1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16

Đoàn Việt Nam sớm phá sản chỉ tiêu “Vàng” ASIAD

(Dân trí) - Còn 3 ngày nữa ASIAD 16 mới hạ màn, nhưng chỉ tiêu giành 4-6 HCV của đoàn Việt Nam có thể đã là giấc mơ không có thật, sau khi 2 niềm hy vọng có thể giành “vàng” cuối cùng Karatedo và Cầu mây chịu chung cảnh thất bại trong các trận Chung kết…

Sau nhiều ngày mòn mỏi chờ đợi, chiều nay người hâm mộ và lãnh đạo đoàn Việt Nam lại thêm một lần hồi hộp dõi theo bước chân của võ sỹ Karatedo Vũ Nguyệt Ánh, cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Những đại diện đang là ĐKVĐ Á vận hội, đồng thời là niềm hy vọng “Vàng” cuối cùng còn sót lại tại ASIAD 16.

 

Xác định rõ trọng trách nặng nề đang dồn trên vai, Nguyệt Ánh đã nhập cuộc rất quyết tâm để giành quyền vào thi đấu trận Chung kết gặp võ sỹ Li Hong của đội chủ nhà ở hạng cân 50 kg. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định nhất Nguyệt Ánh lại không thể giành chiến thắng, vì những sai sót chuyên môn và tác động từ một vài quyết định chưa thực sự chuẩn xác từ trọng tài.

 

Đoàn Việt Nam sớm phá sản chỉ tiêu “Vàng” ASIAD - 1
Nỗi buồn của Nguyệt Ánh cũng là nỗi thất vọng của đoàn Việt Nam - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
ASIAD 16 là giải đấu cuối cùng mà các cựu binh từng mang vinh quang về cho cầu mây Việt Nam suốt gần nửa thập kỷ qua nói lời chia tay. Vì thế, các nữ VĐV Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, khi tái ngộ Thái Lan ở trận Chung kết nội dung đội tuyển, mang đến một diễn biến nóng bỏng đến nghẹt thở.

 

Nhưng chừng đó không đủ giúp cầu mây giải tỏa được cơn khát “vàng” cho đoàn Việt Nam, đồng thời tự cứu lấy chỉ tiêu “vàng” của chính mình ở ASIAD 16, khi đối thủ vượt trội về thể lực và trình độ. Cầu mây Việt Nam thất bại, nhưng chẳng ai có thể trách VĐV khi họ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình. Nếu quãng thời gian qua cầu mây nhận được nhiều sự ưu tiên hơn, có thể mọi chuyện đã khác hơn.

 

Cầu mây, Karate đồng loạt thua trận, đoàn Việt Nam đã đã nâng tổng số lần lỗi hẹn “vàng” trong các trận Chung kết tại ASIAD lần này lên con số 13. Chứng kiến cơn khát HCV kéo dài ngày qua ngày và đang dẫn rơi vào bế tắc, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho những lần rơi rụng “vàng” của đoàn Việt Nam trong những ngày đầu như Hoài Thu (Taekwondo), Xuân Vinh (Bắn súng), Quang Liêm (Cờ vua).

 

Sai lầm của VĐV đã rõ, nhưng trong nguy cơ “trắng vàng” đang hiện rõ ra trước mắt cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của lãnh đạo ngành thể thao, những người nắm giữ vai trò định hướng và xác định trọng điểm đầu tư để nâng tầm thành tích cho TTVN tại ASIAD 16 nói riêng, cùng các giải quốc tế nói riêng.

 

Đoàn Việt Nam sớm phá sản chỉ tiêu “Vàng” ASIAD - 2
Một thế hệ VĐV "Vàng" sẽ nói lời chia tay đội tuyển cầu mây - Ảnh: Mạnh Hoàng
 
Quay trở lại với thành tích của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, rất nhiều người cho rằng Hương đủ sức cạnh tranh HCV, hoặc HCB nếu nhận được sự đầu tư đúng mực và chu đáo hơn. Bởi thành tích giúp nữ VĐV giành HCV người Nhật Bản chỉ là 11’’33, gần ngang bằng thành tích tốt nhất của Hương (11’’34) mà thôi.

 

Trong lúc hy vọng tìm kiếm HCV của đoàn Việt Nam đang ngày một mờ mịt và mong manh, Điền kinh vẫn tiếp tục mang về những tín hiệu đáng mừng khi các VĐV tiếp tục thi đấu vòng loại thành công ở nhiều nội dung, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để giành thêm những tấm huy chương quý giá trên đấu trường ASIAD.

 

Ở nội dung 200m nữ, Vũ Thị Hương xuất sắc lọt vào lượt chạy Chung kết diễn ra chiều mai (25/11) với thành tích 24’’05, xếp cao thứ 3 trên BXH thành tích vòng loại. Trương Thanh Hằng vào chung kết nội dung sở trường 800m, Vũ Văn Huyện tạm đứng thứ 3 nội dung 10 môn phối hợp nam.

 

Kết thúc ngày thi đấu 24/11, Trung Quốc đã sớm giành ngôi vị nhất toàn đoàn với 173 HCV, 93 HCB, 86 HCĐ. Hàn Quốc vững với 71 HCV, 59 HCB, 81 HCĐ. Nhật Bản cầm chắc vị trí thứ 3 với 36 HCV, 66HCB, 74 HCĐ.
 

Bảng xếp hạng HC ASIAD 16

(Tính đến ngày 24/11)

TT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

173

93

86

352

2

Hàn Quốc

71

59

81

211

3

Nhật Bản

36

66

74

176

4

Iran

16

10

19

45

5

Đài Loan (Trung Quốc)

12

12

33

57

6

Thái Lan

9

7

30

46

7

Hong Kong (Trung Quốc)

8

14

   15

37

8

Malaysia

8

14

11

33

9

Kazakhstan

7

14

31

52

10

Ấn Độ

7

13

26

46

 

26

Việt Nam

0

14

12

26

 

Ngọc Quỳnh

Dòng sự kiện: ASIAD 16