1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

10 người chết và mất tích do mưa lũ

(Dân trí) - Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tính đến ngày 8/11, đã có 7 người chết và 3 người mất tích do mưa lũ... Đến thời điểm này, nhiều tuyến phố của một số tỉnh, thành vẫn ngập sâu trong nước.

Trong đó Đà Nẵng có 2 người chết, Quảng Nam có 5 người chết và 1 người mất tích, Bình Định có 1 người mất tích.
 
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 1

Chỉ sau một ngày đêm ngập nước, công ty K&H thiệt hại gần 1 tỷ đồng (Ảnh: Ô Châu)

10 người chết và mất tích do mưa lũ - 2

Công viên trung tâm thành phố Đà Nẵng (29/3) chìm trong nước (Ảnh: Ô Châu)

Ngày 7/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa từ 19h ngày 06/11 đến 19h ngày 7/11  khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm; khu vực Quảng Bình đến Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến từ 50-100mm, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên từ 20-50mm.

Đêm 7/11, rạng sáng ngày 8/11, các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

10 người chết và mất tích do mưa lũ - 3

Nhiều khu dân cư bị ngập nặng
 
Theo dự báo, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên. Sáng nay lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Cẩm Lệ có khả năng ở mức 2,7m, trên BĐ3: 0,2m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 4,8m, trên BĐ3: 0,8m; tại Hội An ở mức 2,8m, trên BĐ3: 0,8m.
 
Hiện tỉnh Quảng Nam có 71 tàu với hơn 1.000 lao động đang hoạt động trên biển. Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 4.000 nhà bị ngập. Tỉnh Quảng Nam dự kiến khoảng 200.000 hộ sẽ bị ngập nếu mực nước hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn đạt mức như dự báo.
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã di dời khẩn cấp 5 hộ dân do sông Hương bị sạt lở nặng tại thôn Long Hồ Thượng, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà; tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 14 hộ tại huyện Sơn Tây do nguy cơ sạt lở núi.
 

Quốc lộ 1A, đường sắt qua các tỉnh ven biển miền Trung lưu thông bình thường. Một số quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn tại một số tỉnh bị ngập, hư hỏng gây ách tắt giao thông. Hiện tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa những hư hỏng trên các tuyến QL12A, QL15; các tuyến tỉnh lộ, nội thị để đảm bảo an toàn và thông tuyến.

Nhiều tuyến đường nội thị TP Huế và tuyến tỉnh lộ ngập sâu. Thành phố Đà Nẵng cũng không khá hơn, ngập nặng cục bộ. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên bị ách tắc do sạt lở; số khác bị ngập gây cản trở giao thông. 
 
Tại Đà Nẵng, do ngập nặng, hai trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ và trường THCS Huỳnh Thúc Kháng đã cho học sinh nghỉ học.
 
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 4
Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng ngập, học sinh tạm nghỉ học
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 5

Công an quận Liên Chiểu phong tỏa đoạn Tôn Đức Thắng qua cầu Đa Cô (Ảnh: Đ.H)
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 6

Đường Hà Huy Tập ngập sâu (Ảnh C.B)
 
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 7

Nước ngập sâu nhiều đoạn đường nội thị

Sáng nay, các tiệm sửa xe máy gần những đoạn đường ngập sâu rất đông khách, đa phần là xe bị chết máy. 
 
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 8

Đường Hàm Nghi (Ảnh C.B)
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 9
Đường Hùng Vương (Ảnh C.B)
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 10

Nhiều xe chết máy, các tiệm sửa xe có dịp hốt bạc

Theo Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang, thầy Lê Văn Phước, hiện hơn 23 ngàn học sinh từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện đã nghỉ học. Hiện nay nước vẫn còn ngập nhiều khu vực và đang xuống rất chậm. Trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng đã có trên 19 ngàn học sinh từ mầm non đến THCS phải tạm nghỉ học từ sáng nay 8/11. 
 
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 11

Đoạn đường không thể lưu thông
10 người chết và mất tích do mưa lũ - 12
(ảnh Khánh Hồng)

Tại quận Cẩm Lệ, Trưởng Phòng Giáo dục quận, thầy Hoàng Cầm, cho biết từ chiều qua đã có một số trường trên địa bàn phường Hòa Xuân nằm ở vùng trũng thấp cho học sinh nghỉ học. Hiện có hơn 5 ngàn học sinh quận Cẩm Lệ đã nghỉ học. Quận Thanh Khê cũng có trên 3 ngàn học sinh nghỉ học.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều tuyến đường sáng nay vẫn còn ngập nặng, rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa nghỉ kinh doanh. Trên đường Hàm Nghi, khu phố “tin học” của Đà Nẵng có hàng chục cửa hàng đã đóng cửa, một số nhân viên túc trực để dọn lụt khi có mưa lớn trở lại.

Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, Thượng tá Nguyễn Xuân Bình cho biết, đoạn đường Tôn Đức Thắng đoạn qua khu vực cầu Đa Cô đã ngập trên 0,5m từ tối nên lãnh đạo quận đã cấm xe ôtô lưu thông qua đoạn đường này. Đến sáng nay, đoạn đường này vẫn còn bị ngập nặng, lực lượng CSGT quận Liên Chiểu phải điều tiết không cho người và xe qua lại.

Khánh Hồng - Đình Hòa- Công Bính