1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri bất bình với tình trạng ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Giá cả các mặt hàng thiết yếu còn cao, Chính phủ còn dự báo sai về tình hình an ninh lương thực, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra nghiêm trọng, tham nhũng lãng phí còn diễn biến phức tạp... là những vấn đề cử tri cả nước gửi tới Quốc hội.

Theo báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận tổ quốc, Huỳnh Đảm trình bày tại QH sáng nay (16/10), có 2.466 ý kiến, kiến nghị được gửi tới Quốc hội.

Cử tri phàn nàn việc dự báo sai an ninh lương thực

Cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh Chính phủ đã đề ra và thực hiện bước đầu có kết quả 8 nhóm giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân băn khoăn về chỉ số lạm phát và giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn còn ở mức cao, tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân; nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn về vốn, vật tư, không ít doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Đời sống của công nhân lao động, nhất là ở các khu công nghiệp tập trung, vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Giá vật tư đầu vào nông nghiệp quá cao, giá một số hàng nông sản lại thấp, bấp bênh, thậm chí có lúc không bán được, nhất là lúa được mùa ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng nhưng hiện tồn đọng quá nhiều.

“Nông dân phàn nàn việc Chính phủ dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới nên tạm dừng xuất khẩu trong thời điểm giá gạo thế giới lên cao, gây thiệt hại cho nông dân”, ông Huỳnh Đản cho biết.

Cử tri cũng phản ảnh về tình trạng nhiều nông dân không có đất sản xuất; một số nơi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của nông dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị… nhưng đền bù chưa thoả đáng, nơi tái định cư không bảo đảm, không được đào tạo nghề, không có việc làm nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Nguy cơ tái nghèo đang diễn ra, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hàng trăm nghìn hộ người nghèo còn ở nhà dột nát.

Tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp

Cử tri phản ánh các đoàn giám sát của QH chưa phát hiện được những tiêu cực lớn, việc theo dõi xử lý kiến nghị sau giám sát cũng chưa có hiệu quả. Cử tri kiến nghị QH nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát tối cao... Kết quả giám sát ở địa phương, đơn vị cần chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém và trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân…

Tình trạng ô nhiễm môi trường không những không được cải thiện mà còn xảy ra nghiêm trọng hơn ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai...

Đặc biệt, cử tri bức xúc, bất bình trước tình trạng nhiều nhà máy, như nhà máy của công ty Vedan ở tỉnh Đồng Nai, công ty Miwon ở tỉnh Phú Thọ, công ty cổ phần thuộc da Hào Dương ở TPHCM... xả chất thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là nỗi lo thường trực hàng ngày của cử tri và nhân dân.

Ông Huỳnh Đảm cho biết, đông đảo cử tri và nhân dân phản ảnh, việc sáp nhập các Bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương nhằm tinh giảm đầu mối, nhưng bộ máy vẫn còn cồng kềnh, số lượng cấp phó quá nhiều, biên chế không giảm, hiệu quả hoạt động không cao.

Mặt khác, nhiều thủ tục hành chính vẫn còn nhiêu khê, gây phiền hà cho nhân dân như: đầu tư xây dựng cơ bản; cấp phép xây dựng nhà ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng thực… Còn nhiều cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.

“Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân”, ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Đáng lưu ý, có hàng trăm cây xăng dùng thủ đoạn tinh vi để móc túi người tiêu dùng nhưng chưa có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác chỉ đạo, thực thi nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa để giải quyết có hiệu quả tình trạng trên.

Mạnh Cường