1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

17 năm tù cho cựu trung tá công an “bảo kê” ma tuý

(Dân trí) - Sau gần một tuần xét xử, hôm nay 18/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án chợ ma tuý Thanh Nhàn phần 2. Hai nữ soái trong đường dây nhận án tử hình còn cựu trung tá công an PC17 nhận án 17 năm tù.

Nhóm bị cáo 6 cán bộ công an bị tuyên phạm tội “nhận lối lộ”. Mức án nặng nhất trong số này dành cho cựu trung tá Phạm Đình Tiếng, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17 - Công an Hà Nội).
 
Tiếng bị quy trách nhiệm với 8000 USD nhận của 2 nhân vật chủ chốt trong đường dây ma tuý ở nhà M12, tập thể Mai Hương, Bùi Trọng Bảy và Trần Thị Lan. Bị cáo nêu nhiều tình tiết, lập luận cho rằng mình bị oan, mắc bẫy, tuy nhiên HĐXX đã bác mọi lý lẽ, khẳng định Tiếng là thư ký ban chuyên án phá tụ điểm ma tuý này nhưng lại nhận tiền để trở thành chỉ điểm cho tội phạm, “bỏ qua” cho đàn em của Lan và Bảy.
 
Cựu trung tá công an này cũng nhận 5000 USD để chạy án cho một đối tượng khác trong vụ án sa lưới pháp luật. Tuy nhiên, vào thời điểm nhận tiền, Tiếng không phải là điều tra viên thụ lý vụ án nên không phải là người có quyền hạn giải quyết nên không giúp gì được các đối tượng.
 
Mặt khác, Tiếng không khai nhận và chứng minh được việc đã thỏa thuận hay đưa tiền cho những người có trách nhiệm thụ lý vụ án để chạy án. Phạm Đình Tiếng bị tuyên phạt 17 năm tù cho cả 2 tội “nhận hối lộ” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Nặng tội thứ 2 là đồng nghiệp cùng phòng của Tiếng - nguyên cán bộ công an Nguyễn Đức Quảng. Trong vụ án, Quảng với trách nhiệm trinh sát và phụ trách địa bàn nhưng nhiều lần nhận hối lộ với số tiền 8 triệu đồng để bỏ qua các hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.
 
Toà cũng đã làm rõ sự việc ngày 10/12/2000, C17 phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức đánh án để xóa tụ điểm ma tuý tại nhà M12, Quảng đã gọi điện báo tin, đánh động để các đối tượng rút êm. Kế hoạch phá án đã bị lộ, khi công an ập đến, khu vực đã được thu dọn sạch sẽ.
 
4 cựu Công an phường Bạch Mai gồm Phạm Nho Việt, Đinh Quế Hoan, Lê Văn Minh và Võ Xuân Long cũng bị kết luận đã “bán mình” cho tội phạm với giá 40 triệu đồng. Việt, Minh cùng chia nhau 4 năm tù, Long nhận án 42 tháng, Hoan nhẹ nhàng nhất, bị tuyên 3 năm tù.
 
Với nhóm 17 bị cáo phạm tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, 2 án tử hình được tuyên cho Trần Thị Thuận, Trần Thị Hiền. 2 người phụ nữ là những chủ mưu, người đứng ra tổ chức điều hành tụ điểm ma tuý từ khâu cất hàng, chia nhỏ, bán lẻ, cử người canh phòng, bịt miệng công an…
 
Từ năm 2000, tụ điểm này đã reo rắc cái chết trắng với số lượng heroin lên tới cả chục kg trong đó Thuận tham gia mua bán hơn 7,2 kg heroin, còn Hiền 5,7 kg.
3 án chúng thân được tuyên dành cho các bị cáo Bùi Trọng Bảy Nguyễn Viết Mạnh và Trịnh Thị Thanh. 13 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 16 - 20 năm tù.
 
P. Thảo