Vì sao NSND Khải Hưng không chọn Đan Lê vào phim mới?

(Dân trí) - “Đan Lê là ai? Đan Lê là con dâu tôi chứ gì? Tại sao lại phải là Đan Lê, không có lý gì cứ làm phim thì phải mời Đan Lê cả vì Đan Lê không phải là diễn viên...”, NSND Khải Hưng trả lời câu hỏi vì sao không mời con dâu tham gia phim mới.

Từ sau khi rời VFC (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam) về nghỉ hưu theo chế độ, NSND Khải Hưng mở một công ty sản xuất phim để không rời xa niềm đam mê của mình. Bộ phim của ông phát trên VTV thời gian gần đây đã gây nhiều ấn tượng là “Tái sinh”. Bẵng đi một thời gian, mới đây, vị đạo diễn này lại cho ra mắt bộ phim “Hợp đồng hôn nhân” dài 36 tập, sẽ bắt đầu phát sóng trên VTV1 từ 20h40 các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 20/9.

Phim “Hợp đồng hôn nhân” xoay quanh hai nhân vật chính là Phong (diễn viên Tô Tuấn Dũng) - một chàng trai nông thôn ước mơ trở thành diễn viên phim truyền hình. Qua lời hứa của người anh họ là Dương (diễn viên Kiên Trung), Phong sung sướng vì sẽ được đi đóng phim. Nhưng đến khi lên thành phố, Phong mới biết vai diễn không phải là trên phim mà là trong đời thực, với tư cách là ông chồng hờ trong một “Hợp đồng hôn nhân” có thời hạn. Người vợ của Phong là Quỳnh (diễn viên Bảo Thanh) - cô gái Hà Thành xinh đẹp, thành đạt - Giám đốc công ty truyền thông. Quỳnh đem lòng yêu sếp cũ của mình là Dũng (diễn viên Lâm Vissay) và âm thầm có con với anh ta. Nhưng khi biết cha của đứa con trong bụng mình là người đàn ông giả tạo và không muốn biến con thành sợi dây ràng buộc nên cô chủ động ra đi.

NSND Khải Hưng trả lời phỏng vấn trong buổi ra mắt phim Hợp đồng hôn nhân.
NSND Khải Hưng trả lời phỏng vấn trong buổi ra mắt phim "Hợp đồng hôn nhân".

Để hợp thức hóa đứa con trong bụng và không gây điều tiếng cho cha mẹ, cô đã nhờ Dương thiết kế để làm đám cưới với Phong. Cuộc sống vợ chồng giả nhưng phải diễn sao cho thật khiến Phong bị cuốn vào và quay cuồng trong mớ bòng bong của những trách nhiệm ngoài hợp đồng, những sự cố oái oăm do chính anh tạo ra, nhưng hơn cả vẫn là trách nhiệm của tình người.

Chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu phim chiều 16/9, NSND Khải Hưng cho biết, ông bắt tay vào sản xuất bộ phim do kịch bản của một cô học trò đưa đến. Khi mới cầm kịch bản, ông đã mê ngay bởi vấn đề được đều cập đến trong kịch bản mới từ đầu đến cuối, chưa thấy ai làm. Ngay khi cầm kịch bản trong tay ông đã nghĩ ngay tới các diễn viên rất giống nhân vật trong phim.

“Người đầu tiên tôi nghĩ tới là diễn viên trẻ Tuấn Dũng, một chàng trai rất giống nhân vật Phong. Tôi đã đề nghị tác giả viết theo cách diễn của Trung Dũng. Người thứ 2 tôi nghĩ đấy là diễn viên Thành Trung. Trung cũng là lớp diễn viên do tôi đào tạo. Ở anh chàng này có sự láu cáo, tinh nghịch, hài hước... đủ các trò trên đời rất hợp với nhân vật Dương trong phim. Tiếp theo là Bảo Thanh cũng là vai tính cách, đòi hỏi kỹ thuật diễn khá cao. Tôi có nhiều sự lựa chọn cho vai diễn này nhưng không muốn làm lại với các diễn viên đã từng làm nên tôi chọn Bảo Thanh mà không cần casting”, NSND Khải Hưng chia sẻ.

