1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Cầu Dân trí dự kiến khánh thành trong 7 ngày nữa

(Dân trí) - Tính đến chiều ngày 14/5, cầu Dân trí (xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) đã hoàn thành khoảng 95% tiến độ công trình. Dự kiến cây cầu sẽ được khánh thành vào ngày 22/5/2010.

Cầu Dân trí dự kiến khánh thành trong 7 ngày nữa - 1


Ngày 14/5, PV Dân trí về xã Tây Yên xem tiến độ thi công của cầu Dân trí. Ghi nhận tại công trình, cầu Dân trí đã nối Kinh Dài. Một bên cầu (phía ấp Kinh Xáng) cơ bản đã hoàn thành. Nền cầu đã được tráng xi măng phẳng bóng, lan can cũng được lắp xong. Phần còn lại chủ yếu ở phía ấp Rạch Cóc. 

 

Ông Nguyễn Văn Đèo ở đơn vị thi công cho biết, tính đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành hơn 95%. Công việc còn lại chỉ là lắp lan can cầu và tráng nền cầu phía ấp Rạch Cóc; sau đó cho sơn phết nữa là xong. Chắc chắn trong 6 ngày nữa sẽ hoàn thành công trình và khánh thành.

 

Cầu Dân trí có 8 trụ được đúc bằng bê tông cốt thép; mặt nền cầu được lót 160 tấm đan, trên mặt nền được tráng bằng xi măng tạo mặt bằng phẳng; lan can là những ống kẽm… Cầu Dân trí nối ấp Rạch Cóc và ấp Kinh Xáng, bắc qua Kinh Dài thuộc xã Tây Yên.
 
Cầu Dân trí dự kiến khánh thành trong 7 ngày nữa - 2
Cầu Dân trí đã nối 2 bờ Kinh Dài

 

Anh Beo, một công nhân tham gia xây cầu Dân trí bày tỏ: “Rất vui khi được tham gia làm cầu Dân trí phục vụ các em học sinh đến trường và việc đi lại cho người dân. Nhiều lúc phải làm đêm rất vất vả nhưng anh em công nhân chúng tôi đều rất nhiệt tình”.

 

Theo Phòng Công thương huyện An Biên, kinh phí cho đến nay đã nhận được 200 triệu đồng từ đơn vị tài trợ. Số tiền này đã chuyển cho đơn vị thi công để đảm bảo việc xây dựng đúng tiến độ và chất lượng. 
 
Cầu Dân trí dự kiến khánh thành trong 7 ngày nữa - 3
Một người dân đi qua cầu Dân trí

 

Một nguồn tin từ Phòng Công thương An Biên cho biết, ngày 30/4 vừa qua, có một nhóm người từ TPHCM về huyện An Biên dự định xây một cây cầu sau khi đọc được thông tin về một học sinh qua cầu bị té trên báo Dân trí. Tuy nhiên, khi biết tin đã có cầu Dân trí, nhà hảo tâm này đã quyết định xây một cây cầu khác ở ấp Mương Quao (xã Tây Yên).

 

Huỳnh Hải