1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

96 nạn nhân trong thảm họa Hillsborough được giải oan

(Dân trí) - Sau khi hội đồng độc lập Hillsborough nghiên cứu hàng trăm trang tài liệu suốt 2 năm, các CĐV Liverpool vốn bị coi là nguyên nhân của thảm họa Hillsborough năm 1989 đã được giải oan. Chính cảnh sát đã làm sai lệch sự việc suốt 23 năm qua.

 

Sự cố thảm khốc nhất của bóng đá thế giới đã xảy ra ngày 15/4/1989 tại trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest. Một góc khán đài trên sân Hillsborough đã bị sụp suống khiến 96 người tử vong. Thời điểm đó, nguyên nhân dẫn đến sự cố này bị coi là do các CĐV Liverpool tỏ ra quá khích trong bối cảnh quá tải trên sân.
 
 
Thảm họa Hillsborough năm 1989

Thảm họa Hillsborough năm 1989

 

Nhưng sau 2 năm điều tra nghiên cứu, Hội đồng độc lập Hillsborough đã đưa ra bản báo cáo trước các gia đình nạn nhân và minh oan cho các CĐV Liverpool. Đức giám mục Stefan Popper, chủ tịch hội đồng điều tra đã phát biểu trước báo giới: “Suốt hơn 20 năm qua, gia đình của 96 nạn nhân và những người còn sống sót mòn mỏi chờ đợi một sự công bằng cho nguyên nhân xảy ra thảm kịch này.

 

Đó là những trải nghiệm đầy đau đớn và xát muối vào nỗi cô đơn họ phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Nỗ lực minh oan của các gia đình nạn nhân bị ruồng bỏ và hiện tại không ai dám đứng ra chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra.

 

Hội đồng điều tra cũng nhận định sự cố này hoàn toàn có thể không xảy ra, như chính giám mục Stefan Popper xác nhận: “Cơ quan an ninh đã thực sự thất bại trong việc tìm ra cách ứng phó với tình thế đó, rồi người ta chĩa hết tội lỗi vào các CĐV ở trên sân.

 

Chúng tôi không biết bản báo cáo này sẽ đưa sự việc đến đâu, nhưng mong rằng mọi thứ sẽ được minh bạch và gia đình các nạn nhân sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Ngoài ra, người hâm mộ thế giới cũng có cái nhìn đúng mực hơn về nguyên nhân cũng như hậu quả của thảm họa này”.
 
 
Các CĐV Liverpool liên tục đòi công bằng suốt 23 năm qua

Các CĐV Liverpool liên tục đòi công bằng suốt 23 năm qua

 

Theo nguồn tin của tờ Guardian, 41 trong 96 người vốn bị coi là tử vong đó đã được cứu sống. Sau khi Hội đồng độc lập Hillsborough đứng ra minh oan cho các CĐV Liverpool, đích thân Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình của 96 nạn nhân.

 

Thủ tướng David Cameron phát biểu: “Với những bằng chứng mới đây nhất thông qua bản báo cáo này, ngày hôm nay với tư cách Thủ tướng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình của 96 nạn nhân, những người đã chịu sự bất công đó suốt 23 năm qua. Thay mặt chính phủ cũng như toàn thể đất nước, tôi thấy tiếc vì nỗi bất công kép đó đã kéo dài suốt thời gian rất dài.

 

Kim Anh

Theo Guardian