Đề xuất đóng thuế lập Quỹ nâng cao sức khỏe: Bộ Y tế "vấp" phản đối gay gắt của doanh nghiệpTại hội thảo về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức ngày 25.5, nhiều doanh nghiệp (DN) lên tiếng phản đối việc phải nộp thuế để duy trì Quỹ nâng cao sức khỏe dựa theo mô hình Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá.
Cần đưa bữa ăn giữa ca vào luậtĐó là chia sẻ của bà Phan Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM), trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với công nhân miền Trung vào ngày 22-4 sắp tới.
Xu hướng việc làm sẽ thay đổiTrong một thị trường lao động, việc làm đầy biến động thì việc nắm bắt được xu hướng, thị hiếu của xã hội sẽ giúp người lao động (NLĐ) luôn có "đất dụng võ", để sự nghiệp ngày càng thăng tiến.
Hơn một nửa số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm ăn không có lãiKhẳng định quan điểm cần phải chú trọng phát triển khối doanh nghiệp tư nhân để đưa khu vực này trở thành động lực chính của nền kinh tế, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cũng dẫn ra con số đáng lo ngại: hiện có tới 58% doanh nghiệp tư nhân không có thu nhập để nộp thuế, chỉ có 42% doanh nghiệp làm ăn có lãi (chưa bàn đến lãi ít hay nhiều).
Ngân hàng khỏe cũng loSức khỏe các ngân hàng đang tốt lên khi một trong những nỗi lo thường trực nhất của các ngân hàng là thiếu thanh khoản đã được giải quyết.
Bộ Y tế "nới lỏng" quy định bổ sung i ốt cho thực phẩmBộ Y tế vừa có công văn 6134/BYT-PC về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối I ốt, chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương không kiểm tra các doanh nghiệp (DN) sản xuất thực phẩm có sử dụng muối i ốt.
Lao động xuất khẩu nóng lòng chờ... hết dịchDịch Covid-19 khiến nhiều lao động trẻ gác lại ước mơ ra nước ngoài làm việc và lâm vào cảnh khó khăn
Chưa có con lợn sử dụng chất cấm nào bị tiêu huỷMặc dù trong thời gian qua có hàng chục cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) bị phát hiện có sử dụng chất cấm Salbutamol, nhưng đến nay chưa một con lợn nào đã sử dụng TACN có chứa chất cấm được tiêu hủy. Lợn “ngậm” chất cấm vẫn “nhởn nhơ” trên thị trường.
Vụ “xúi” dân phá lúa, nuôi sinh vật lạ: Trồng giống sen mớiNgày 7/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Trung - cho biết, chủ doanh nghiệp Sen Hoàng Giang vẫn chưa trở lại cơ sở từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Phần diện tích đất doanh nghiệp thuê, doanh nghiệp cho nhân viên trồng nếp và trồng một giống sen mới.
Cần sửa đổi những bất cập của Bộ Luật Lao độngNhiều quy định của Bộ Luật Lao động không còn phù hợp thực tế, gây khó khăn cho người sử dụng lao động lẫn người lao động
Không có người, nhiều doanh nghiệp “chắp vá” lãnh đạo chủ chốt?Đại diện Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết, hiện nay nhiều doanh nghiệp (DN) đang có sự “chắp vá” về lãnh đạo chủ chốt, chưa chính thức về người đại diện pháp luật. Trong khi đó, hàng ngày, hàng tuần vẫn phải bán vốn, vẫn phải kinh doanh nhưng không có người đại diện pháp luật nên rủi ro rất cao.
Tăng lương có phải là cách tốt nhất để “giữ chân” nhân sự?Năm 2011, ngân sách đầu tư cho nhân sự ở các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đều tăng, nhưng ổn định nhân sự vẫn là thách thức khiến nhiều DN đau đầu.