1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar áp lệnh giới nghiêm thành phố phía tây do xung đột với quân nổi dậy

Quốc Đạt

(Dân trí) - Giới chức Myanmar đã áp lệnh giới nghiêm tại thành phố Sittwe ở phía tây, trong bối cảnh quân đội chính quyền và các nhóm nổi dậy tăng cường giao tranh trên một số mặt trận.

Myanmar áp lệnh giới nghiêm thành phố phía tây do xung đột với quân nổi dậy - 1

Các tay súng lực lượng nổi dậy đứng trước chiến lợi phẩm thu được (Ảnh: Kokang).

Cụ thể, cư dân thành phố Sittwe ở bang Rakhine miền tây được lệnh không rời khỏi nhà sau 21h, Reuters dẫn thông báo ngày 13/11 của chính quyền địa phương. Các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa trước 20h30, nếu không sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Các phương tiện truyền thông địa phương Narinjara NewsWestern News cũng đưa tin rằng thành phố Sittwe đã ban bố lệnh giới nghiêm.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Giao tranh đang diễn ra trên khắp bang Rakhine, Reuters dẫn lời một cư dân và người phát ngôn của Quân đội Arakan (AA), thuộc liên minh 3 nhóm nổi dậy tổ chức chiến dịch quân sự chống lại chính quyền Myanmar từ cuối tháng 10.

AA hôm 13/11 đã tuyên bố chiếm giữ các tiền đồn ở Rathedaung và Minbya, cùng thuộc bang Rakhine.

Một cư dân Rathedaung ngày 14/11 nói với Reuters rằng khu vực này đã bị pháo kích trong đêm qua và binh sĩ của chính quyền đã tiến vào thị trấn.

Ngoài AA, 2 nhóm vũ trang sắc tộc trong liên minh quân nổi dậy bao gồm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA).

Xung đột bùng nổ vào ngày 27/10, thời điểm liên minh nói trên tấn công các cứ điểm của quân đội Myanmar tại bang Shan ở miền bắc, giáp ranh Trung Quốc. Đầu tuần này, chính quyền Myanmar đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở bang Shan.

Giao tranh đã nổ ra trên 2 mặt trận mới trong tuần này, ở các bang miền tây là Rakhine và Chin, khiến khoảng 5.000 người phải chạy trốn sang nước láng giềng Ấn Độ.

Quyền Tổng thống Myanmar trong tuần trước đã cảnh báo nước này có nguy cơ tan vỡ nếu phản ứng không hiệu quả trước cuộc nổi dậy. Các tướng lĩnh nói rằng họ đang chiến đấu với "những kẻ khủng bố".

Xung đột nhỏ lẻ cũng diễn ra tại một số bang hoặc tỉnh khác.

Ngày 14/11, trang Global New Light of Myanmar (GNLM) đưa tin quân đội đã chiếm lại thị trấn Htigyaning, tỉnh Sagaing vào ngày 12/11, sau khi nơi này tạm rơi vào tay lực lượng Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF).

Một số binh sĩ quân đội đã tử vong trong chiến dịch trên, theo GNLM.

Sáng 13/11, PDF cùng nhóm vũ trang Đảng Cấp tiến Quốc gia Karen phát động tấn công vào Đại học Loikaw tại bang Kayah, khiến người dân phải sơ tán, GNLM đưa tin. Cho đến nay, quân đội vẫn đang đụng độ với lực lượng đối phương.

Theo Reuters