1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm tìm lại chính mình sau kỳ Olympiad thành công

(Dân trí) - Sau vài giải đấu không được thành công trong năm, “sát thủ cờ” Lê Quang Liêm đã tìm lại chính mình qua kỳ Olympiad đáng nhớ trong sự nghiệp. Với việc tăng +14.7 Elo sau giải, Quang Liêm đã trở lại nhóm siêu đại kiện tướng, nơi anh đã hai lần vào rồi lại ra.

Trong thời kỳ lạm phát Elo như hiện nay, mốc Elo 2700 được hiểu ngầm để phân biệt các đại kiện tướng và siêu đại kiện tướng. Gia nhập câu lạc bộ các siêu đại kiện tướng thế giới (2700+) luôn là sự khao khát của rất nhiều kỳ thủ.

Hiện nay, Quang Liêm vẫn đang trong quá trình “tái tạo sự cân bằng” khi gia nhập 2700+. Anh đã hai lần vượt qua cột mốc này nhưng sau đó lại bị hất văng ra. Đó là vào tháng 7/2011 khi anh đạt mức Elo 2715, nhưng rớt xuống 2698 trong tháng 3/2012. Sau đó Quang Liêm tăng nhẹ lên mức 2703 rồi lại bị tụt xuống 2693 vào tháng 7/2012. Đây cũng là mức Elo hiện tại của Quang Liêm trên BXH của FIDE.
 
Quang Liêm tìm lại chính mình sau kỳ Olympiad thành công

Đối với các kỳ thủ, một giải đấu được xem là thành công khi hiệu suất thi đấu tại giải (Rating Perfomance - RP) phải vượt mức Elo ban đầu của kỳ thủ trong giải đó. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cải thiện được Elo theo chiều hướng đi lên và đi thi đấu tất nhiên phải có giải để mang về.

 Với Quang Liêm, các giải đấu trong năm nay mà Liêm tham dự vừa xen lẫn thành công (nhưng không như mong đợi) và xen lẫn sự thất bại ngoài sức tưởng tượng. Không kể hai giải đấu mà Liêm thi đấu thuê cho CLB Qingdao (Trung Quốc) và CLB Evry Grand Roque (Pháp), thì tổng cộng Liêm đã tham dự 6 giải đấu (có tính Elo) trong năm nay. 

Tại giải Tradewise Gibraltar Chess Festival 2012 (diễn ra đầu năm), Quang Liêm xếp hạng 7 chung cuộc. Giải này Liêm có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch nhưng đều không tận dụng được. Với RP đạt 2733 trong khi Elo ban đầu chỉ là 2714, và Elo tăng 3.1 điểm, đó được xem là chấp nhận được.

Sau giải trên 4 ngày, Liêm tiếp tục bang sang Nga để tham dự Aeroflot Open 2012 với mục tiêu lập “hat-trick” ở giải đấu này nhưng cuối cùng Liêm đã thất bại, một thất bại khó có thể gượng dậy được. Kết thúc giải với vị trí thứ 56, RP chỉ đạt 2552 và bị âm mất -19.2 Elo.

Đã từng bị shock nặng vào thời điểm từ tháng 9 đến cuối năm 2010 khi Elo bị âm mất -25 điểm (rớt từ 2689 xuống còn 2664) nên đối với Quang Liêm thất bại trên chỉ xem là một tai nạn nhỏ trong sự nghiệp.

Trở lại sân nhà thi đấu tại giải HDBank Cup Open Chess lần II, Quang Liêm đã thi đấu khá thành công nhưng niềm vui không trọn vẹn khi chỉ xếp hạng 2 chung cuộc. Anh đã bỏ lỡ ngôi vô địch sau trận thua đáng tiếc trước Nihua (Trung Quốc). Kết thúc giải này, Quang Liêm kiếm được +4 điểm Elo quý giá.

Nhưng tại giải vô địch cá nhân châu Á lần thứ 11, được ưu thế chủ nhà nhưng Quang Liêm đã không thi đấu thành công khi chỉ xếp hạng 16 chung cuộc và bị âm mất 10.6 Elo.

Sau những thất bại trên, Quang Liêm dần dần lấy lại sự tự tin của mình. Tại giải vô địch đồng đội châu Á tổ chức ở Trung Quốc, Quang Liêm đã xuất sắc đoạt HCV bàn 1, góp phần vào vị trí hạng 3 chung cuộc cho đội tuyển nam. Từ mức 2683 Elo, Liêm đã nhảy lên 2689 do được cộng thêm +5.6 điểm.

Tập trung vào giải đấu quan trọng nhất trong năm là Olympiad cờ vua thế giới, Quang Liêm đã có màn trình diễn ấn tượng. Đạt RP cao ngất ngưỡng 2787 với 8 điểm/10 ván, Quang Liêm đã góp phần đưa tuyển Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc. Một thành tích ngoài sức mong đợi của BHL & người hâm mộ. Quan trong hơn cả, Quang Liêm đã kiếm được +14.7 Elo, đưa anh lần thứ ba có mặt trong CLB các siêu đại kiện tướng thế giới với live Elo 2707.

Trong Top 30 thế giới hiện nay, thống kê có khoảng 10 kỳ thủ đã từng vào ra cột mốc 2700+. Trong số đó, Morozevich là choáng ngợp hơn cả khi từ 2788 (7/2008) sau một thời gian xuống còn 2694 vào tháng 7/2011, nhưng đã tăng lên 2737 vào tháng 9/2011 và hiện nay sau bao lần “trôi dạt” nhưng Elo vẫn đạt 2758.

Như vậy, đối với Liêm muốn vững chắc trong nhóm 2700+ ngoài đẳng cấp đã được khẳng định ra thì yếu tố phong độ đóng vai trò khá quan trọng. Qua giải Olympiad vừa qua cho thấy sức cờ tàn của Liêm đã có nhiều tiến bộ, nhưng như thế là chưa đủ. Muốn chinh phục đỉnh cao cần phải có sự khổ luyện hơn nữa của Liêm. Sắp tới sẽ có hai giải đấu nữa và Quang Liêm hoàn toàn có thể cải thiện được thứ bậc trên BXH nếu như cứ tiếp tục giữ vững phong độ như hiện nay.

Văn Tới