1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu sống 9 ngư dân Phú Yên, tiếp tục tìm kiếm tàu gặp nạn

(Dân trí) - Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) cho biết, 9 ngư dân trên tàu cá PY 92684 TS tỉnh Phú Yên đã được cứu sống đêm qua (19/2) trên khu vực áp thấp nhiệt đới, cách bờ biển Nha Trang khoảng 40 hải lý.

Theo đó, vào hồi 14h30 ngày 19/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn về tàu PY 92684 TS bị phá nước, không có khả năng điều động, đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm. Vị trí tàu PY 92684 gặp nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam (tại tọa độ 11-51.000N, 109-41.000E), lúc này trên tàu có 9 ngư dân. Khu vực tàu bị nạn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, điều kiện thời tiết rất bất lợi, sóng cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh.

 
Cứu sống 9 ngư dân Phú Yên, tiếp tục tìm kiếm tàu gặp nạn - 1

Tàu SAR 27-01 đi tìm kiếm cứu nạn

Trước tình huống khẩn cấp này,Việt Nam MRCC đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo hàng hải, chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang điều động ngay tàu SAR 27-01, đang thường trực tại Nha Trang ra hiện trường để cứu nạn tàu PY 92684.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Việt Nam MRCC cho hay: “Đến 22h40 tối qua, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận và cứu được toàn bộ 9 ngư dân sau đó tiến hành lai dắt tàu PY 92684 TS theo hành trình hướng về tỉnh Ninh Thuận. Lúc 7h20 sáng nay (20/2), tàu SAR 27-01 cùng 9 ngư dân tàu PY 92684 TS đã cập Cảng muối chuyên dụng Thương Diêm - Ninh Thuận an toàn. Lực lượng tìm kiếm đã bàn giao các ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương”.

Cùng ngày, tàu BĐ 91213TS của ngư dân tỉnh Bình Định bị hỏng máy thả trôi theo hướng Tây - Nam trong tình trạng hết sức nguy hiểm, cách bờ biển Nha Trang khoảng 36 hải lý về phía Đông - Đông Bắc (tại vị trí 12030’00N, 109043’00E), trên tàu có 11 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Việt Nam MRCC đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo hàng hải, chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang theo dõi thông tin diễn biến và giữ liên lạc với tàu BĐ 91213TS, yêu cầu các tàu đang hoạt động trong khu vực tàu BĐ 91213TS bị nạn giúp đỡ.

Đến 10h40, tàu BĐ 91227TS đã tiếp cận tàu cá BĐ 91213TS và lai dắt tàu BĐ 91213TS cùng 11 thuyền viên về Cảng cá Hòn Rớ - Nha Trang. Hiện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang đang tiếp tục hướng dẫn 2 tàu về bờ, đảm bảo an toàn tính mạng của các thuyền viên.
 
Cứu sống 9 ngư dân Phú Yên, tiếp tục tìm kiếm tàu gặp nạn - 2
Ngư dân và tàu PY 92684 TS được lai dắt về bờ an toàn

Các cơ quan chức năng cho biết, hiện vẫn còn một số trường hợp tàu bị nạn trên biển đang được tìm kiếm. Nguyên nhân khiến nhiều tàu của ngư dân gặp nạn trên biển trong những ngày qua là do hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới với những diễn biến thời tiết bất thường, trong điều kiện sóng to gió lớn nhưng tàu của ngư dân không tìm được nơi tranh trú an toàn nên bị nạn.

Hiện nay, do thời tiết xấu nên tàu của ngư dân từ đất liền không ra khơi nữa, nhưng đối với các tàu đang trên biển thì ông Nguyễn Anh Vũ khuyến cáo giữ bình tĩnh và luôn trực sẵn sàng phao cứu sinh, duy trì liên tục hệ thống thông tin liên lạc để các lực lượng tìm kiếm cứu nạn nắm bắt tình hình và có thể tiếp cận nhanh chóng nếu sự cố xảy ra.

Tại tỉnh Bình Định, theo Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên  hiện có 3 tàu bị nạn trên biển, đó là các tàu cá BĐ-91305-TS của ông Trần Niêm Mạnh (ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) bị phá nước tại tọa độ 110 25 độ vĩ Bắc, 1110 42 độ kinh Đông. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vẫn chưa liên lạc được với tàu bị nạn.

Tàu cá BĐ-95007-TS bị nạn trên biển của ông Trần Văn Trầm (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), hành nghề câu mực, trên tàu có 7 lao động. Trong quá trình chạy vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới thì tàu bị gãy bánh lái, hỏng máy không khắc phục được đang thả trôi tự do, tàu bị nạn đang ở tọa độ 14023’N - 111008’E.

Đặc biệt, vào lúc 13h ngày 19/2, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được tin tàu cá BĐ 93310TS của ông Nguyễn Thanh Thế (ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát) đang neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Ninh Chữ, Ninh Thuận bị sóng đánh chìm lúc 22 giờ 30 phút ngày 18/02.

“Hiện tàu BĐ 93310TS đang được tàu bạn hỗ trợ lai dắt vào bờ. Tuy nhiên cả 4 thuyền viên đều không có trên tàu, nghi là mất tích. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh”, Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết.

 
Cứu sống 9 ngư dân Phú Yên, tiếp tục tìm kiếm tàu gặp nạn - 3
Tàu cứu hộ SAR 274 đưa tàu bị nạn ĐNa 0732TS cập cảng an toàn vào tối 18/2 (Ảnh: Công Bính)

Trước đó tại Quảng Ngãi có 4 tàu bị nạn, gồm tàu mang số hiệu QNg 95159 TS do ông Hồ Đông Vấn, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động; tàu QNg 94814 TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), trên tàu có 12 lao động; Tàu QNg 95712 TS, do ông Bùi Việt Anh, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, trên tàu có 9 lao động, bị mắc cạn tại tại vị trí 8021'N - 117021'E  vào ngày 17/02/2012; đã được tàu nước bạn Philippin cứu vớt đưa vào Đảo Palavan an toàn, hiện đang xác minh cụ thể danh tính thuyền viên để làm thủ tục về nước.

Ngoài ra, tàu QNg 94114, do ông Lê Văn Toàn (quê ở xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) là thuyền trưởng, trên thuyền có 12 lao động, bị phá nước tại tọa độ 12015’N - 110047’E vào ngày 18/2, có 4 phương tiện ở gần khu vực đến đang neo giữ tàu này và đang được cơ quan chức năng theo dõi tiếp để cứu hộ, cứu nạn.

Theo Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên hiện có 28.447 tàu cá đang hoạt động trên biển. Trong đó có 19.159 tàu đã tìm được nơi neo đậu, trú tránh an toàn. Đáng chú ý là vẫn còn 586 tàu với 7.428 lao động gồm Quảng Ngãi 185 tàu/3.562 lao động, Bình Định 301 tàu/2.916 lao động và Phú Yên 100 tàu/950 lao động đang hoạt động tại khu vực biển quần đảo Trường Sa là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới.

Quỳnh Anh - Công Bính