1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lũ tại miền Trung:

35 người chết, nhiều người mất tích, siêu bão lại cận kề

(Dân trí) - Theo thống kê mới nhất, mưa lũ đã làm 35 người chết, 2 người mất tích. Ngoài ra, 19 người trên ô tô khách bị trôi tại khu vực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn bặt tin. Trong khi đó, siêu bão Megi đang hoành hành trên biển Đông đe dọa miền Trung.

Ông Vũ Văn Tú, Phó văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ cho biết, theo thống kê mới nhất từ các địa phương, đến 19h ngày 18/10, số người chết đã lên tới 35. Trong đó, Nghệ An 13 người, Hà Tĩnh 15 người, Quảng Bình 7 người. Thêm 1 người chết và 2 người mất tích tại Thừa Thiên Huế do lốc và bất cẩn khi đi qua sông

Cùng với 2 người mất tích tại Hà Tĩnh, cho đến chiều tối qua, lực lượng cứu hộ mới tìm được được 18 người/37 người trên chiếc ô tô khách bị trôi tại khu vực Nghi Xuân (Quốc lộ 1A), số người còn lại vẫn chưa có thông tin. Cũng theo thống kê, mưa lũ đã làm ngập 199.998 nhà của dân tại các địa phương.

35 người chết, nhiều người mất tích, siêu bão lại cận kề - 1
Đói lả trong lũ chờ ứng cứu.
 
Đến tính đến 17h chiều qua, Hà Tĩnh vẫn còn 183 xã  bị ngập; Quảng Bình còn 25 xã; Nặng nề nhất là Nghệ An với tổng số 113 xã và 30.700 hộ bị ngập, trong đó có 35 xã bị ngập sâu, cô lập trong nước lũ.
 
Giao thông về các tỉnh miền Trung cũng đang trong tình trạng tê liệt. Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải,  hiện quốc lộ 1A còn 4 vị trí bị ngập sâu gần 1m, thuộc  địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Quốc lộ 7, 8, 15 cũng còn ngập một số đoạn đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại ga Đức Lạc (Nghệ An) đến ga Hương Phố (Hà Tĩnh) do nước ngập quá sâu  khiến 4.480 hành khác bị mắc kẹt và phải chuyển tải bằng ôtô. Theo báo cáo, tình hình hồ chứa hiện vẫn ở mức an toàn, công tác ứng cứu người dân vùng lũ vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.  Đến chiều tối qua, các tỉnh đã sơ tán được 33.691 hộ/142.612 người vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

 Căng sức ứng phó với siêu bão Megi

Trong khi người dân miền Trung đang gồng mình vượt qua mưa lũ thì đe dọa của siêu bão Megi (bão số 6) giật đến cấp 17 đang cận kề. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, vào đến biển Đông, bão có thể  đi thẳng vào Việt Nam, khả năng sẽ ảnh hưởng đến miền Trung.

35 người chết, nhiều người mất tích, siêu bão lại cận kề - 2

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h sáng nay (19/10), vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 12 – 14 mét; biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; biển động rất mạnh.

Hiện công tác phòng chống cơn bão được cảnh báo có sức tàn phá khủng khiếp vẫn đang  gấp rút tiến hành. Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, đến 6h sáng nay, đã kêu gọi, hướng dẫn 60.551 tàu/233.149 lao động biết vị trí diễn biến của bão số 6 để chủ động vào bờ. Công tác di dân ở những khu vực được dự báo nằm trong tầm ảnh hưởng của bão cũng đang diễn ra.

 P.Thanh