1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

The Sun xin lỗi các gia đình nạn nhân của thảm họa Hillsborough

(Dân trí) - Sau khi thủ tướng Anh công khai xin lỗi gia đình các nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Tờ The Sun và CLB Sheffield Wednesday cũng đã đưa ra những lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân của thảm họa này.

 

Sau khi những tài liệu điều tra mới nhất thảm kịch này mới công bố, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng ông muốn đưa ra lời xin lỗi sâu sắc vì "sự bất công gấp đôi" mà những nạn nhân của thảm họa Hillsborough và người nhà của họ đã phải gánh chịu . Các báo cáo mới cho thấy nguyên nhân dẫn đến thảm họa trên không  phải do người hâm mộ Liverpool chen lấn gây sập khán đài mà bởi sự mất an toàn của SVĐ, cùng với đó là những phản ứng kém cỏi của chính quyền trong quá trình tiến hành cứu nạn.
 
Thủ tướng David Cameron đã công khai lời xin lỗi
Thủ tướng David Cameron đã công khai lời xin lỗi
 

96 người hâm mộ Liverpool đã chết tại sân vận động của Sheffield Wednesday ngày 15 tháng tư 1989, ngay khi trận đá lại thuộc vòng bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest diễn ra, trận đấu này đã phải dừng lại sau khi bắt đầu được 6 phút.

 

Phát biểu sau khi một báo cáo độc lập về các tài liệu của thảm họa này không được công bố, ông Cameron đã gây sốc cho Hạ nghị viện bằng cách thừa nhận rằng cảnh sát đã cố gắng đổ lỗi cho người hâm mộ đã gây ra thảm họa trên và “làm xấu danh tiếng của người quá cố” bằng cách làm chệch hướng nguyên nhân dẫn đến thảm họa đau thương này.

 

Thủ tướng cũng nhắc lại rằng báo cáo do Hội đồng độc lập Hillsborough, cơ quan điều tra nguyên nhân của thảm họa này trước đây cũng đã nhấn mạnh về những thiếu sót về các tiêu chuẩn an toàn tại mặt đất, tuy nhiên thông tin này đã không được tiết lộ công khai. Ông Cameron cũng thừa nhận rằng các cơ quan chính quyền tại đây đã không đưa ra được một phản ứng nhanh lẹ để cấp cứu những người bị thương., thậm chí  nếu được cấp cứu kịp thời có thể con số thương vong sẽ giảm tới gần một nửa.

 

Ông Cameron nói rằng sự an toàn của đám đông tại Hillsborough đã bị tổn hại ở mọi cấp độ. “Với bằng chứng mới trong báo cáo này, ngày hôm nay, tôi với cương vị là Thủ tướng chính phủ xin được đưa ra xin lỗi tới các gia đình trong số 96 nạn nhân về tất cả những gì họ đã phải chịu đựng hơn 23 năm qua", ông Cameron nói tại Hạ nghị viện.
 
Công lý đã trở lại với các nạn nhân của thảm họa cách đây 23 năm
Công lý đã trở lại với các nạn nhân của thảm họa cách đây 23 năm
 

“Thay mặt Chính phủ, và thự tế là cả đất nước chúng ta, tôi xin đưa ra lời xin lỗi sâu sắc vì sự bất công gấp đôi", ông nói thêm. Thông tin chi tiết của kết luận mới về nguyên nhân thảm họa đã được gửi đến cho các gia đình của các nạn nhân đầu tiên, bên cạnh đó Thủ tướng Anh cũng đã cho công bố một bản sao được công bố sau lời lời xin lỗi của ông.

 

Ông Cameron nói lời xin lỗi "bất công gấp đôi", bởi chính quyền đã mắc phải hai lỗi là “sự thất bại của nhà nước để bảo vệ những người dân thân yêu của họ” và “không thể bảo vệ để có được sự thật, để những người đã chết bị bôi nhọ khi họ phải chịu lỗi gây ra cái chết cho chính mình”.

 

Báo cáo mới cho thấy, nếu các hoạt động cứu trợ sau khi xảy ra sập khán đài hoạt động tốt có thể 41 người trong số 96 người tử vong đã được cứu sống. Điều này đang dẫn đến câu hỏi nghiêm khắc đối với các cơ quan có thẩm quyền khi ấy, theo điều tra mới được tiết lộ đã có164 lời khai đã bị sửa đổi đáng kể để làm sai lệch vụ việc và 116 cáo buộc về sự hoạt động triển khai cứu hộ của cảnh sát không được vận hành đúng quy định.

  

Ông cho biết chi tiết của báo cáo là "vô cùng đau buồn", nhưng nó đã cho thấy những người hâm mộ Liverpool không phải là nguyên nhân của thảm họa này, trái với những kết luận của chính quyền trước đây. Bài phát biểu của ông Cameron đã chỉ trích tờ The Sun cho tiếp tay cho các cơ quan có thẩm quyền khi đó để làm sai lệch nguyên nhân thực chất của thảm họa này. Cựu biên tập viên Kelvin MacKenzie cũng đã nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm và đưa lời xin lỗi với người hâm mộ Liverpool.
The Sun cũng xin lỗi do đã hợp tác với chính quyền trong vụ việc đáng xấu hổ 23 năm trước
The Sun cũng xin lỗi do đã hợp tác với chính quyền trong vụ việc đáng xấu hổ 23 năm trước
 

 

Trên The Sun biên tập Dominic Mohan có viết “Hai mươi ba năm trước, tờ The Sun đã thực hiện một sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi xuất bản một câu chuyện không chính xác và gây những cái nhìn sai lệch về sự kiện ở Hillsborough. Chúng tôi nói rằng sự thật đã không được viết ra”.

 

“Hội đồng độc lập Hillsborough đã điểu chỉnh những gì thực sự xảy ra ngày hôm đó. Đây là một câu chuyện thật kinh khủng và tại trung tâm của nó là nỗ lực của cảnh sát để bôi nhọ người hâm mộ Liverpool. Đó là sự kiện 23 năm trước đây, tờ The Sun tiếp tay cho chính quyền và giờ chúng tôi vô cùng hổ thẹn và xin lỗi sâu sắc".
 

Một bài xã luận trên The Sun hôm nay cho biết: “Báo cáo của thảm kịch Hillsborough xuất hiện trên Sun 23 năm trước là ngày đen tối nhất trong lịch sử của Sun. Không còn gì để bào chữa cho bài báo được trình bày với tiêu đề The Truth (sự thật), mà trong đó chẳng có chút sự thật nào”.

 

Sheffield Wednesday cũng cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tìm hiểu sự thật về thảm họa này. Trên Website đội bóng này cũng vừa cho đăng tải lời xin lỗi sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. “Câu lạc bộ muốn gửi lời chia buồn chân thành và một lời xin lỗi đến tất cả các gia đình, những người đã phải chịu đựng như một hậu quả của sự kiện bi thảm 15 tháng 4 năm 1989”.

 

Lời xin lỗi của thủ tướng Anh được xem là chiến thắng của những người hâm mộ Liverpool. Gia đình nạn nhân đã vận động trong 20 năm qua các giấy tờ được phát hành và chính phủ cuối cùng đã thừa nhận với áp lực lớn từ khi 140.000 người đã ký một văn bản kiến nghị thành lập hội đồng thẩm tra. Ban hội thẩm xem xét kỹ lưỡng gần 400.000 tài liệu trên 18 tháng để biên soạn các báo cáo vừa mới được công bố.
 
Lời xin lỗi của thủ tướng Anh cho các gia đình nạn nhân
 

 

Phù Sa