Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ!

(Dân trí) - Một “trái ngang” trong cuộc đời Leonardo DiCaprio, đó là dù đã đạt được vô số giải thưởng cao quý trong lĩnh vực diễn xuất, anh chưa từng nhận được tượng vàng Oscar. Một lần nữa cơ hội định mệnh lại đến, liệu Leonardo có thêm một lần lỡ hẹn với tượng vàng?

 

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 1

Bộ phim “The Revenant” với sự tham gia diễn xuất chính của Leonardo DiCaprio hiện đang dẫn đầu đề cử tại giải Oscar. Sau khi ủy ban trao giải đưa ra danh sách đề cử chính thức vào ngày thứ 5 vừa qua, hiện tại “The Revenant” đang chiếm 12 đề cử gồm những đề cử quan trọng nhất ở các hạng mục Phim/Đạo diễn/Nam chính xuất sắc nhất.

Trong buổi lễ công bố danh sách đề cử chính thức của giải Oscar lần thứ 88 vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, tiếng hò reo chúc mừng đã rộ lên trong khán phòng khi tên của nam tài tử Leonardo DiCaprio được xướng lên ở hạng mục Nam chính.

Một trong những trớ trêu, ngang trái trong cuộc đời Leonardo, đó là dù đã đạt được vô số giải thưởng cao quý trong lĩnh vực diễn xuất, anh chưa bao giờ nhận được tượng vàng Oscar.

Nam diễn viên 41 tuổi đã được đề cử 5 lần tại giải Oscar nhưng chưa một lần được bước lên bục nhận giải. Năm nay dường như là thời điểm chín muồi nhất cho mối “duyên muộn” giữa Leonardo và tượng vàng.

Bây giờ hoặc… không bao giờ! Leonardo DiCaprio đã vừa nhận được thêm một đề cử Oscar cho vai diễn trong “The Revenant”. Liệu rồi cuối cùng “chàng Jack” có chiến thắng định mệnh dai dẳng đã ngăn cách anh và tượng vàng suốt nhiều thập kỷ?
Bây giờ hoặc… không bao giờ! Leonardo DiCaprio đã vừa nhận được thêm một đề cử Oscar cho vai diễn trong “The Revenant”. Liệu rồi cuối cùng “chàng Jack” có chiến thắng định mệnh dai dẳng đã ngăn cách anh và tượng vàng suốt nhiều thập kỷ?
Tạo hình của Leonardo trong “The Revenant” - bộ phim đang chiếm thế thượng phong tại giải Oscar 2016 khi nhận được tổng cộng 12 đề cử.
Tạo hình của Leonardo trong “The Revenant” - bộ phim đang chiếm thế thượng phong tại giải Oscar 2016 khi nhận được tổng cộng 12 đề cử.

Trailer phim “The Revenant” (tạm dịch: Bóng ma trở về)

Đứng sau thành tích ấn tượng của “The Revenant” là “Mad Max: Fury Road” với 10 đề cử, “The Martian” 7 đề cử, và “Bridge Of Spies” 6 đề cử.

Một lùm xùm bên lề tại giải Oscar năm nay, đó là sự thiếu đa dạng về chủng tộc và sự thiếu cân bằng về giới, khi không có sự hiện diện của một diễn viên da màu nào trong danh sách đề cử ở cả 4 hạng mục diễn xuất; còn ở hạng mục dành cho đạo diễn thì tất cả đều là nam, không có một nữ đạo diễn nào.

Năm ngoái, giải Oscar đã phải đối diện với sự chỉ trích này. Như tất cả chúng ta đều biết Mỹ - quê hương của giải Oscar - là một quốc gia đa chủng tộc, những nghệ sĩ da màu đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền công nghiệp giải trí Mỹ. Tuy vậy, Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất - dường như chưa ghi nhận đúng mức vai trò của họ.

Nhiều người đã khá bất bình khi tất cả 5 đạo diễn được đề cử đều là nam giới và ở 4 hạng mục diễn xuất thì toàn những diễn viên da trắng được xướng tên.
Nhiều người đã khá bất bình khi tất cả 5 đạo diễn được đề cử đều là nam giới và ở 4 hạng mục diễn xuất thì toàn những diễn viên da trắng được xướng tên.

Năm nay, hạng mục Nam chính xuất sắc được cho là có mức độ cạnh tranh cao khi xuất hiện nhiều cái tên đáng gờm. Bên cạnh những Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne còn có Matt Damon, Bryan Cranston, Micheal Fassbender. Tuy vậy, tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào DiCaprio với vai diễn nhà thám hiểm Hugh Glass - người đã chiến đấu để sinh tồn.

