1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng GTVT khen ngợi tài xế taxi giúp giải cứu cháu bé bị bắt cóc

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chiều nay 11/11 đã gửi thư khen tài xế Nguyễn Xuân Việt của hãng taxi Tuấn Linh đã tích cực phối hợp với cơ quan công an trong cuộc giải cứu cháu bé bị bắc cóc tại BV Phụ sản Trung ương.

Trong thư khen gửi tài xế Nguyễn Xuân Việt, Bộ trưởng Đinh La Thăng viết: “Tôi đánh giá cao tinh thần chủ động tố giác tội phạm và có trách nhiệm với cộng đồng của anh. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, anh tiếp tục làm nhiều việc có ích gia đình và cho xã hội”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng rất vui mừng khi được biết anh Việt đã nhanh trí nhìn nhận sự việc bắt cóc một em bé qua các phương tiện thông tin đại chúng và chủ động đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội để trình báo. Nhờ có lời khai của anh mà các đồng chí công an nhanh chóng tìm ra manh mối thủ phạm và trả cháu bé về với gia đình.

“Tôi hy vọng rằng từ tấm gương của anh sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới trong việc chủ động tố giác tội phạm, phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ lái xe taxi cũng như lái xe đường dài để mang đến sự an ninh, an toàn cho cộng đồng và xã hội” - Bộ trưởng Đinh La Thăng mong đợi.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 3/11, tại BV Phụ sản Trung ương, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến bế con trai của sản phụ Trần Thị Thơm đi với lí do đưa tới phòng xét nghiệm rồi không trở lại.

Anh Nguyễn Xuân Việt - tài xế của hãng taxi Tuấn Linh - là người đã cung cấp manh mối của vụ việc khi nghi ngờ chính người phụ nữ nói trên đã thuê anh này chở về Bắc Giang.

Lực lượng công an sau đó đã xác định được danh tính của kẻ bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Lệ và đưa cháu về với gia đình hôm 8/11.

Quỳnh Anh