1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam còn thiếu gì trong hành trang đến giải U23 châu Á?

(Dân trí) - U23 Việt Nam dần bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu sau loạt trận giao hữu vừa rồi. Đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm nhân tố để tăng sự đa dạng cho mình.

Khu vực cần thêm nhân sự nhất của U23 Việt Nam chính là hàng hậu vệ. Liên tục từ giải giao hữu ở Thái Lan cho đến nay, trận nào các hậu vệ của U23 Việt Nam cũng để sai sót rất nặng.

Ngoài chuyện hệ thống 3 hậu vệ được HLV Park Hang Seo áp dụng trong nhiều trận khiến cho các cầu thủ chưa quen, thì chất lượng của các trung vệ cũng chưa được tốt.

Ở giải đấu giao hữu tại Thái Lan, trung vệ bất đắc dĩ Duy Mạnh liên tiếp phạm sai lầm, khiến cho U23 Việt Nam nhận nhiều bàn thua, thì ở trận đấu với Ulsan Huyndai mới đây, đến lượt một trung vệ thực thụ là Hoàng Văn Khánh cũng mắc sai lầm, sai lầm rất nặng khi vào bóng khá thô với tiền đạo đối phương, khiến U23 Việt Nam phải chịu quả phạt đền.


U23 Việt Nam cần thêm những nhân tố để tăng sự đa dạng (ảnh: Gia Hưng)

U23 Việt Nam cần thêm những nhân tố để tăng sự đa dạng (ảnh: Gia Hưng)

Điều đáng nói ở đây là Hoàng Văn Khánh chưa bao giờ được đánh giá là trung vệ giỏi, ở các đội tuyển mà anh khoác áo. Giải pháp sử dụng Hoàng Văn Khánh ở trận đấu với Ulsan Huyndai vừa rồi có khi chỉ là thử nghiệm của HLV Park Hang Seo.

Còn nếu đi tìm sự an toàn, vị HLV người Hàn Quốc cần một trung vệ tốt hơn, đặc biệt là về mặt tư duy. Thật ra thì trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn trung vệ Tiến Dụng có khả năng đọc tình huống khá tốt.

Dù vậy, Tiến Dũng trước đó bị chấn thương, khiến cho HLV Park Hang Seo chưa dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ này. Hy vọng trong thời gian tới, trung vệ của Viettel kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á.

Một nhân tố khác cũng đáng chờ đợi ở hàng phòng ngự, đó là tiền vệ phòng ngự Trọng Đại. Cũng như Tiến Dũng, Trọng Đại chấn thương nên lỡ cơ hội thi đấu tại giải giao hữu tại Thái Lan.

Trong bối cảnh mà Duy Mạnh có thể được sử dụng ở vị trí trung vệ, U23 Việt Nam cần một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, giỏi thu hồi bóng và phòng ngự từ xa. Trọng Đại có thể làm thay vai trò đó cho Duy Mạnh, dĩ nhiên với điều kiện cầu thủ này phải đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, đủ để anh chiếm được suất sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á cùng U23 Việt Nam.

Trên hàng tấn công, có 2 tiền đạo của đội tuyển U20 Việt Nam dự VCK U20 thế giới trong năm nay mà HLV Park Hang Seo chưa sử dụng nhiều. Người đầu tiên là Hà Đức Chinh. Người ít được thi đấu, nhưng vừa ghi 1 bàn thắng đầy nhạy cảm vào lưới Ulsan Huyndai.

Bên cạnh những ngôi sao tấn công quen mặt như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, thì HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm những nhân tố khác để tạo đột biến khi cần. Thành ra, không thể nói vai trò của Đức Chinh là không quan trọng với U23 Việt Nam.

Tiền đạo còn lại của đội tuyển U20 Việt Nam có thể khoác áo U23 Việt Nam đó là Tiến Linh. Cầu thủ này có thể hình tốt, từng được gọi tập trung trước giải giao hữu quốc tế ở Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó Tiến Linh bị chấn thương và bị loại khỏi giải đấu vừa nêu.

Hy vọng rằng cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương kịp bình phục để HLV Park Hang Seo có thêm sự lựa chọn trên hàng tiền đạo.

Kim Điền

U23 Việt Nam còn thiếu gì trong hành trang đến giải U23 châu Á? - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018