Hugh Glass là một thợ săn thú lấy lông người Mỹ, có tính cách lầm lì, sống ở thế kỷ 19. Glass đã bị những bạn đồng hành trong đội thợ săn bỏ mặc cho chết dần giữa thiên nhiên hoang dã sau khi anh bị một con gấu tấn công và bị thương chí mạng ở cổ.

Trong cuộc vật lộn sinh tồn, Glass đã không đầu hàng thần Chết, ngược lại, bằng một sức mạnh phi thường, Glass đã vượt qua rừng tuyết, băng qua thác đổ, ngủ trong bụng ngựa và ăn gan sống bò rừng để trở về.

Ngoài “The Revenant”, 7 phim sau đây cũng được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất:

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 5

“Mad Max: Fury Road” (Max điên: Con đường cuồng nộ) chỉ đứng sau “The Revenant” về số lượng đề cử. Phim đã được xướng tên ở 10 hạng mục, bao gồm hai hạng mục quan trọng là Phim và Đạo diễn xuất sắc. Phim lấy bối cảnh hậu tận thế và sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại khi những nhúm người còn lại chiến đấu với nhau để sinh tồn giữa hoang mạc khô cằn.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 6

“The Martian” (Người về từ sao Hỏa) đứng thứ 3 trong danh sách đề cử, gồm 2 đề cử quan trọng dành cho Phim và Nam chính. Matt Damon đang đứng trước vận hội lớn. Phim kể về một phi hành gia bị bỏ rơi lại sao Hỏa vì mọi người tưởng anh đã chết. Một mình còn lại, anh phải vận dụng hết trí tuệ và tinh thần lạc quan phi thường để sinh tồn.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 7

“The Big Short” (Đại suy thoái) là một “tay chơi” trong danh sách đề cử Phim hay nhất khi hội tụ một dàn sao nam gồm Christian Bale, Steve Carrell, Brad Pitt và Ryan Gosling. Chuyện phim xoay quanh 4 người đàn ông dự liệu rằng thế giới sắp trải qua một cuộc suy thoái kinh tế mới, họ liền lập nên một kế hoạch đầu tư vô cùng mạo hiểm.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 8

“Bridge Of Spies” (Người đàm phán) là một phim lịch sử dựa trên câu chuyện có thật về những cuộc thương lượng giải cứu tù binh giữa Mỹ và Liên Xô hồi Chiến tranh lạnh. Tất cả hy vọng giải thoát một lính phi công người Mỹ đặt hết vào vị luật sư chịu trách nhiệm về số phận của anh - vai diễn vị luật sư do Tom Hanks đảm nhiệm.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 9

“Room” (Căn phòng) được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên kể về Ma - một phụ nữ sống trong cảnh bị cầm tù cùng với con trai của cô. Cha của cậu bé chính là người đã cầm tù Ma. Sau khi cố gắng trốn thoát khỏi tấn bi kịch kinh dị, Ma đã giúp cậu con trai 5 tuổi của mình hiểu về thế giới mới hoàn toàn xa lạ với cậu bé.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 10

“Spotlight” (Tiêu điểm) được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về một cuộc điều tra được tiến hành bởi tờ The Boston Globe (Mỹ) hồi năm 2001 về một linh mục đã lạm dụng tình dục hơn 80 bé trai.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 11

“Brooklyn” lấy bối cảnh New York thập niên 1950, xoay quanh một cô gái nhập cư người Ireland và những rắc rối tình cảm giằng xé của cô với hai người đàn ông. Một người ở quê hương mới và một người ở quê nhà cũ.

Ở 4 hạng mục đề cử diễn xuất - Nam chính/Nữ chính/Nam phụ/Nữ phụ xuất sắc nhất - cũng chứng kiến những cuộc đua quyết liệt:

Tổng cộng 4 lần được được đề cử Oscar và đã 1 lần rinh giải, năm nay Jennifer Lawrence lại xuất hiện ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong “Joy”. Cô vào vai một nhân vật có thật - bà mẹ đơn thân Joy Mangano và hành trình trở thành triệu phú.
Tổng cộng 4 lần được được đề cử Oscar và đã 1 lần rinh giải, năm nay Jennifer Lawrence lại xuất hiện ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong “Joy”. Cô vào vai một nhân vật có thật - bà mẹ đơn thân Joy Mangano và hành trình trở thành triệu phú.
Nam diễn viên người Anh Eddie Redmayne đang đứng trước cơ hội vàng thứ hai ở hạng mục Nam chính xuất sắc với vai diễn trong “The Danish Girl”.
Nam diễn viên người Anh Eddie Redmayne đang đứng trước cơ hội vàng thứ hai ở hạng mục Nam chính xuất sắc với vai diễn trong “The Danish Girl”.

