1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mất Đức Chinh, Trần Thành sẽ đá chính trong trận gặp U19 Nhật Bản?

(Dân trí) - Người hùng của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận thắng U19 Bahrain tại tứ kết có cơ hội lần thứ 2 được ra sân ở đội hình xuất phát, khi tiền đạo Đức Chinh nhận đủ 2 thẻ vàng buộc phải ngồi ngoài trong trận bán kết với U19 Nhật Bản tối nay, 27/10.

*Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 23h15 ngày 27/10, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ở trận tứ kết, lần đầu tiên được ra sân nhưng tiền đạo CLB Huế là Trần Thành đã tỏa sáng, với bàn thắng lịch sử giúp U19 Việt Nam vào bán kết và giành luôn vé dự U20 World Cup 2017. Với màn trình diễn ấn tượng và dấu ấn rất đậm nét này, Trần Thành đã ghi điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn và gần như chắc chắn anh sẽ được đá chính trong trận gặp U19 Nhật Bản tối nay. Đây là trận đấu U19 Việt Nam không có sự phục vụ của tiền đạo Đức Chinh do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, nên Trần Thành sẽ có cơ hội để khẳng định mình.

Thực tế không phải đợi đến khi Đức Chinh bị treo giò vì thẻ phạt Trần Thành mới được HLV Hoàng Anh Tuấn để ý. Tiền đạo người Cố đô được xem như quân bài chiến lược của HLV họ Hoàng. Trong mỗi lần ra sân ở những trận đấu quan trọng, Trần Thành đều ghi bàn cho U19 Việt Nam.

Còn nhớ trước trận gặp U19 Bahrain, không ít thành viên trong BHL bất ngờ khi Hoàng Anh Tuấn quyết định đưa Trần Thành thay Đức Chinh đá ở vị trí trung phong và đôn Trọng Đại đá cặp với Tiến Dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Càng bất ngờ hơn khi ông Tuấn vẫn kiên trì để Trần Thành chơi sau 2/3 trận đấu dù không có nhiều đặc biệt. Chính niềm tin và sự quyết đoán của HLV Hoàng Anh Tuấn giúp U19 Việt Nam đánh bại Bahrain bằng bàn thắng duy nhất của Trần Thành.

Không có lực lượng tốt nhất nhưng U19 Việt Nam lại có lợi thế hơn đối thủ khi được nghỉ tới 4 ngày. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ về vấn đề này: “Lịch thi đấu quá dày khiến các cầu thủ khỏe nhất cũng không kịp hồi phục sức lực. Việc U19 Việt Nam được nghỉ 4 ngày sẽ giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt về thể lực, đó cũng là cơ sở để toàn đội tự tin đạt phong độ cao nhất trong trận bán kết gặp U19 Nhật Bản”.

Lâm Thạch