1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Bạc Liêu:

Các huyện cùng “hy sinh” dồn trả nợ cho một huyện “chạy” nông thôn mới

(Dân trí) - Ngày 20/6, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, huyện Phước Long- một trong 5 huyện được Trung ương chọn là điểm cả nước xây dựng nông thôn mới- vẫn còn nợ xây dựng cơ bản 70 tỷ đồng.

Cuối năm 2010, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) là một trong 5 huyện được Trung ương chọn làm chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, do nôn nóng hoàn thành các chỉ tiêu nên huyện này đã để xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó, có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản liên tục tăng và khó khắc phục.

Cụ thể, năm 2013 nợ trên 124 tỷ đồng, năm 2014 nợ trên 211 tỷ đồng và đến cuối năm 2015 nợ lên đến gần 400 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2015, huyện Phước Long đã đạt 19 tiêu chí nhưng chưa được công nhận huyện nông thôn mới. Trong đó có nguyên nhân là để xảy ra tình trạng nợ đọng, đã gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Sau khi để tình trạng nợ nần xảy ra, nhiều lãnh đạo cao nhất của huyện Phước Long giai đoạn trước năm 2016 đã bị xử lý kỷ luật.

Huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu)- một trong 5 huyện được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo- đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hơn 1 năm qua, nhưng vẫn chưa được công nhận huyện nông thôn mới vì còn nợ đọng hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: CTV)
Huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu)- một trong 5 huyện được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo- đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hơn 1 năm qua, nhưng vẫn chưa được công nhận huyện nông thôn mới vì còn nợ đọng hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: CTV)

Liên quan đến việc nợ nần trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phước Long, ngày 20/6, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, hiện nay huyện này còn nợ 70 tỷ đồng. “Tất cả các xã đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉ còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Tỉnh cũng đã có tờ trình gửi Trung ương đề nghị xem xét công nhận huyện nông thôn mới vì khả năng trả nợ là có”, Chủ tịch Trung thông tin rõ.

Theo ông Dương Thành Trung, với số tiền nợ nêu trên, tỉnh đã có hướng xử lý là tỉnh hỗ trợ 68 tỷ đồng, còn lại 2 tỷ đồng thì huyện tự ứng trả.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã giao Sở Tài chính kiểm soát hoàn toàn số tiền trả nợ. Tỉnh sẽ tiến hành chi trả theo lộ trình. Đối với một số dự án chưa có hồ sơ nên cần bổ sung để xử lý. Còn với những dự án đã có hồ sơ đầy đủ thì sẽ chi trả dứt điểm.

Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, cuối năm 2017 sẽ xử lý xong tình trạng nợ của huyện Phước Long. “Năm nay các huyện khác sẽ “hy sinh” để cùng tỉnh tập trung dồn lực trả nợ cho huyện Phước Long”, ông Trung nói.

Huỳnh Hải