1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cao ốc Việt Nam rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Indonesia

(Dân trí) - Những người dân đang sống hoặc làm việc tại các cao ốc ở Hà Nội, TPHCM đã cảm nhận rung lắc nhẹ giống như động đất; một số người dân có tâm lý lo sợ, nhốn nháo. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn khẳng định không có động đất hay sóng thần tại VN.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đỗ Ngọc Bách, làm việc tại tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, Hà Nội cho biết, khoảng 15h30 ngày 11/4, khi đang làm việc tại tầng 18 của tòa nhà này, anh và đồng nghiệp đều cảm nhận rất rõ sự rung lắc của tòa nhà.
 
Cao ốc Việt Nam rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Indonesia

Người dân ở một số cao ốc tại Hà Nội cảm nhận có sự rung lắc nên nhốn nháo chạy xuống mặt đất (Ảnh: VietNamnet)

“Lúc đầu tôi tưởng mình say nước chè, vì thấy chóng mặt, hoa mắt và cảm thấy đồ đạc hơi rung chuyển. Tuy nhiên, những đồng nghiệp ngồi làm việc đều cảm nhận được sự rung lắc này. Sự việc chỉ diễn ra khoảng 1 phút nên không ai kịp nghĩ đến việc chạy ra ngoài, đề phòng động đất” - anh Bách  kể.

Chị Ngọc Lan làm việc tại một tòa nhà cao tầng ở phố Trần Khát Chân cũng khẳng định, sau sự cố rung lắc nhanh, cách đây vài phút chị lại cảm nhận thêm một dư chấn nhẹ hơn.
 
Tại TP HCM, nhiều nhân viên trong các cao ốc cảm nhận khá rõ rung lắc và không ít người lập tức chạy ra khỏi các tòa cao tầng, tụ tập bên dưới lòng đường.
 
Cao ốc Việt Nam rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Indonesia
Nhiều người từ các tòa nhà gần khu vực cầu Calmette (Tp HCM) đổ ra đường sau khi cảm nhận rung lắc (Ảnh: Red Phúc)
 
Chị N.Vân, làm việc tại tòa nhà 17 Trương Định, phường 6, quận 3 cho biết: “Mình đang làm việc tại tầng 7 thì thấy bàn làm việc rung rắc. Nhưng rung nhẹ thôi, không có vật dụng gì ngã đổ hết nên mình cũng cứ ngồi yên, một lát sau là hết”.

Chị Vân cho biết thêm, nhiều người khác làm việc ở các tầng cao hơn đã sơ tán xuống đất. "Mọi người không có vẻ hốt hoảng lắm, di chuyển rất trật tự và chỉ một lát sau là lên lại", chị Vân kể.

Chị Mai Trang làm việc tại tòa nhà 199 – 205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nói, chị có nghe bạn bè kể chỗ họ làm thấy rung chấn nhưng tại tòa nhà chị làm việc thì không thấy gì trong suốt buổi chiều hôm nay. Anh Vĩnh Phú làm việc tại tòa nhà 292 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận cho biết, khu vực anh làm việc cũng không thấy có cảm giác gì.

Anh Dũng, bảo vệ tòa nhà 40 Phạm Ngọc Thạch cho biết, khi ở nhà bên quận 4 anh có cảm thấy rung lắc. "Lúc đó tôi mới ngủ dậy, chưa kịp tỉnh hẳn thì cảm thấy sàn nhà rung nhẹ và người mệt mỏi như bị tụt huyết áp", anh Dũng thuật lại.

"Tôi đang làm đồ ăn cho cháu thì có cảm giác thân người chao đảo, chồng bát đĩa va vào nhau lách cách, không biết chuyện gì đang xảy ra tôi bế vội đứa cháu lao ra thang máy thì những gia đình khác cũng đang vội vã chạy xuống mặt đất", bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ngụ tại tầng 15 khu Căn hộ cao ốc Mỹ Long, quận Thủ Đức thuật lại khoảnh khắc xảy ra dư chấn động đất.
 
Nhiều nhân viên làm việc tại những cao ốc cảm nhận rõ nét nhất về những dư chấn do trận động đất lớn xảy ra ại Indonesia trong chiều nay. “Lúc đó khoảng 15 giờ 40 phút, tôi đang trao đổi điện thoại với phía đối tác thì có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, sàn nhà như chao đảo. Quay sang những đồng nghiệp khác thì mọi người cùng có chung cảm nhận trên nên chúng tôi vội vã rời khỏi tòa nhà xuống đường.” Chị Thu Phương nhân viên làm việc tại tầng 24 tòa nhà Flamington Tower, quận 11, TPHCM cho biết.
 
Cao ốc Việt Nam rung lắc do ảnh hưởng động đất ở Indonesia
Những người làm việc trên tầng cao cảm nhận rõ nét nhất độ rung

Theo thông tin từ từ các nhân viên bảo vệ tại các tòa cao ốc Bitexco Financial (quận 1) và một số tòa nhà cao tầng khác phản ánh đến Dân trí, vào lúc 18 giờ chiều nay một đợt rung lắc khác lại tiếp tục xảy ra. Đợt rung lắc lần thứ hai này có cường độ nhẹ hơn so với lần trước và kéo dài khoảng 45 giây nhưng vẫn khiến những người có mặt trên các tầng cao cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Xác nhận thông tin này, TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết: Cho đến thời điểm này, tại Việt Nam không xảy ra bất cứ trận động đất nào. Những rung lắc mà người dân cảm nhận được khi ở tầng trên của các tòa nhà cao tầng là do Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng chấn động của trận động đất rất mạnh diễn ra vào khoảng 15h30 ngày 11/4, ngoài khơi Indonesia.
 
“Trận động đất này đạt  8,9 độ richter, sóng động đất lan truyền xa. Tuy nhiên, do động đất xảy ra ngoài khơi nên Việt Nam không bị ảnh hưởng gì. Cũng không có khả năng xảy ra sóng thần ở vùng biển Việt Nam” - ông Phương khẳng định.
 
 
Bạn đọc có thông tin, hình ảnh liên quan đến việc xảy ra rung lắc tại các cao ốc vào chiều 11/4 xin gửi email về dantri@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Trầm - Tùng Nguyên - Vân Sơn