1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Usain Bolt về thứ 5 tại vòng bán kết chạy 200m

(Dân trí) - Dù về đích với thành tích nhất ở nhóm chạy thứ 2, nhưng Usain Bolt chỉ đứng thứ 5 trong các vận động viên chạy nhanh nhất tại vòng bán kết, dẫu sao thành tích này cũng đủ để VĐV đang giữ kỷ lục thế giới tiến vào vòng chung kết.

Tại vòng bán kết vừa diễn ra vào rạng sáng nay, Usain Bolt đã dẫn đầu nhóm chạy thứ 2, anh về đích đầu tiên với thành tích 20.18 giây. Thành tích của Bolt chỉ xếp thứ 5 trong các VĐV tham dự vòng bán kết theo thứ tự từ trên xuống dưới, người nhanh nhất tại vòng bán kết là Yohan Blake, anh về đích với thời gian 20.01 giây. Điều khá thú vị là ở nhóm chạy đầu tiên của Blake là cả 3 vận động viên về đích nhất, nhì, ba chỉ chênh nhau đúng 0.01 giây.
 
Việc chỉ xếp thứ 5 tại vòng bán kết không phải điều khiến Bolt lo lắng
Việc chỉ xếp thứ 5 tại vòng bán kết không phải điều khiến Bolt lo lắng

 

Churandi Martina, VĐV người Hà Lan, người đã về nhất ở nhóm chạy thứ 3 là người thứ 4 đứng trên Bolt, anh đạt thành tích 20.17 giây. Như vậy 8 cái tên ở nội dung chạy 200m nam tại Olympic năm nay đã được xác định, trong số này có tới 3 VĐV người Jamaica là Blake, Bolt và Weir. Điều ngạc nhiên là một cường quốc rất mạnh về điền kinh như Mỹ song lại chỉ có đúng 1 VĐV có thể góp mặt ở vòng chung kết đó là Wallace Spearmon.

 

Bolt đến với Olympic năm nay với kỳ vọng anh sẽ lập kỷ lục thế giới mới và trở thành huyền thoại trong làng thể thao. Tham vọng của Bolt phần nào chưa đạt được khi ở nội dung chạy 100m anh chỉ đạt 9.63 giây. Thành tích này đủ để đưa Bolt lập nên một kỷ lục mới tại Olympic nhưng vẫn kém xa kỷ lục thế giới của chính anh đã lập tại giải VĐTG năm 2009 tại Berlin (9.58 giây)

 

Hiện trên đường đua 200m, Bolt vẫn là người đang giữ kỷ lục thế giới, với thành tích 19.19 giây, thành tích này cũng được anh lập tại Berlin đúng 2 ngày sau khi thiết lập kỷ lục mới ở đường chạy 100m. Tại Olympic cách đây 4 năm, trên đường đua 200m, Bolt đạt thành tích 19.30 giây và giành HCV, nhưng để cạnh tranh tấm HCV và thiết lập kỷ lục mới là điều không dễ dàng với Bolt lúc này.

 

Trên đường đua 200m, anh đang bị cạnh tranh rất gắt gao trước các đối thủ đến từ chính quê hương mình. Blake là ứng viên được đánh giá tiềm năng nhất có thể truất phế ngôi vị của Bolt, thành tích tốt nhất của VĐV này ở giải năm trước là 19.26 giây.

 

*Vòng chung kết nội dung 200m nam sẽ bắt đầu vào 3h44 phút 10/8, giờ VN

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Olympic London 2012