Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam

(Dân trí) - Từ ngày 4/11 đến nay trên địa bàn Quảng Nam đã có 20 người chết và mất tích do mưa lũ. Riêng trong ngày 8/11, có 10 người chết và mất tích. Để tránh lũ, tỉnh đã tổ chức sơ tán khoảng 6.400 hộ dân với khoảng 25.000 nhân khẩu.

Chiều tối ngày 8/11, theo thông tin mới nhất của Ban chỉ PCLB Quảng Nam, do hưởng kết hợp của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tính từ 19 giờ ngày 4/11 đến 7h sáng ngày 8/11/2011, lượng mưa phổ biến tại các địa phương từ 400 – 450 mm; đặc biệt một số nơi mưa rất to như huyện Bắc Trà My: 736 mm, Nông Sơn: 613 mm, Phước Sơn: 531 mm …
 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 1
Học sinh băng lũ đi học tại đoạn đường chìm cây U (Tam Kỳ, Quảng Nam)

Mưa to đã làm mực nước các sông ở Quảng Nam dâng nhanh. Mực nước trên các sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh lúc 4 giờ sáng ngày 8/11/2011 là 10 mét, cao hơn báo động III 1m.

Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy, mực nước đạt đỉnh lúc 4 giờ sáng ngày 8/11 là 9,06 mét, cao hơn báo động III: 0,46m. Tại Câu Lâu: 4,71m, cao hơn báo động III: 0,71 m. Tại Hội An: 2,75 m, cao hơn báo động III: 0,75m…
 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 2
Tuyến đường ĐT 616 đi huyện Nam Trà My bị sạt lở nặng
Đáng lưu ý, số người chết do mưa lũ trên địa bàn tăng nhanh trong những ngày vừa qua. Nếu như ngày 4/11 đã có 3 người chết do mưa lũ thì đến ngày 7/11, có đến 7 người chết vì lũ. Riêng trong ngày 8/11, có đến 7 người chết và 3 người mất tích.
 
Cháu Trần Tiến (SN 1998, trú xã Điện Phương, huyện Điện Bàn) bị lũ cuốn trôi, mất tích khoảng 8h30 sáng ngày 8/11, đến chiều tối vẫn chưa tìm thấy thi thể.  

Đến 16h chiều 8/11, vẫn chưa tìm thấy em Nguyễn Quốc Vương (học sinh lớp 8, trú tại thôn Lộc Tây, xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi mất tích khi cùng anh họ băng qua quốc lộ 1A vào trưa cùng ngày.

Theo người dân chứng kiến sự việc, 2 anh em họ Nguyễn Quốc Vương và Nguyễn Phi Định (học sinh lớp 9, trú cùng thôn với Vương) đi xe đạp qua Quốc lộ 1A đoạn địa phận xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn) thì bất ngờ bị lũ tràn qua mặt đường xô ngã và cuốn trôi. Người dân đã kịp thời cứu vớt em Nguyễn Phi Định và đưa đi nhập viện cấp cứu. Còn em Vương thì bị lũ cuốn trôi xa quá nhanh và mất tích
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 3
Đoạn nước ngập mất dấu em học sinh xấu số tại địa phận xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn)
 
 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 4
Bà của em Vương thẫn thờ ngóng tin tìm thấy cháu

Đáng tiếc, cũng trên đoạn đường này, vào sáng cùng ngày, ghi nhận có thêm một trường hợp bị lũ cuốn trôi mất tích khi cố băng qua đoạn lũ tràn ngập đường Quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng- Quảng Nam. Theo người dân chứng kiến vụ việc. Người mất tích khoảng ngoài 40 tuổi, cùng vợ điều khiển xe gắn máy qua địa phận xã Điện Thắng Trung (huyện Điện Bàn) thì bị lũ cuốn trôi. Đáng nói, theo người dân, nước lũ tràn qua mặt đường ở đoạn này không quá sâu nhưng nước lại chảy xiết không thể trở tay kịp cứu người.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Điện Bàn xác nhận đã được thông tin 2 trường hợp mất tích do lũ nói trên. Ngoài em học sinh, vẫn chưa xác định danh tính người còn lại do người thân (vợ của nạn nhân) ngất ngay tại hiện trường và đã được đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào thời điểm 16h chiều 8/11 tại Quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí Hòa Phước, tiếp giáp địa phận Quảng Nam và Đà Nẵng, nước lũ vẫn còn tiếp tục dâng cao. Lực lượng chức năng túc trực ngăn người dân điều khiển các phương tiện không an toàn (xe gắn máy, xe đạp) lưu thông vào vùng lũ.

 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 5
16 chiều 8/11, lực lượng chức năng vẫn túc trực ngăn một số phương tiện đi vào vùng ngập lũ trên Quốc lộ 1A

Trung tá Lê Đình Xê, Đội trưởng đội Tuần tra kiểm soát đường sắt, đường bộ, Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ ở khu vực này cho biết: “đoạn Quốc lộ 1A hơn 20km qua địa phận các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam) vẫn ngập trong lũ, người xe cần thiết lưu thông qua đoạn này phải có phương tiện chuyên dụng. Ít nhất phải đến tối 8/11 mới tạm lưu thông bình thường qua Quốc lộ 1A tại đoạn này”.