NSND Khải Hưng và các thành viên trong đoàn làm phim chụp ảnh lưu niệm.
NSND Khải Hưng và các thành viên trong đoàn làm phim chụp ảnh lưu niệm.

Nam đạo diễn này cũng gây nhiều bất ngờ khi trả lời câu hỏi: “Tại sao lại không mời con dâu Đan Lê tham gia bộ phim?” rằng: “Đan Lê là ai, Đan Lê là con dâu tôi chứ gì? Tại sao lại phải là Đan Lê, không có lý gì cứ làm phim thì phải mời Đan Lê cả vì Đan Lê không phải là diễn viên, không được học trường đào tạo diễn viên, nếu có năng khiếu chỉ có thể hợp vai ở một phim nào đó. Vì không phải diễn viên nên Đan Lê không thể biến hóa như diễn viên, không thể đóng vai nào cũng có thể hóa mình. Cho nên tôi không giao vai cho Đan Lê trong phim này. Nếu có vai, chưa chắc Đan Lê đã “lọt” được. Tôi nghĩ, đầu tiên phải là diễn viên có cái cốt cách, hồn cốt của vai diễn. Tại sao tôi chọn Bảo Thanh cho vai Quỳnh trong phim này mà không cần casting bởi khi tôi đối thoại với Bảo Thanh tôi đã hỏi rất nhiều, rất dài, rất lung tung... Và khi Thanh trả lời xong các câu hỏi, tôi thấy cô gái này có cái chất của nhân vật Quỳnh nên tôi tin tưởng giao vai cho Thanh đóng”.

Dàn diễn viên của phim Hợp đồng hôn nhân hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ trong sự kết hợp diễn xuất. Đó là bộ ba Tuấn Dũng - Bảo Thanh - Lâm Vissay. Bảo Thanh từng được khán giả biết đến qua một số bộ phim, trong đó nổi bật nhất là nhân vật cô Đũi mà cô đảm nhận trong phim Trò đời.

Trong khi đó, Tuấn Dũng - chàng diễn viên trẻ điển trai dù đã đóng khá nhiều phim nhưng vẫn còn là gương mặt mới mẻ sẽ khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài khờ khạo của mình. Ngoài những diễn viên trẻ, bộ phim còn có sự tham gia của những tên tuổi gạo cội trong làng phim Việt như: Phú Thăng, Thanh Kha, Phú Đôn, Thu An...

Tuấn Dũng và Bảo Thanh trong phim.
Tuấn Dũng và Bảo Thanh trong phim.

Chia sẻ với PV Dân trí, Tuấn Dũng cho biết, vai Phong trong phim có nhiều nét giống anh ngoài đời: “Ước mơ của Phong quá giống ước mơ của tôi khi mới tốt nghiệp lớp 12. Từ bé, tôi đã được bà ngoại cho đi đóng phim “Bến không chồng” với một vai phụ có thoại. Ông bà ngoại của tôi cũng là nghệ sĩ chèo nổi tiếng nên máu nghệ thuật ngấm vào từ nhỏ. Quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh là tôi thực hiện ước mơ của mình”, Trung Dũng nói.

Chia sẻ về việc kém tuổi mà phải đóng vai người yêu của Bảo Thanh trong phim, Trung Dũng tâm sự rằng, anh với Bảo Thanh học với nhau cùng một trường, Bảo Thanh học K.28 còn anh học K.29. Cả hai đều chơi với nhau khá thân. Anh cũng cám ơn bạn diễn Bảo Thanh bởi vì Thanh đã lập gia đình, có con… nên có nhiều trải nghiệm hơn. Những đoạn anh đóng cảm xúc chưa tới, Bảo Thanh thường chủ động trao đổi với đạo diễn giúp đỡ cho anh.

Còn với Bảo Thanh, nhân vật Quỳnh giúp cô có lại những trải nghiệm đã qua như cảm giác sắp được làm mẹ hay đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc đời. Sự chín chắn, sâu sắc của Bảo Thanh khi đã có gia đình và làm mẹ ở ngoài đời đã giúp cô hoá thân vào vai Quỳnh một cách thuyết phục và được đạo diễn Khải Hưng giành nhiều lời khen.

Hà Tùng Long