1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Milan chưa từng đánh bại Barcelona suốt 8 năm qua

(Dân trí) - Với danh tiếng, đẳng cấp vốn có, trận đại chiến AC Milan – Barcelona chính là cặp đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết Champions League năm nay, hãy cùng điểm qua những thống kê thú vị trước thềm trận đại chiến này...

Hai đội bóng đã đối đầu 13 lần trong lịch sử và Barcelona đang tạm chiếm ưu thế với 5 lần giành chiến thắng, 4 hòa, 4 thất bại, ghi được 19 bàn, thủng lưới 18 bàn. Tại sân San Siro của AC Milan, Barcelona thắng 3, hòa 1, thua 2.


Milan chưa từng đánh bại Barcelona suốt 8 năm qua

Barcelona đang tạm chiếm ưu thế trong những cuộc đối đầu với AC Milan trong quá khứ

Barcelona và AC Milan đã đụng độ 2 lần ở vòng bảng Champions League mùa giải này. Trong trận lượt đi tại Nou Camp, hai đội thủ hòa 1-1, trong khi đó, trên sân San Siro, Barcelona đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2.

Lần cuối cùng hai đội giáp mặt ở vòng knock-out cup châu Âu ở bán kết Champions League 2005/06, khi ấy, Barcelona giành quyền đi tiếp với chiến thắng 1-0 sau 2 lượt đấu, sau đó, họ cũng trở thành “vua” châu Âu ở mùa giải này.

Đã 8 năm trôi qua, kể từ khi Shevchenko sút tung lưới Barcelona (vòng bảng Champions League 2004/05), đoàn quân đỏ - đen không thể giành chiến thắng trước đối thủ tới từ Tây Ban Nha. Trong quãng thời gian này, Barcelona và AC Milan đã đụng độ 5 lần và kết quả, Barcelona thắng 3, hòa 2.

Trận đấu đỉnh cao nhất trong những cuộc đại chiến AC Milan – Barcelona chính là trận chung kết Champions League 1994 với chiến thắng 4-0 của AC Milan trước “Dream Team” của Barcelona dưới thời “thánh Johan”.


Milan chưa từng đánh bại Barcelona suốt 8 năm qua

Trong lịch sử, AC Milan chưa từng thất bại trên sân nhà ở tứ kết C1/Champions League

Trong khi đó, lần cuối cùng, Barcelona thất bại tại San Siro đó là ở bán kết mùa giải 2009/10, khi ấy, thày trò Pep Guardiola đã thảm bại 1-3 trước Inter Milan, sau đó, Barcelona đã bị loại khỏi giải đấu này dù chiến thắng trong trận lượt về.

Kể từ thất bại trước Inter, Barcelona đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở Champions League khi họ đã ghi tới 60 bàn/21 trận ở giải đấu này và chỉ chịu thua 1 trận duy nhất trước Arsenal ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, AC Milan chỉ thắng 4 trong 15 trận đấu gần nhất của họ ở Champions League.

Quá khứ chỉ ra rằng, Rossoneri chưa bao giờ thất bại trên sân nhà ở vòng tứ kết C1/Champions League sau 14 lần tham dự trước đó (thắng 10, hòa 4). Dù vậy, thành tích ấn tượng này của AC Milan sẽ được thử thách khi Barcelona đã giành chiến thắng trong 6 lần làm khách gần nhất.

Sau 14 lần tham dự vòng tứ kết C1/Champions League trong quá khứ, Rossoneri đã 11 lần lọt vào bán kết, lần cuối cùng, AC Milan vượt qua vòng tứ kết đó là khi họ vượt qua Bayern Munich ở mùa giải 2006/07 (đoạt chức vô địch ở mùa giải đó). Barcelona cũng ấn tượng không kém khi họ vượt qua 11/13 lần lọt vòng tứ kết C1/Champions League trong lịch sử.


Milan chưa từng đánh bại Barcelona suốt 8 năm qua

Barcelona chỉ thua 1/21 trận đấu kể từ thất bại gần nhất ở San Siro trước Inter

Trong 4 lần gần nhất đối diện với những đội bóng Tây Ban Nha trên sân nhà, AC Milan đều không thể giành chiến thắng nhưng thành tích chung cuộc của đội bóng này với đại diện Tây Ban Nha trên sân nhà khá ấn tượng: 11 thắng, 4 hòa, 6 thua. Trong khi đó, thành tích của Barcelona trên sân khách trước những đại diện Italia khá cân bằng: 5 thắng, 6 hòa, 5 thua.

Barcelona đang dần biến mình trở thành Real Madrid trong giai đoạn 1956-1960 với thế thống trị châu Âu, trong 4 mùa giải gần nhất, họ đều lọt vào vòng bán kết và 2 lần trong đó, những người Catalan giương cao chức vô địch.

Barcelona là đội bóng được hưởng nhiều quả penalty nhất mùa giải này (3 lần). Đã có 5 quả penalty được thổi trong 8 trận đấu AC Milan góp mặt ở mùa giải này.

Không có đối thủ nào vượt trội Barcelona ở khả năng cầm bóng, kiểm soát thế trận, trung bình mỗi trận đấu, đội bóng này sở hữu tới 69% thời lượng kiểm soát bóng, trong khi đó, con số này của AC Milan chỉ là 50%.

Messi đã ghi tới 30 bàn thắng trong 25 trận đấu gần nhất ở Champions League.

AC Milan là đội bóng có tỷ lệ xoạc bóng thành công cao nhất mùa giải này: 85%.

H.Long