1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012

Văn Phong buồn bã vì phải chia tay AFF Cup 2012

(Dân trí) - Sau khi dính chấn thương ở trận đấu với Myanmar, dù đã từ viện trở về nhà nhưng Văn Phong chính thức chia tay AFF Cup 2012. Hậu vệ K. Khánh Hòa cảm thấy buồn bã khi không được sát cánh cùng đồng đội ở hai trận gặp Philippines và Thái Lan.

Văn Phong đã phải nhập viện sau trận đấu nhưng ngay buổi tối ngày 24/11, anh đã được xuất viện. Việc Phong không bị gãy xương sườn như chẩn đoán ban đầu có thể coi là may mắn với chính anh, nhưng bác sỹ đội tuyển xác nhận hậu vệ trái này không thể tiếp tục thi đấu ở AFF Cup 2012.
 
Sự thất vọng thể hiện trên khuôn mặt Văn Phong - Ảnh: An An

Sự thất vọng thể hiện trên khuôn mặt Văn Phong - Ảnh: An An

Hậu vệ K. Khánh Hòa thổ lộ anh vẫn cảm thấy khó thở sau khi lĩnh trọn cả đầu gối từ Kyi Lin bên phía Myanmar, nhưng Phong thổ lộ đó là điều bình thường trong bóng đá. Văn Phong cho biết anh cần được theo dõi trong 7 ngày và sớm nhất phải 3 tuần, cầu thủ này mới có thể trở lại thi đấu.

Phát biểu trước báo giới sau khi phải chia tay AFF Cup 2012, Văn Phong chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể tiếp tục thi đấu ở giải lần này. Chấn thương này đến với tôi quá bất ngờ và tôi không tin được điều gì vừa mới xảy ra.

Nhưng trong bóng đá, mình phải chấp nhận những điều tồi tệ nhất bởi không ai có thể đoán trước được điều gì. Tôi hy vọng mình sẽ ổn trong thời gian tới và ở lại cổ vũ cho đội tuyển trong các trận đấu tiếp theo”.

Bên cạnh đó, Văn Phong cầu mong đồng đội sẽ chiến thắng trước Philippines và Thái Lan: “Tôi tin vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ chúng tôi không thiếu những hậu vệ tốt. Tôi chúc toàn đội sẽ lấy lại phong độ cao nhất để giành chiến thắng trong hai trận gặp Philippines và Thái Lan”.

Mất Văn Phong, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải tính toán kỹ lưỡng phương án thay thế bên hành lang cánh trái, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang có vấn đề ở hàng thủ. Ba cái tên được đưa vào tầm ngắm để đá chính gồm Hồng Tiến, Văn Biển hoặc Đình Đồng.

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012