1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

21 người chết, gần 2.400 ngôi nhà bị ngập

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mưa lớn tại nhiều tỉnh phía Bắc gây lũ lụt. Đến thời điểm này đã có 21 người chết và gần 2.400 ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập nước.

BCĐ phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến sáng 27/9 đã có 21 người chết, 4 người mất tích và 27 người bị thương; gần 2.396 ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập lụt, 97.723 ha lúa hoa màu bị úng ngập; nhiều huyện thị đang chìm ngập trong nước.

Trước diễn biến của lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, sáng nay, Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải đã dự và chủ trì cuộc họp giao ban BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương. Phó thủ tướng nhấn mạnh, vừa qua công tác dự báo và chỉ đạo ứng phó với lũ bão là tương đối tốt. Tuy nhiên, hậu quả 21 người chết và 4 người mất tích là còn cao. Phó Thủ tướng đề nghị các ngành, các bộ phải chỉ đạo sát sao hơn nữa để đảm bảo an toàn về người.

Riêng trong tối 25 và ngày 26/9 tại tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang có 6 người chết, 7 người bị thương; 150 nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 căn nhà bị ngập lụt, hư hại, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt.

Tại Quảng Ninh, mưa lớn làm ba huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên ngập lụt nặng. Hiện tại thông tin bằng di động, cố định, thông tin bằng sóng ngắn đến các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ chưa liên lạc được. Lũ làm chết 1 người tại huyện Ba Chẽ.

22 giờ tối qua, trời đã tạnh mưa, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống chỉ đạo ứng cứu vùng lũ, điều động xe của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và xe lội nước đến vùng lũ.

Tại Bắc Giang, hai huyện bị ngập lụt nặng là Sơn Động và Lục Ngạn. Các xã của huyện Sơn Động bị chia cắt hoàn toàn, mất thông tin liên lạc. Trong ngày hôm qua, 5 người chết và 6 người bị thương; 273 căn nhà bị sập và bị cuốn trôi hoàn toàn.

Tỉnh Sơn La gánh hậu quả nặng nhất của mưa lũ. Đến thời điểm này, số người chết nhiều nhất, 10 người;15 người bị thương, 292 ngôi nhà bị cuốn trôi; 753 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 83.658 ha hoa màu bị ngập; sạt lở về giao thông là 144.850 m3 và 7 công trình thuỷ lợi bị hư hại.

Tại Quảng Ninh, 1 người chết; 15 nhà bị cuốn trôi; 800 nhà bị ngập lụt, hư hỏng.

Tại Bắc Giang, 5 người chết, 7 người bị thương; 135 ngôi nhà bị đổ và cuốn trôi; hơn 2.000 căn nhà bị cuốn trôi, ngập lụt và hư hỏng; 16 điểm giao thông bị sạt lở; 9.956 ha hoa màu bị ngập úng.

Tại Lạng Sơn, 4 người chết, 5 người bị thương; hơn 150 căn nhà bị cuốn trôi, ngập lụt; 4 điểm giao thông bị sạt lở.

Các tỉnh Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng cũng có người chết, bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, ngập lụp, hoa màu bị úng ngập và nhiều điểm giao thông bị hư hỏng. Hàng trăm hộ gia đình đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Áp thấp nhiệt đới cấp 6 trên biển Đông

Trong khi hậu quả cơn bão số 6 đang “hành hoành”, một vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông vào trưa nay (27/9) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam biển Đông sẽ bị ảnh hưởng.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 đến 16,5 độ vĩ Bắc; 114,6 đến 115,6 độ kinh đông, trên khu vực phía Đông, quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.

Hoài Nam