1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng:

“Muốn thành công ở đấu trường Olympic, cần phải thay đổi triệt để”

(Dân trí) - Đoàn TTVN đã không đạt kết quả như mong muốn nhưng theo ông Thắng, các thành viên đoàn, đặc biệt là các VĐV đã thi đấu hết sức mình. Ngay sau kỳ Olympic này, ngành thể thao sẽ rút kinh nghiệm triệt để và có ngay những chuẩn bị cho kỳ Olympic 4 năm tới.

 

PV:Như vậy là đoàn TTVN đã chính thức chia tay Olympic mà không giành được huy chương nào, ông có bất ngờ về kết quả này không?

 

Tổng cục Trưởng Vương Bích Thắng: Tôi cho rằng, trên khía cạnh đặt ra mục tiêu có huy chương tại Olympic lần này thì rõ ràng đoàn TTVN đã thi đấu không thành công. Tuy nhiên, mục tiêu chỉ là để cho các VĐV phấn đấu hết sức có thể.

 

Tất cả đều thấy, từ việc đoạt vé tham dự Olympic đến tranh chấp huy chương là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Một số VĐV đã đạt thành tích cao, cụ thể là vượt lên chính mình hay phá kỷ lục quốc gia trong điều kiện thi đấu áp lực và họ xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Tôi cho rằng, kết quả của đoàn tại Olympic vừa qua cũng phản ánh đúng thực lực hiện tại của TTVN.

 

Dù sao thì một vài gương mặt đã để lại sự thất vọng lớn của người hâm mộ. Ông có thẻ lý giải thế nào về những thất bại đó?

 

Sự thất vọng xuất phát từ thực tế lần tham dự Olympic này chúng ta có số VĐV đông kỷ lục, tới 18 suất bằng cửa chính thức. Tuy nhiên, để có huy chương ở sân chơi như Olympic, chúng ta còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi nói ví dụ như trường hợp của Quốc Toàn, nếu có sự tính toán kỹ hơn về chiến thuật là đã có thể có huy chương.
 
Ông Vương Bích Thắng khẳng định ngành thể thao sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc
Ông Vương Bích Thắng khẳng định ngành thể thao sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc

 

Hay trường hợp của Hoàng Xuân Vinh đánh rơi tấm HCĐ là rất tiếc nuối bởi chỉ kém hơn đối thủ đứng thứ 3 đúng 0,1 điểm. Theo tôi, việc các VĐV đánh rơi huy chương không chỉ từ nguyên nhân kém may mắn. Tôi thừa nhận khi đi ra sân chơi quốc tế, yếu tố tâm lý vẫn là hạn chế với các VĐV Việt Nam.

 

Có một thực tế là TTVN không có nhiều những VĐV tài năng để có thể hy vọng chắc chắn sẽ cạnh tranh huy chương?

 

Điều này hoàn toàn đúng. Chúng ta không có những VĐV tài năng như Hoàng Anh Tuấn năm 2008. Tất cả cũng bởi trong điều kiện kinh tế hiện nay, các HLV, VĐV không được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, dẫn đến chuyện các HLV, VĐV không mặn mà theo nghiệp thể thao. Đây là trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình.

 

Có nhiều ý kiến cho rằng TTVN vẫn tập trung đầu tư cho SEA Games nên việc chuẩn bị cho một sân chơi lớn như Olympic lần này chưa thật sự đến nơi đến chốn?

 

Như tôi đã nói ở trên, trong điều kiện cho phép, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân khác nhau, dẫn đến những đầu tư không được như ý muốn. Tôi nghĩ cần phải có sự hiểu đúng và cảm thông với cái khó của ngành. Chẳng hạn trường hợp của  Hà Thanh 4 tháng không có HLV là vì 2 chuyên gia một bị tai nạn, một mẹ ốm nặng phải về nước. Đây là trường hợp bất khả kháng. Một số trường hợp khác bị chấn thương nên không thể đi tập huấn chứ không phải ngành không đầu tư.

 

Chúng ta không có nổi 1 tấm huy chương tại Olympic lần này, liệu mục tiêu giành HCV tại kỳ Olympic tới có quá sức không, thưa ông?

 

Mục tiêu HCV Olympic 2016 theo tôi là rất khó nhưng không có nghĩa là không thể. Vấn đề là chúng ta còn phải làm rất rất nhiều việc để biến điều đó thành hiện thực. Dự tính sau khi đoàn Việt Nam trở về vào sáng 14/8, ngành thể thao sẽ họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị kế hoạch cho kỳ Olympic 2016. Những VĐV có khả năng giành huy chương sẽ được đầu tư mạnh ngay từ bây giờ.

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Bằng Tường (thực hiện)

Dòng sự kiện: Olympic London 2012