Năm ngoái, Eddie Redmayne đã giành được tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc khi vào vai nhà khoa học Stephen Hawking trong “The Theory Of Everything”. Năm nay, anh lại gây ấn tượng với vai diễn Lili Elbe trong “The Danish Girl” - một trong những phụ nữ chuyển giới đầu tiên trên thế giới công khai thực hiện phẫu thuật toàn diện.

Trailer phim “The Danish Girl”

 

Nữ diễn viên Cate Blanchett được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh đề tài đồng tính - “Carol”. Bạn diễn cặp của cô - Rooney Mara - được đề cử ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc.
Nữ diễn viên Cate Blanchett được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh đề tài đồng tính - “Carol”. Bạn diễn cặp của cô - Rooney Mara - được đề cử ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc.

Trailer phim “Carol”

Ngay khi danh sách đề cử được đưa ra, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gửi những lời cảm ơn nồng nhiệt tới ủy ban trao giải, tới các đồng nghiệp và cũng gửi lời chúc mừng tới các “đối thủ” khác xuất hiện ở cùng hạng mục với mình.

Ở hạng mục Bài hát trong phim hay nhất có sự xuất hiện của Lady Gaga với nhạc phẩm “Til It Happens To You” trong phim “The Hungting Ground” xoay quanh những vụ tấn công tình dục xảy ra trong trường đại học.

Bản thân Lady Gaga cũng từng chia sẻ rằng cô đã trải nghiệm cảm giác bị tấn công tình dục năm 19 tuổi. Nhạc phẩm “Til It Happens To You” mà cô sáng tác và thể hiện là để dành cho những nạn nhân đã dũng cảm vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống.

Lady Gaga từng chia sẻ rằng việc dùng cảm xúc và ký ức của mình để sáng tác là một quá trình đau đớn: “Mỗi khi tôi nghe bài hát này, tôi lại khóc. Mỗi khi tôi đọc bất cứ điều gì về nó, tôi lại thấy khổ sở. Đó là điều tôi không muốn đối diện. Nhưng khi nghĩ đến những nạn nhân khác, tôi nhớ ra rằng bài hát này được viết ra thực sự để dành cho điều gì”.

Til It Happens To You - Lady Gaga

Trong danh sách còn xuất hiện một nhạc phẩm đình đám khác, đó là “Writing’s On The Wall” của Sam Smith - bài hát trong phim “Spectre”. Nam ca sĩ kiêm tác giả của nhạc phẩm đã đăng tải một bức ảnh ghi lại gương mặt kinh ngạc cực độ của mình lên mạng xã hội để thể hiện cảm xúc khi biết mình vừa nhận được đề cử.

Writing’s On The Wall - Sam Smith

 

Sam Smith đăng tải bức ảnh ghi lại gương mặt đầy biểu cảm của mình để thể hiện sự “sững sờ”.
Sam Smith đăng tải bức ảnh ghi lại gương mặt đầy biểu cảm của mình để thể hiện sự “sững sờ”.

Bộ phim tài liệu “Amy” làm về cuộc đời nữ ca sĩ Amy Winehouse được đề cử ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc, đây là một phim tài liệu hiếm hoi gây được tiếng vang và kiếm về doanh thu khả quan khi ra rạp.

Trong số những cái tên hẳn đang chịu nỗi thất vọng lớn phải kể tới đạo diễn Ridley Scott của phim “The Martian”, dù phim được đánh giá cao, nhận nhiều đề cử, nhưng Scott lại vắng mặt ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Đạo diễn Todd Haynes của phim “Carol” và Steven Spielberg của phim “Bridge Of Spies” cũng “chịu chung số phận”.

Ở hạng mục Phim hay nhất, “Carol” cũng được kỳ vọng sẽ tranh tài, nhưng rồi chỉ có các nữ diễn viên của phim tỏa sáng còn bản thân bộ phim thì… “trầm hẳn”.

Cơ hội định mệnh của Leonardo DiCaprio: Bây giờ hoặc không bao giờ! - 16

Bích Ngọc
Tổng hợp