít nhất là 50 nghìn đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng khẳng định, hưởng đặc xá trong dịp này có ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý - hai anh em bị kết án trong vụ cưỡng chế đầm tôm xảy ra cách đây 3 năm ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

“Các trường hợp đã được đặc xá, lại tái phạm tội thì không được đặc xá lần này. Trong lần này không có trường hợp nào phạm tội vi phạm an ninh quốc gia được đặc xá”- ông Vương nói thêm.

Quang Phong