1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16

Việt Nam chưa hết khát “Vàng”, Trung Quốc thắng áp đảo

(Dân trí) -Với việc để thua 0-2 trước trước kình địch Thái Lan trong trận Bán kết, Cầu mây nữ Việt Nam không thể hoàn thành chỉ tiêu giữ “vàng” ở Á vận hội. Tính đến hết ngày thi đấu 19/11, số HCV đoàn Trung Quốc giành được đã lên tới 125…

Ngay khi đội tuyển cầu mây nữ bất ngờ sảy chân 1-2 trước Indonesia, BHL và lãnh đạo đoàn Việt Nam đã lường đến khả năng sẽ không thể bảo vệ thành công tấm HCV đã giành được ở ASIAD 15 (Qatar), khi gặp “đại kình địch” Thái Lan ngay ở vòng Bán kết nội dung đồng đội.

 

Việt Nam chưa hết khát “Vàng”, Trung Quốc thắng áp đảo - 1
Cầu mây nữ Việt Nam (áo trắng) thất thủ trước Thái Lan - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Diễn biến trận Bán kết môn Cầu mây đã không nằm ngoài dự đoán, nữ Thái Lan là người chiếm ưu thế và việc đội tuyển xứ Chùa vàng giành chiến thắng chung cuộc 2-0 chẳng phải là bất ngờ. Để thua Thái Lan, đội Cầu mây nữ Việt Nam đành ngậm ngùi nhận HCĐ.

 

1 mục tiêu “vàng” đã phá sản, lúc này đội tuyển Cầu mây chỉ còn biết chờ đợi cải thiện thành tích ở nội dung đội tuyển mà thôi.

 

Trong khi niềm hy vọng giành HCV môn Cầu mây phá sản, bất ngờ tiếp tục xuất hiện ở môn Đua thuyền. Sáng nay, đội nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCB bất ngờ ở nội dung 4 người. 

Đúng như dự đoán trước giờ thi đấu, ở trận Tứ kết gặp tay vợt chủ nhà Lin Da đang xếp hạng 4 thế giới, tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam không thể tạo ra được bất ngờ và chịu gác vợt nhanh chóng 0-2, chỉ sau chưa đầy 40 phút thi đấu. Với đẳng cấp vượt trội, cùng các pha tấn công áp đảo, kết thúc séc 1 Tiến Minh dễ dàng để thua 9-21. 

Bước vào séc đấu thứ 2, Tiến Minh thi đấu có nhiều nét tiến bộ hơn, nhưng chung cuộc vẫn để thua với cách biệt 16-21 và sớm chia tay ASIAD 16. 

Việt Nam chưa hết khát “Vàng”, Trung Quốc thắng áp đảo - 2
Tiến Minh không thể tạo ra bất ngờ ở trận Tứ kết - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Kết thúc ngày thi đấu 19/11, đoàn thể thao Việt Nam cũng giành thêm 1 chiếc HCB nội dung đơn nam môn Cờ tướng, sau khi Nguyễn Thành Bảo vượt qua kỳ thủ Triệu Nhữ Quyền đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) ở ván đấu cuối. Số điểm Bảo giành được ngang bằng 11 như kỳ thủ Hồng Trí (Trung Quốc), nhưng chỉ giành được HCB vì thua hiệu số phụ. 

Trong ngày thi đấu áp chót của môn Taekwondo, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Đường đã dự tranh nội dung 62 kg nhưng dễ dàng để thua với cách biệt 2-9 trước Eun Sil (Hàn Quốc). Ở môn quần vợt, Hoàng Thiên và Minh Quân bị loại ngay tại vòng đấu thứ 2. 

Chỉ giành được 11 HCB và 11 HCĐ sau 7 ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đã trôi xuống  vị trí 20 trên BXH huy chương. Một kết quả thất vọng ngoài sức tưởng tượng, mặc dù cơ hội đã rất rộng mở, khi các VĐV Việt Nam giành quyền vào thi đấu đến 10 trận chung kết ở các môn thi đấu. 

Ngày mai, hy vọng giành HCV của đoàn Việt Nam đặt vào Taekwondo. Trong ngày thi đấu cuối môn Taekwondo, Việt Nam sẽ có 3 võ sỹ xuất trận là Nguyễn Hữu Nhân (54 kg nam), Hà Thị Quyên (73 kg nữ), Lê Huỳnh Châu (54 kg nam).  

Theo nhận định của giới chuyên môn, Lê Huỳnh Châu là gương mặt sáng giá nhất của đội tuyển Taekwondo đủ sức cạnh tranh tấm HCV. Đây là hạng cân từng là thế mạnh của Việt Nam trong quá khứ, khi Hồ Nhất Thống và Trần Quang Hạ đều đã giành được vinh quang ở đấu trường ASIAD. 

Ngày thi đấu 19/11 khép lại với ngôi đầu vững chắc thuộc về đoàn Trung Quốc, các VĐV chủ nhà đã giành được 125 HCV, 54 HCB, 55 HCĐ. Chỉ tính riêng số HCV, Trung Quốc đã nhiều gấp 3 lần số HCV của đoàn xếp vị trí Á quân Hàn Quốc. Nhật Bản giữ vững vị trí thứ 3, trong khi Iran có bước tiến dài để tạm đứng thứ 4 trên BXH huy chương. 
 

Bảng xếp hạng HC ASIAD 16

(Tính đến ngày 19/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

125

54

55

234

2

Hàn Quốc

43

36

50

129

3

Nhật Bản

24

49

51

124

4

Iran

8

7

13

28

5

Hong Kong (Trung Quốc)

5

9

6

20

6

Đài Loan (Trung Quốc)

5

8

23

36

7

CHDCND Triều Tiên

5

8

11

24

8

Kazakhstan

4

8

18

30

9

Uzbekistan

3

10

13

26

10

Malaysia

3

3

4

10

 

20

Việt Nam

0

11

11

22

Quang Vinh

Dòng sự kiện: ASIAD 16