Xây cầu Dân trí tại Kiên Giang

(Dân trí) - Sau thông tin phản ánh việc học sinh xã Tây Yên, huyện An Biên không dám đi học vì sợ té cầu, các nhà hảo tâm đã vào cuộc. Ngày 5/1/2010, đại diện báo Dân trí đã có buổi khảo sát tại địa phương để xúc tiến xây dựng cây cầu mang tên Dân trí.

Sáng 5/1, thay mặt Ban biên tập báo Dân trí, nhà báo Phan Huy - Trưởng Văn phòng đại diện báo tại Cần Thơ đã về huyện An Biên (Kiên Giang) để khảo sát và cùng với UBND huyện quyết định một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng cầu cho xã Tây Yên.
 
Ông Phan Huy đã trao đổi với UBND huyện An Biên về những mục tiêu hoạt động cơ bản của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Nhân ái của báo Dân trí. Trong kế hoạch hoạt động của năm 2010, Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng phối hợp với Tổ chức Phật giáo Shinnyo-En của Nhật Bản sẽ xây dựng một cây cầu bằng bêtông vững chắc cho xã Tây Yên (huyện An Biên, Kiên Giang) nơi các em học sinh không dám đi học vì sợ té cầu.
 
Xây cầu Dân trí tại Kiên Giang - 1
Nhà báo Phan Huy (bên trái) trao đổi với lãnh đạo UBND huyện An Biên về việc xây dựng cầu.

Mục đích của việc xây dựng cây cầu này là phục vụ cho các em học sinh đi học được thuận tiện; đồng thời phục vụ đời sống dân sinh ở khu vực này. Nhà báo Phan Huy bày tỏ mong muốn các ban ngành của huyện An Biên, xã Tây Yên phối hợp để công trình đạt chất lượng, bền, đẹp; không xảy ra sơ suất về mặt kỹ thuật.

Cũng tại buổi làm việc, ông Phan Huy cho biết Tổng biên tập báo Dân trí đã đồng ý cho đặt tên công trình này là cầu Dân t. “ Việc đặt tên cầu Dân trí có 2 ý nghĩa; thứ nhất là nhằm ghi dấu tên của tờ báo đã tài trợ; thứ hai là mong muốn người dân ở vùng sâu vùng xa này ngày càng gần với những tri thức mới, học vấn, mở mang được dân trí hơn”.

Xây cầu Dân trí tại Kiên Giang - 2
Đại diện hai bên cùng đi khảo sát địa điểm xây cầu. Phía sau là con kinh Dài - nơi sẽ bắc cầu Dân trí  dài 65m.

Ông Lê Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, UBND huyện xem đây là món quà quý báu mà báo Dân trí đã tặng cho địa phương.

Ông Hai yêu cầu các ban ngành của huyện và xã có liên quan đến việc xây cầu cần xem lại những tính toán về quá trình thiết kế, thi công, kinh phí. Ông cũng đề nghị UBND xã Tây Yên lập ngay một tổ giám sát, trong đó có người dân trực tiếp tham gia để giám sát công trình này.

Hai bên đã thống nhất ngày 15/1/2010 sẽ làm lễ khởi công ngay tại địa điểm xây cầu; ước tính thời gian hoàn thành công trình trong 2 tháng.

Tin, ảnh: Huỳnh Hải