Bộ trưởng Thăng: Nung nấu đưa kinh tế hàng hải thay vị trí dầu khí“Điều nung nấu khi sửa Bộ luật Hàng hải là tạo đột phá để đến 2021 kinh tế hàng hải sẽ xếp thứ nhất, thay ví trí của dầu khí hiện nay” – Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chia sẻ khi trình UB Thường vụ Quốc hội luật sửa đổi Bộ luật Hàng hải sáng 8/4.
Cho phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụngBộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chiều 25/11, cho phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng về để phá dỡ nhưng phải đảm bảo được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an ninh- quốc phòng, phòng chống cháy nổ,…
Thứ trưởng Bộ GTVT nói về việc nhập khẩu tàu phế liệu để phá dỡQuốc hội sẽ ấn nút thông qua Bộ luật Hàng hải sửa đổi, trong đó đáng chú ý là đề xuất nhập tàu ngoài về phá dỡ. Nhiều người quan ngại rằng nếu nhập tàu cũ về thì Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi thải phế liệu.
Không cẩn thận Việt Nam sẽ thành bãi phế liệu của thế giớiNgày 11/11, thảo luật tại hội trường về Bộ luật Hàng hải sửa đổi, nhiều đại biểu thiết tha đề nghị không cho phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng vì lo ngại Việt Nam sẽ trở thành bãi phế liệu của thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
Luật hoá cơ chế chuyển nhượng cảng biểnTrình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hàng hải, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị thêm quy định về quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển của nhà nước theo các hình thức chuyển nhượng, cho thuê, nhượng quyền khai thác từng phần, toàn bộ…
Nếu ụ nổi không phải tàu biển, vụ án Dương Chí Dũng đã rất khácỤ nổi có phải là tàu biển? Câu hỏi này một lần nữa được đặt ra trong quá trình sửa Bộ luật Hàng hải. Thảo luận tại Quốc hội, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhận định, nếu ụ nổi được xác định không phải là tàu biển, vụ án của cựu Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng đã rất khác…
Quốc hội thảo luận 7 dự án luậtHôm nay, 9/5, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7 QH khóa XI. Sáng nay, QH tiếp tục thảo luận, góp ý Dự án Luật Thương mại. Tiếp đến là Dự án Luật Dược, Bộ luật Hàng hải VN (sửa đổi), Luật Đường sắt VN, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Quốc phòng và Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).
Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạtSau phán quyết của bản án sơ thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân cùng nhiều bị cáo khác đồng loạt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá gấp trăm lần: Hà Nội chưa công nhận kết quảSau khi rà soát, Hà Nội không đủ điều kiện cấp phép quyền khai thác khoáng sản cho các đơn vị trúng đấu giá 3 mỏ cát trên địa bàn. Trước đó, 3 mỏ này trúng đấu giá gấp trăm lần so với giá khởi điểm.
Giá vé máy bay đắt đỏ, Bộ Tài chính nói giá do một Bộ khác quản lýTrước phản ánh giá vé máy bay đắt do thuế phí, Bộ Tài chính cho rằng việc quản lý Nhà nước về giá và ban hành giá dịch vụ hàng không không thuộc thẩm quyền của Bộ mình mà của Bộ Giao thông Vận tải.
Thủ tướng yêu cầu thanh tra doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàngThủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng…
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở có hiệu lực sớm từ 1/7Chiều 2/5, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với hiện nay.