1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF sẽ mổ xẻ kỹ lưỡng thất bại của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Rất khẩn trương, ngay sau khi về nước chưa được 2 ngày, các thành viên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã được yêu cầu phải có báo cáo về thất bại tại AFF Cup vừa qua.

Sáng nay, TTK kiêm trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cùng HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã có cuộc làm việc với VFF, xung quanh thất bại của ĐTVN. Tại cuộc làm việc này, không chỉ có các thành viên ĐTVN, mà các quan chức VFF, trong đó có Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, các Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung, Phạm Văn Tuấn...đã có những đánh giá bước đầu về quá trình chuẩn bị, thi đấu của ĐTVN, qua đó đưa ra những nguyên nhân dẫn đến thất bại.
 
Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng

Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Cá nhân tôi không cho rằng thất bại của ĐTVN là do có những mâu thuẫn nội bộ. Tất nhiên, đây là vấn đề được dư luận đặt dấu hỏi nên VFF sẽ xem xét kỹ. Về các nguyên nhân, chúng tôi sẽ phân tích đầy đủ từ quá trình chuẩn bị, kỹ chiến thuật của BHL, đánh giá các yếu tố khách quan, chủ quan... để có kết luận cuối cùng về thất bại của ĐTVN”.

Bên lề cuộc họp, ông Hỷ tâm sự: “Thất bại của ĐTVN khiến tôi cảm thấy rất buồn. Những gì xảy ra ở AFF Cup quả thực khiến người hâm mộ VN rất thất vọng. Là người đứng đầu VFF, chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước hết và Thường trực VFF sẽ họp để xem xét lại quá trình thi đấu của đội tuyển”.

Trong ngày hôm nay, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng và HLV Phan Thanh Hùng có những báo cáo gửi thường trực VFF. Các bên sẽ làm việc ít nhất trong 2 ngày tới, với sự đóng góp ý kiến của Ban Tổng thư ký VFF, Hội đồng HLV quốc gia, ban huấn luyện đội tuyển và những cá nhân liên quan.

Dự kiến, VFF sẽ có kết luận cuối cùng vào ngày 5/12 tới, sau đó sẽ báo cáo lên Bộ VH, TT&DL. Tại AFF Cup 2012, ĐTVN chỉ giành được 1 điểm, sau 2 trận thua và 1 trận hòa. Đây chính là thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự AFF Cup của ĐTVN và là lần thứ 2 không vượt qua vòng bảng.

Điều mà người hâm mộ quan tâm lúc này, không chỉ là những người có trách nhiệm nhìn nhận thất bại một cách nghiêm túc, mà sau thất bại này, bóng đá Việt Nam, VFF sẽ có những thay đổi gì, sau khi ĐTVN đang có rất nhiều “vấn đề” về chuyên môn cũng như ngoài chuyên môn. Nói cách khác, sau thát bại này của ĐTVN, những nhà quản lý cần phải nhìn phân tích thất bại của cả nền bóng đá, để từ đó có những chiến lược, điều chỉnh phù hợp.

Hiểu Minh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012