1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động trong DN Nhà nước có lương trung bình cao nhất với 6,9 triệu đồng

(Dân trí) - Bản tin cập nhật thị trường lao động VN quý 1/2015 của Bộ LĐ-TB&XH công bố sáng 20/7 cho thấy, tiền lương của lao động trong DN Nhà nước dẫn đầu với 6,9 triệu đồng/người/tháng. Tiếp sau là lao động trong đơn vị sự nghiệp NN, doanh nghiệp FDI, DN ngoài quốc doanh lần lượt là: 5,8 triệu đồng, 5,5 triệu đồng và 5,2 triệu đồng.

Phân tích mức tăng lương của lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện KHLĐXH (Bộ LĐ-TB&XH) - ước tính mức tăng đạt 900.000 đồng so với Quý 4/2014 và 100.000 đồng so với cùng kỳ năm 2014.

Mức lương thấp nhất được khảo sát thuộc về nhóm lao động trong khu vực tập thể (tổ đội, hợp tác xã) là 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Lao động trong DN Nhà nước có lương trung bình cao nhất với 6,9 triệu đồng

Báo cáo thị trường lao động cũng công bố mức thu nhập bình quân theo tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương quý 1 /2015 là 4,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 500.000 đồng so với quý 4/2014.

Trong đó, thu nhập được hiểu là tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất lương và phúc lợi khác.

Bộ LĐ-TB&XH lý giải, mức tăng thu nhập trên là do người lao động có các khoản thưởng, bổ sung khác vào dịp Tết Nguyên đán và tác động của việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 (tăng từ 250.000 - 400.000 đồng).

Xét về bình quân nhóm nghề, Bộ LĐ-TB&XH cũng công bố mức tăng xuất hiện ở hầu hết các nhóm nghề so với quý 4/2014. Trong đó, nhóm nghề “lãnh đạo” có mức tiền lương bình quân cao nhất là 7,6 triệu đồng/người/tháng. Mức này giảm 600.000 đồng so với Quý 4/2014.

Lao động trong DN Nhà nước có lương trung bình cao nhất với 6,9 triệu đồng

Đứng kế tiếp là nhóm nghề có chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung và thợ vận hành máy lần lượt với mức lương trung bình tháng là: 7,1 triệu đồng; 5,1 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Mức lương trung bình thấp nhất thuộc về nhóm “lao động giản đơn” với 3,5 triệu đồng/người/tháng. Điều này có phần hợp lý bởi khảo sát cũng cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của nhóm lao động không có tay nghề lên tới 726.100 người trong Quý 1/2015. Chiếm con số cao nhất trong xếp hạng thất nghiệp tính theo trình độ chuyên môn.

Hoàng Mạnh