1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khuyến khích đưa "tư tưởng mới" vào dự thảo luật

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường khuyến khích đưa những tư tưởng mới, hiện đại và phù hợp thực tiễn vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Luật sau khi sửa đổi phải có "sức sống dài hạn".

Chiều qua 13/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp với cơ quan soạn thảo và đơn vị chuyên môn để tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khuyến khích đưa tư tưởng mới vào dự thảo luật - 1

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Đình Trung).

Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết đã có 439 ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý, đa số thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) với các lý do đã nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu về phạm vi điều chỉnh; điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước; điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoàn thiện dự thảo luật, nhằm giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn, chồng chéo giữa luật này với các luật khác.

Ông Khánh cho rằng cần tiếp tục đánh giá xu hướng phát triển, nhìn nhận khách quan trên tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp, để luật sau khi sửa đổi có "sức sống dài hạn".

"Muốn lâu dài thì phải có tầm nhìn, có chiến lược trên cơ sở tổng hợp thực tiễn. Phải tham khảo học tập những cái tốt của nước ngoài, những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học", ông Khánh nêu rõ yêu cầu.

Nhấn mạnh xây dựng luật phải gắn với thực tiễn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ quan soạn thảo phải đóng vai người đánh giá chứ không phải người soạn thảo thì mới tìm ra được những "nút thắt" để tháo gỡ.

Đối với các cơ quan quản lý liên quan, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khuyến khích các đại biểu thẳng thắn xây dựng, mạnh dạn đưa những tư tưởng mới, hiện đại và phù hợp thực tiễn vào dự thảo luật.

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua sẽ đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết, để tài nguyên nước xứng đáng với vai trò quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp thu ý kiến gợi mở, định hướng của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, đại diện cơ quan soạn thảo hứa sẽ thảo luận, nghiên cứu các nội dung mà đại biểu Quốc hội đặt ra để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia và chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.

Cơ quan soạn thảo dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) cũng sẽ hướng tới quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số, thống nhất về cơ sở dữ liệu, xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, giảm thiểu nhân lực quản lý, vận hành, chi phí đầu tư của nhà nước.

Bên cạnh đó chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế thông qua các chính sách về: giá nước, thuế, phí, lệ phí, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và đẩy mạnh xã hội hóa.