1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Vương Tiến Dũng: “Tôi đánh giá cao chiến thuật của ông Miura”

(Dân trí) - Cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng người hâm mộ nên cho HLV Miura thêm thời gian để xây dựng lối chơi ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Ông Dũng cũng đánh giá cao cách xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng thể lực mà HLV người Nhật Bản đang làm ở đội tuyển.

Ông có tiếc cho ĐTVN không khi chúng ta đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối của trận đấu?

Thực sự đáng tiếc khi ĐTVN không có 3 điểm trọn vẹn. Phải thừa nhận là ĐTVN yếu hơn đối thủ về nhiều mặt, nên một chiến thắng sẽ rất tuyệt vời.

Ông đánh giá thế nào về lối chơi của ĐTVN tối qua. Rõ ràng là HLV Miura đã có nhiều sự thay đổi cả về nhân sự lẫn cách chơi so với trận gặp Đài Loan-Trung Quốc trước đó?

 

HLV Miura đang được ngợi khen sau trận hòa Iraq - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đang được ngợi khen sau trận hòa Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Trong bóng đá, sự chuẩn bị cho mỗi giải đấu, mỗi trận đấu các HLV đều phải có những toan tính riêng của mình. Ở trận đấu hôm qua, tôi đánh giá cao lối chơi của ĐTVN. HLV Miura đã đưa ra một lối chơi hoàn toàn hợp lý, đội hình thi đấu phát huy được hết thế mạnh của mình. Cá nhân tôi đánh giá đây là trận đấu ĐTVN có lối chơi hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay.

Điều gì khiến ông ấn tượng trong lối chơi của ĐTVN?

Đó là việc chúng ta xác định không thể so về thể hình, khả năng tranh chấp với các cầu thủ Iraq. Chúng ta chỉ chơi thứ bóng đá tập thể, đông người, tổ chức phòng ngự có sự tham gia của cả đội và phản công sắc bén. Tiếc là ĐTVN đã bỏ lỡ một số cơ hội rất ngon ăn nếu không chúng ta đã có một trận đấu đẹp trọn vẹn.

HLV Miura đã linh hoạt thay đổi cách chơi cho ĐTVN để đối đầu với một Iraq rất mạnh. Tuy nhiên, trước đó HLV người Nhật Bản lại nhận nhiều chỉ trích từ báo chí và người hâm mộ. Điều đó có thực sự công bằng không, thưa ông?

Điều này cần phải nói một cách khách quan. Những trận đấu trước ĐTVN chưa thể hiện được nhiều và chúng ta phải thừa nhận thực tế này. Tôi nghĩ những sự góp ý đúng với HLV Miura và ĐTVN là cần thiết để đội tuyển hoàn thiện hơn, nhưng phải nhấn mạnh là chỉ trích thì không nên.

HLV Miura hay bất cứ HLV nào cũng cần phải có thời gian để xây dựng lối chơi. Chúng ta không thể đòi hỏi ĐTVN phải lột xác ngay được. Đó là điều phí lý. Các cầu thủ cũng cần có thời gian để hiểu nhau, chơi gắn kết với nhau.

Ông có ủng hộ việc HLV Miura xây dựng lối chơi cho ĐTVN thiên về sức mạnh, thể lực?

Chúng ta xem trận gặp Iraq, ĐTVN đã chơi rất hợp lý. Các cầu thủ đã đảm bảo được thể lực trong 90 phút. Chúng ta thiệt thòi hơn đối thủ về thể hình, nên thể lực là yếu tố sống còn. Ở đây, thể lực không phải là va chạm trên sân, mà là sức bền, sức nhanh. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng trong bóng đá.

Nếu cứ chơi tốt như trận gặp Iraq, ông có tin vào chiến thắng của ĐTVN trước Thái Lan?

Trong bóng đá không thể nói trước, nhưng tôi cho rằng ĐTVN vẫn nên chọn lối chơi như đá với Iraq là hợp lý, còn nếu chúng ta thay đổi dễ bị vỡ. Nếu đá sòng phẳng với Thái Lan chúng ta có những mặt thiệt thòi hơn. Còn về nhân sự thì phải đến gần ngày HLV Miura mới quyết định và chúng ta nên tôn trọng HLV Miura.

Xin cảm ơn ông!

Hiểu Minh