1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar kích hoạt luật gọi nhập ngũ giữa chiến sự với quân nổi dậy

Quốc Đạt

(Dân trí) - Myanmar tuyên bố thực thi đạo luật cho phép quân đội yêu cầu tất cả đàn ông 18-35 tuổi và phụ nữ 18-27 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất 2 năm, trong bối cảnh giao tranh ác liệt với quân nổi dậy.

Myanmar kích hoạt luật gọi nhập ngũ giữa chiến sự với quân nổi dậy - 1

Binh sĩ Myanmar diễu hành trong cuộc duyệt binh ở Naypyidaw vào tháng 3/2016 (Ảnh: Reuters).

Chính quyền quân sự đã "ra thông báo về hiệu lực của Luật nghĩa vụ quân sự nhân dân, bắt đầu từ ngày 10/2", GNLM đưa tin cùng ngày.

Đạo luật này được soạn thảo từ năm 2010 nhưng chưa được thực thi cho tới nay. Theo đó, thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được kéo dài 5 năm trong tình trạng khẩn cấp. Người trốn nghĩa vụ có thể bị bỏ tù cũng tới 5 năm, nhưng thành viên các dòng tu được miễn, công chức và sinh viên có thể xin tạm hoãn.

Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2021.

Tuyên bố ngày 10/2 không nêu chi tiết về thủ tục gọi nhập ngũ nhưng cho biết Bộ Quốc phòng Myanmar sẽ ban hành "các quy định, quy trình, lệnh gọi nhập ngũ, thông báo và hướng dẫn cần thiết".

Myanmar kích hoạt luật gọi nhập ngũ giữa chiến sự với quân nổi dậy - 2

Bản đồ cho thấy phạm vi các cuộc đụng độ giữa quân đội chính quyền và quân nổi dậy tại Myanmar, tính tới tháng 12/2023 (Đồ họa: BBC).

Đạo luật ra đời từ gần 15 năm trước được kích hoạt trong bối cảnh quân đội Myanmar chịu nhiều thất bại kể từ khi liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc phát động cuộc tấn công bất ngờ tại bang Shan nằm ở miền bắc đất nước vào cuối tháng 10/2023.

Những thất bại ấy khiến lực lượng ở các tỉnh khác của Myanmar cũng mở đợt tấn công. Trong những tuần gần đây, giao tranh ở bang Rakhine phía tây khiến hàng trăm binh sĩ Myanmar phải trốn sang nước láng giềng Bangladesh.

Chính quyền quân sự từng nói sẽ thực hiện những biện pháp để vũ trang cho các lực lượng dân quân thân quân đội đang chiến đấu với các nhóm nổi dậy khắp đất nước.

"Một hệ thống nghĩa vụ quân sự quốc gia với sự tham gia của tất cả người dân là cần thiết vì tình hình đang xảy ra ở nước ta", người phát ngôn chính quyền Zaw Min Tun nói, theo tin nhắn thoại do đội ngũ thông tin của chính quyền quân sự công bố ngày 10/2.

Theo AFP, BBC