1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

(Dân trí) - Một trận động đất với cường độ 8,6 độ richter đã xảy ra dưới biển ngoài khơi tỉnh Aceh ở miền bắc Indonesia, gây ra cảnh báo sóng thần trong khu vực. Tại một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội và TPHCM cũng cảm nhận rõ sự rung lắc.

 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Động đất xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh.
 
Ban đầu, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất mạnh 8,9 độ richter, nhưng sau đó giảm xuống 8,6 độ.
 
Cơn địa chấn, xảy ra lúc 08:38:30 giờ GMT(tức 15:38:30 giờ Việt Nam), đã gây ra cảnh báo sóng thần khắp khu vực Ấn Độ Dương.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Ảnh cắt từ video cho thấy người dân tại Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia đổ ra đường sau động đất.
 
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii (Mỹ) cho hay hiện chưa rõ có xảy ra sóng thần hay không, nhưng khuyên giới chức “có hành động thích hợp”.
 
Khu vực thường xuyên bị hứng chịu các trận động đất. Trận động đất mạnh 9,1 độ richter năm 2004 đã gây ra đợt sóng thần Ấn Độ Dương, làm 230.000 người thiệt mạng, với 170.000 người trong số đó là tại tỉnh Aceh.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần
Gương mặt hoảng sợ của các cô gái tại Banda Aceh, Aceh, Indonesia.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần
Các phụ nữ Aceh ôm nhau và cầu nguyện sau trận động đất.
 
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), nơi chuyên theo dõi các trận động đất khắp thế giới, cho biết trận động đất tại Aceh xảy ra ở độ sâu 33km dưới biển, và có tâm chấn cách thủ phủ Banda Aceh của tỉnh Aceh khoảng 495km. 
 
Cảnh báo sóng thần của Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương nói các trận động đất với cường độ như vậy “có nguy cơ tạo ra một cơn sóng thần phá huỷ trên diện rộng, có thể ảnh hưởng tới các vùng biển quanh lòng chảo toàn bộ Ấn Độ Dương”.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần
Người dân Aceh vội vàng đi sơ tán tới các vùng đất cao hơn để tránh nguy cơ sóng thần tấn công.
 
Theo trung tâm, việc theo dõi sóng thần có hiệu lực đối với Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Australia, Myanmar, Thái Lan, quần đảo Maldives và các quần đảo Ấn Độ Dương khác, Malaysia, Pakistan, Somalia, Oman, Iran, Bangladesh, Kenya, Nam Phi và Singapore.
 
Văn phòng quản lý thảm hoạ Thái Lan cho hay người dân sống dọc bờ biển biển phía tây của tỉnh Andaman nên chú ý tới các cảnh báo và sơ tán.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần
 
Động đất có thể được cảm nhận ở những nơi xa xôi như tại Singapore, Thái Lan, Bangladesh, Malaysia và Ấn Độ.
 
Hãng tin Reuters cho biết người dân trong khu vực đang sơ tán lên những vùng đất cao, nhưng dẫn lời các quan chức Indonesia nói rằng chưa có báo cáo về thiệt hại do mực nước biển dâng lên tại Aceh.
 
Động đất 8,6 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần
Một phụ nữ Aceh cố gắng vẫy xe đi nhờ để đi sơ tán.
 
Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, các nguồn tin nói mặt đất đã bị rung chuyển tới 5 phút.
 
Indonesia nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi các trận động đất và núi lửa thường xuyên xảy ra.

Xem video:
 
 
An Bình
Tổng hợp