1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã cứu được 25 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi

(Dân trí) - 25 thuyền viên trên tàu QNg 95159 TS gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi đã được cứu sống rạng sáng nay (18/2) và đang trên hành trình về bờ. Hiện công tác cứu nạn cũng đang được triển khai gấp rút nhằm tìm kiếm các ngư dân trên tàu cá QNg 94814-TS.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã xác nhận thông tin trên với PV Dân trí.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải và điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn các thuyền viên tàu QNg 95159 TS.

“Lúc 4h00 sáng nay (18/2), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu được 25 thuyền viên của tàu QNg 95159 TS. Hiện tại, tàu SAR 412 đang trên hành trình về Quy Nhơn, dự kiến đến 21h00 tối nay tàu sẽ cập bến” - ông Vũ cho biết.

Một thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc, trên tàu QNg 95159 TS có tổng số 25 thuyền viên chứ không phải 26 như UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo ban đầu.

Trước đó, tàu QNg 95159 TS cùng 25 thuyền viên do ông Hồ Đông Vấn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Nghãi) làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển thì bị hỏng máy, tàu bị thả trôi tự do tại vị trí tọa độ 15-11.000N; 110-20.000 E, cách bờ biển tình Quảng Ngãi 79 hải lý.

Về việc tàu cá QNg 94814 TS cùng 12 lao động hành nghề kéo lưới trên biển cũng bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển, ông Vũ cho hay: “Hiện chúng tối đang tăng cường phương tiện và lực lượng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tiếp cận được tàu và các ngư dân vì thời tiết trên biển rất xấu, sóng to và gió giật mạnh gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn”.

Được biết, trên khu vực tàu QNg 94814 TS gặp nạn hiện có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 với diễn biễn rất phức tạp.

Quỳnh Anh