 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 6
Đường Tuyến ĐT 606 lên huyện Tây Giang

Cũng do mưa lũ lớn nên toàn tỉnh Quảng Nam có 76 xã, phường thuộc các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, thành phố Hội An bị ngập lụt. Số nhà dân bị ngập lụt khoảng 73 ngàn ngôi nhà với gần 56 ngàn hộ bị ngập sâu từ 0,5m trở lên.

Số nhà dân bị hư hỏng, sập đổ khoảng 31 nhà thuộc huyện Nông Sơn, Nam Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước, Qué Sơn và Bắc Trà My. Ngoài ra, tại huyện Tây Giang, khu tái định cư A Lua (xã Dang) bị sạt lở đất gây sập đổ hoàn toàn nhà ở nội trú của học sinh trong xã. Hiện tại 148 em học sinh đang phải ở nhà dân và tại trường.
 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 7
Cây cối ngã đổ và bùn đất đỏ ngập đường

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn Quảng Nam. Đường Hồ Chí Minh tại đèo Lò Xo đi qua địa phận huyện Phước Sơn, huyện Tây Giang, Đông Giang có nhiều điểm bị sạt lở lớn với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá gây ách tắc giao thông trong ngày 7/11.

QL1A bị ngập lụt nhiều vị trí trên địa phận huyện Điện Bàn, Duy Xuyên gây gián đoạn giao thông từ tối ngày 7/11 đến sáng ngày 8/11. Đến chiều ngày 8/11, nước rút dần, giao thông mới trở lại bình thường.

Các tuyến ĐT 604, 608, 609, 609B, 610B, 611 có nhiều đoạn bị ngập sâu trên 1,5m gây gián đoạn giao thông. Đặc biệt tuyến ĐT 616 đi Nam Trà My bị ngập rất sâu tại ngầm Sông Trường, gây cô lập hoàn toàn huyện Nam Trà My. Các tuyến QL14B, 14D có hàng chục vị trí bị sạt lở mái taluy dương và sạt mặt đường với khối lượng khoảng 13.500m3.
 
Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 8
Cây cối ngã đổ, đất đá bị vùi lấp nhiều đoạn khiến không thể lưu thông được

Tuyến ĐT 604, ĐT 606, ĐT 610, ĐT 611, ĐT 616, ĐT 617 có hàng trăm điểm sạt lở về phía ta luy âm và dương. Tổng khối lượng bị sạt lở các tuyến đường ĐT khoảng 25.000m3. Đường Nam Quảng Nam qua địa phận huyện Nam Trà My bị sạt lở nặng với khối lượng khoảng 15.000 m3

Các tuyến đường ĐH, giao thông liên xã thuộc các huyện Nam Trà My như Trà Linh, Trà Nam, Trà Don, Trà Vân, Trà Vinh…; huyện Bắc Trà My như Trà Giáp, Trà Giát, Trà Ca…; huyện Phước Sơn như Phước Kim, Phước Thành, Phước Đức… bị sạt lở nặng nề. Hầu hết các xã ở vùng cao của các huyện nói trên hiện tại đều bị cô lập, nhân dân chỉ có thể vận chuyển bộ, đi lại hết sức khó khăn.

Hiện nay còn nhiều công trình cơ sở hạ tầng đang ngập sâu trong nước chưa thể thống kê được. Tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỉ đồng.
 
TT - Huế:  Phát hiện 1 xác chết trôi từ thượng lưu về 
 
Vào 5h20’ sáng 8/11, người dân đã phát hiện ra một xác chết nam mắc ở gần cầu Nhất Đông, phường An Đông, TP Huế. Xác chết đã bị trôi hơn 100km từ thượng nguồn xuống con sông phía hạ lưu.

Qua xác định, cơ quan chức năng đã kết luận đây chính là học sinh bị mất tích tại Nam Đông trong ngày 5/11 vừa qua như Dân trí đã thông tin. Nạn nhân là em Nguyễn Hữu Khang (14 tuổi, HS lớp 8 trường THCS Long Quảng, xã Thượng Long, huyện Nam Đông) - khi đi qua ngầm suối Khe Biên, xã Thượng Long đã bị lũ dữ cuốn trôi.

Đã có 20 người chết và mất tích vì mưa lũ ở Quảng Nam - 9
Xác chết của em Khang đã trôi trên 100km và tấp vào các đống rác tại chân cầu Nhất Đông

Khoảng cách từ nơi em Khang gặp nạn đến cầu Nhất Đông ước tính hơn 100km. Hiện gia đình em Khang đã về Huế để nhận xác con.  

Trong đợt lũ vừa qua, tại Huế còn có thêm một người bị thương là ông Trần Hữu Đạo - 35 tuổi thường trú tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, hiện đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 36.060 nhà bị ngập bình quân từ 0,2-1,5m, trong đó tập trung ở các địa phương: thành phố Huế 20.000 nhà, Hương Trà 5.736 nhà, Quảng Điền 2.400nhà, Phong Điền 50 nhà, Phú Vang 4.647 nhà và Hương Thủy 3.227 nhà.

Do nước tràn đường sắt nên trong hôm nay đã có 5 đoàn tàu bị kẹt lại ở Huế. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ chờ đợi, 4 đoàn tàu SE1, SE3, SE5, SE19 tại ga Hiền Sỹ (huyện Phong Điền) và đoàn tàu SE8 bị kẹt tại ga Huế đã thông tuyến trở lại vào 14h 30 chiều nay.

Đại Dương

 Công Bính - Khánh Hiền