Bà Suu Kyi lên tiếng về khủng hoảng ở MyanmarLãnh đạo thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi (ảnh),ngày 19-9 lần đầu tiên lên tiếng về cuộc khủng hoảng sắc tộc đang diễnra ở bang Rakhine của nước này, đồng thời khẳng định Myanmar không sợ“sự giám sát của cộng đồng quốc tế”.
Việt Nam hỗ trợ 100.000 USD tái thiết khu vực xung đột tại MyanmarTheo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã thăm Cộng hoà Liên bang Myanmar với tư cách Đặc phái viên Thủ tướng. Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ Myanmar 100.000 USD để phục vụ các hoạt động nhân đạo, tái thiết và phát triển bang Rakhine.
Quân nổi dậy Myanmar nói "kiểm soát hoàn toàn" thị trấn cảngNhóm vũ trang sắc tộc Quân đội Arakan (AA) tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn cảng Pauktaw sau hơn 2 tháng đụng độ dữ dội với quân đội chính quyền Myanmar.
Myanmar áp lệnh giới nghiêm thành phố phía tây do xung đột với quân nổi dậyGiới chức Myanmar đã áp lệnh giới nghiêm tại thành phố Sittwe ở phía tây, trong bối cảnh quân đội chính quyền và các nhóm nổi dậy tăng cường giao tranh trên một số mặt trận.
Quân nổi dậy Myanmar "tấn công nặng nề", thả hàng trăm quả bomChính quyền Myanmar nói đang đối mặt "các cuộc tấn công nặng nề" của quân nổi dậy, đồng thời yêu cầu nhân viên chính phủ sẵn sàng ứng phó trường hợp khẩn cấp, một quan chức cho biết.
Quân nổi dậy chiếm 2 doanh trại, 43 binh sĩ Myanmar chạy sang Ấn ĐộÍt nhất 43 binh sĩ Myanmar đã ra trình diện cảnh sát bang Mizoram của Ấn Độ sau khi đụng độ dữ dội với lực lượng nổi dậy chống chính quyền, theo một quan chức cảnh sát Ấn Độ.
Trung Quốc đề nghị Myanmar bảo đảm an ninh biên giớiNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Myanmar cần đảm bảo sự an toàn và ổn định ở biên giới với Trung Quốc, sau khi xung đột nổ ra giữa chính quyền và các nhóm nổi dậy.
Quân nổi dậy Myanmar tập kích UAV giữa lễ kỷ niệm quân độiQuân nổi dậy nói đã dùng 2 máy bay không người lái cảm tử tấn công sở chỉ huy miền đông nam của quân đội chính quyền Myanmar, gây ra thương vong.
Tiểu đoàn quân đội Myanmar giáp biên giới Trung Quốc đầu hàng phe nổi dậyToàn bộ binh sĩ của một tiểu đoàn quân đội Myanmar đóng gần biên giới Trung Quốc đã đầu hàng liên minh các nhóm vũ trang, vốn phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng trước nhằm vào quân đội.
Myanmar kích hoạt luật gọi nhập ngũ giữa chiến sự với quân nổi dậyMyanmar tuyên bố thực thi đạo luật cho phép quân đội yêu cầu tất cả đàn ông 18-35 tuổi và phụ nữ 18-27 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất 2 năm, trong bối cảnh giao tranh ác liệt với quân nổi dậy.
Phe nổi dậy tuyên bố giành thêm lãnh thổ từ quân đội MyanmarMột lực lượng thuộc phe nổi dậy ở Myanmar tuyên bố giành thêm một khu vực từ phía chính quyền quân sự sau khi lệnh ngừng bắn giữa 2 bên đổ vỡ hồi cuối tuần qua.
Phiến quân Myanmar tuyên bố giành thêm một số tiền đồnCác nhóm vũ trang nổi dậy ở Myanmar tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm một số tiền đồn ở miền Tây nước này khi giao tranh giữa các nhóm này và quân đội Myanmar lan ra hai mặt trận mới.