Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập

(Dân trí) - Đêm 25 rạng sáng 26/9, Quảng Ninh đón những cơn mưa xối xả, trắng xóa đất trời. Ba huyện phía Đông của tỉnh là Ba Chẽ, Bình Liêu và Tiên Yên bị cô lập. Quốc lộ 18 bị nước lũ chia cắt.

Đại tá Nguyễn Đình Tiết - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: Quốc lộ 18 hiện đang bị tắc nghẽn do nước lũ tại ngã ba ngã ba Hải Lạng, huyện Tiên Yên. Các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Yên đã bị mất điện, điện thoại cố định cũng không thể hoạt động được.
 
Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND xã Hải Lạng. Lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an, Biên phòng, Lữ 170, 147 của Hải quân đã cấp tốc hành quân đến ngã ba Hải Lạng để sẵn sàng tới các huyện ngập lụt do lũ để ứng cứu.
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 1
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 2
 
Tính đến chiều ngày 26/9, lượng mưa đo được tại Bình Liêu là 482 mm; Tiên Yên 364 mm. Khu vực trung tâm thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) nước đã ngập sâu từ 2 - 3m, mọi sinh hoạt di chuyển của người dân đều phải sử dụng bằng thuyền.
 
Tại Trường nội trú xã Nam Sơn nước đã ngập toàn bộ tầng 1, lãnh đạo nhà trường cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ đã di chuyển các cháu học sinh lên tầng 2.
 
Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, hệ thống giao thông đến tất cả các xã tại 3 huyện miền Đông của tỉnh đều bị chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Lực lượng cứu hộ tại chỗ vẫn đang khẩn trương di dời bà con lên vùng cao đề phòng mực nước tại các sông suối lên cao. Các lực lượng khác đang tìm mọi biện pháp để tiếp cận với vùng bị cô lập.
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 3
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 4
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 5
 
Ông Đặng Quang Mạnh - Phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 19h ngày 26/9, tại huyện Bình Liêu di dời 50 hộ dân đến nơi an toàn. Trên đường 18C, cầu Khe Lãnh bị trôi hoàn toàn, toàn bộ mặt đường dài 40m rộng 4m trên dốc Khe Tráp, sạt lở cầu Cát Cót. Tại huyện Ba Chẽ, nước ngập từ 2,5 đến 5 mét; các xã toàn huyện bị mất thông tin liên lạc.
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 6
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 7
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 8
 
Ông Nguyễn Đức Trọng - Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y Tế Quảng Ninh cho biết, các xe của Sở đã chở 30 bó áo phao, 70kg thuốc sát trùng, dịch truyền, thuốc men và lương thực đang trên đường vào các khu vực bị ngập.
 
Quảng Ninh: Ba huyện phía đông đang bị cô lập - 9

Tính đến thời điểm 22 giờ ngày 26/9, huyện Bình Liêu vẫn đang có mưa lũ lớn. Huyện Tiên Yên đang có mưa vừa. Các tuyến phố chính trên địa bàn khu vực thị trấn Tiên Yên như: Đông Tiến 1, Đông Tiến 2, Chợ Mới nước ngập 1 - 2m, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đ.L