1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đẳng cấp Ulsan Hyundai quá cao, nên Xuân Trường dự bị ở Hàn Quốc là đúng”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Việt Nam chơi trận có nét và tự tin trước Ulsan Hyundai. Tuy nhiên, ông Vinh cũng cho biết rằng khi nhìn cầu thủ Ulsan Hyundai thi đấu, ông hiểu vì sao Xuân Trường lại dự bị ở Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đá trận đấu với Ulsan Huyndai (Hàn Quốc) như thế nào, thưa ông?

Các cầu thủ bắt nhịp chưa tốt, dẫn đến những bàn thua rất chóng vánh, rồi rơi vào thế phải rượt đuổi bất lợi. May mà sau đó các cầu thủ thi đấu tự tin hơn, nhất là trong hiệp 2. Đây là điều nên phát huy, vì sự tự tin mới giúp cho các cầu thủ có sự nhịp nhàng trong khâu phối hợp.

U23 Việt Nam chơi hiệp 2 tốt hơn hiệp 1 là nhờ chúng ta khởi sắc, hay đối thủ chủ động giảm nhịp độ trong hiệp 2, thưa ông?

U23 Việt Nam có hiệp 2 ngang ngửa với Ulsan Huyndai (Hàn Quốc)
U23 Việt Nam có hiệp 2 ngang ngửa với Ulsan Huyndai (Hàn Quốc)

Tôi nghĩ là cả hai. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam đá chủ động hơn so với hiệp 1, những cầu thủ được thay vào sân cũng có thể lực tốt hơn những người trước đó. Còn về phía Ulsan Huyndai, theo tôi họ chuẩn bị thể lực không tốt cho trận đấu này. Họ chỉ đặc biệt nguy hiểm trong khoảng 10 phút đầu trận, còn sau đó họ có dấu hiệu sa sút thể lực.

Điều đó có nghĩa là khi đối phương còn sung sức, U23 Việt Nam không ở chung đẳng cấp với đội bóng đến từ Hàn Quốc. Khi đó, họ muốn ghi bàn là ghi bàn rất dễ, các đường chuyền của họ gần như chính xác tuyệt đối, mà chúng ta không thể ngăn chặn.

Trận đấu với Ulsan Huyndai mang lại bài học gì cho U23 Việt Nam, nhất là khi chúng ta sẽ tái ngộ với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á?

Chắc chắn chúng ta cần phải chuẩn bị thể lực thật tốt, vì như đã thấy các đội bóng ở giải châu Á đều ở trình độ của Ulsan Huyndai lúc sung sức trở lên. Tôi cũng hiểu vì sao Xuân Trường lại ngồi dự bị, nếu nhìn đẳng cấp của cầu thủ Ulsan Hyundai.


HLV Thành Vinh đánh giá Xuân Trường xứng đáng dự bị ở Hàn Quốc

HLV Thành Vinh đánh giá Xuân Trường xứng đáng dự bị ở Hàn Quốc

Kỹ năng thì cầu thủ U23 Việt Nam có sẵn, nhưng các cầu thủ chỉ phát huy được kỹ năng đó khi có nền tảng thể lực tốt.

Còn về hàng phòng ngự của U23 Việt Nam thì sao, thưa ông?

Quan điểm của tôi là ở các trận đấu với những đối thủ mạnh, chúng ta nên chơi 4 hậu vệ. Dù vậy, cặp trung vệ thì cần có sự điều chỉnh, với những nhân tố khác tốt hơn. Ở trận vừa rồi, các trung vệ của ta bọc lót cho nhau không tốt, tư duy cũng chưa cao. Họ phạm lỗi nhiều quá, thậm chí là phạm lỗi bất cẩn và phạm lỗi nguy hiểm.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đẳng cấp Ulsan Hyundai quá cao, nên Xuân Trường dự bị ở Hàn Quốc là đúng” - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018