1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nối lại phiên xét xử “chợ” ma túy Thanh Nhàn phần 2

(Dân trí) - Phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ mua bán ma túy, nhận hối lộ, lừa đảo... tại khu tập thể Mai Hương, Hà Nội được bắt đầu lại từ hôm nay (14/9). Lần trước, tòa đã tạm dừng để điều tra thêm hành vi của một số công an tham gia bảo kê.

Tụ điểm ma túy tại khu M12, tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, Hà Nội là một nhánh được cơ quan công an bóc gỡ tiếp sau chuyên án quét sạch “chợ” ma túy Thanh Nhàn. 17 bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy dưới sự tổ chức, điều phối của "bà trùm" Trần Thị Thuận.

6 bị cáo khác là những cán bộ công an đã “nhúng tràm”, tổ chức bảo kê, chạy án cho các đối tượng trong đường dây gieo rắc cái chết trắng. Trong đó, 4 cán bộ công an phường Bạch Mai  là Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh, Võ Xuân Long và Đinh Quế Hoan cùng 2 cán bộ PC17 (phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - CA Hà Nội) là Phạm Đình Tiếng, Nguyễn Thế Quảng.

Nhóm bị cáo này bị truy tố về tội nhận hối lộ với cáo buộc đã “ăn” 340 triệu đồng của bọn tội phạm ma túy. Trong đó,  4 cảnh sát khu vực bị quy trách nhiệm với món tiền lót tay 40 triệu đồng. 300 triệu đồng còn lại là phần của 2 cán bộ công an thành phố.

Nguyễn Thế Quảng bị cáo buộc, trong ngày 10/12/2000, khi lực lượng chức năng triệt phá tụ điểm ở M12 đã điện thoại báo tin cho “ông trùm” Bùi Trọng Bảy để tẩu tán tang vật và tẩu  thoát. Còn Phạm Đình Tiếng với nhiệm vụ thụ lý điều tra vụ án, thư ký ban chỉ đạo chuyên án đã cố tình làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt những kẻ chủ mưu, tổ chức điều hành mua bán ma túy ở khu M12.

CQĐT quy kết ông Quảng đã nhận 8 triệu đồng hối lộ của tội phạm ma túy, còn ông Tiếng là 8.000 USD

Phạm Đình Tiếng còn “dính” thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếng lừa 5.000 USD của ông trùm Bùi Trọng Bảy khi hứa sẽ lo giúp một “đầu nậu ma túy” đã sa lưới được "tha bổng" nhưng sau đó đã không làm gì giúp các đối tượng này.

Ba tháng trước, vụ án đã được TAND Tp.Hà Nội đưa ra xét xử nhưng phải dừng giữa chừng vì trong quá trình thẩm vấn bị cáo Phạm Đình Tiếng xuất hiện nhiều tình tiết chưa được làm rõ. HĐXX đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, sau quá trình lật lại vụ án, cơ quan điều tra và cơ quan công tố vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với cán bộ công an này.

Phiên tòa dự kiến sẽ lại kéo dài trong nhiều ngày.

P.Thảo