1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ diện đối thủ của “kình ngư” Michael Phelps tại Olympic 2012

(Dân trí) - Được biết đến với biệt danh ‘kình ngư’, Michael Phelps là cái tên sáng giá nhất trên ‘đường đua xanh’ tại Olympic London mùa hè này. Tuy nhiên, anh vẫn đang tập luyện hết mình để không bị ‘qua mặt’ bởi người đồng đội tại đội tuyển Mỹ Ryan Lochte.

Sau khi lập kỉ lục với 6 huy chương vàng tại Olympic Athens 2004 và 8 huy chương vàng tại Bắc Kinh năm 2008, Michael Phelps đang hi vọng hướng tới ‘cơn mưa vàng’ tại London mùa hè này, nhằm nâng bộ sưu tập huy chương Thế vận hội của anh lên con số 21.

Michael Phelps tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước ở London
Michael Phelps tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước ở London


Tuy nhiên, đường tới vinh quang của anh sẽ gặp không ít khó khăn và trở ngại khi phải cạnh tranh với ‘đối thủ’ mạnh nhất tới từ chính đội tuyển Mỹ.

Người ‘đồng đội’ Ryan Lochte sẽ giáp mặt với ngôi sao 27 tuổi này tại tất cả các nội dung thi đấu của Olympic.

Người đồng đội Ryan Lochte được coi là đối thủ chính của Phelps tại Olympic lần này
Người đồng đội Ryan Lochte được coi là đối thủ chính của Phelps tại Olympic lần này


Đây được coi là một sự cạnh tranh tương hỗ bởi HLV Bob Bowman của Phelps. Ông cho biết: “Họ hiếm khi tập luyện cùng nhau, chủ yếu bởi vì chúng tôi không muốn họ ‘tiêu diệt’ lẫn nhau hay tự hủy hoại chính bản thân mình”.

Tuy nhiên, buổi tập hôm 24/7 là một ngoại lệ hiếm hoi, khi cả 2 VĐV cùng ‘chia sẻ’ đường đua tại Trung tâm thể thao dưới nước London, chuẩn bị cho Thế vận hội sẽ chính thức khai mạc vào tối 27/7 tới.

Phelps cùng các đồng đội tại đội tuyển Mỹ
Phelps cùng các đồng đội tại đội tuyển Mỹ


Phelps và Lochte là những người bạn tốt ngoài đời, nhưng dưới bể bơi, họ là những đối thủ không khoan nhượng, và cả hai đều thừa nhận việc họ ghét nhìn người kia giành chiến thắng.

Với việc Lochte từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa anh và Phelps trong suốt 8 năm cạnh tranh, ‘cuộc chiến’ của họ trên ‘đường đua xanh’ sẽ trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết tại Olympic 2012.

Phelps nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Olympic khai mạc vào ngày 27/7 tới


Phelps nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Olympic khai mạc vào ngày 27/7 tới
Phelps nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Olympic khai mạc vào ngày 27/7 tới


Buổi tập cùng nhau mới nhất này có lẽ cũng là cách để ‘kình ngư’ thể hiện trước người đồng đội trẻ tuổi rằng anh vẫn là VĐV số 1 dưới nước.

Dường như Michael Phelps đang cố gắng biến cuộc cạnh tranh lành mạnh này trở thành động lực để anh nỗ lực hơn bao giờ hết. Đây có vẻ là tin xấu đối với Lochte, người đang hi vọng thêm 3 huy chương vàng Thế vận hội vào bảng thành tích của mình.

Có mặt tại Trung tâm thể thao dưới nước ngoài đội tuyển Mỹ còn có các VĐV Mexico
Có mặt tại Trung tâm thể thao dưới nước ngoài đội tuyển Mỹ còn có các VĐV Mexico

Buổi tập này là ngoại lệ hiếm hoi khi Phelps tham gia tập cùng Lochte
Buổi tập này là ngoại lệ hiếm hoi khi Phelps tham gia tập cùng Lochte

Buổi tập này là ngoại lệ hiếm hoi khi Phelps tham gia tập cùng Lochte
Phelps sẽ tham gia tranh tài tại 7 nội dung bơi, nhằm nâng bộ sưu tập huy chương vàng Thế vận hội từ 14 lên con số 21

Phelps đang phấn khích và nỗ lực hơn bao giờ hết để giữ vững ngôi vị ‘đầu bảng’ của mình
Phelps đang phấn khích và nỗ lực hơn bao giờ hết để giữ vững ngôi vị ‘đầu bảng’ của mình

Thúy Hạnh

Dòng sự kiện: Olympic London 2012