1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Miura: “Tôi hài lòng với kết quả hòa trước Iraq”

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận hòa Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình, HLV Miura không hề tỏ ra tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ở cuối trận, đồng thời khẳng định đội tuyển Iraq đã chơi quá đơn giản, thiếu đi sự sắc sảo trong tấn công.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay khi dẫn trước 1-0 nhờ công của Công Vinh, nhưng quả 11m có phần đáng tiếc ở cuối trận khiến thầy trò HLV Miura chỉ có được 1 điểm trước Iraq. Mặc dù vậy, trận hòa này cũng khiến HLV Miura cảm thấy hài lòng và không hề có ý trách cách học trò

Đánh giá về trận đấu này, HLV Miura chia sẻ: “Tôi cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của khán giả. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình, vất vả trong 90 phút và chơi rất quyết liệt. Tôi thấy tiếc vì bàn thua ở cuối trận, nhưng tôi không trách ai.

 

HLV Miura cho rằng đội tuyển Iraq đã chơi dưới sức - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura cho rằng đội tuyển Iraq đã chơi dưới sức - Ảnh: Gia Hưng

 

Nhưng việc đánh mất chiến thắng không khiến tôi nghĩ là đội không hoàn thành mục tiêu và tôi hài lòng với kết quả hòa ở trận đấu này”.

Về công tác trọng tài, HLV Miura cho biết: “Trận đấu hôm nay có nhiều lỗi xảy ra và chúng ta phạm lỗi nhiều hơn họ. Khi thi đấu với cầu thủ cao to, những tình huống không bóng chúng ta phải theo họ và cần phải chơi rắn.

Còn về công tác trọng tài, tôi từ chối bình luận. Tôi cũng không quan sát rõ tình huống chạm tay nên tôi không xác định là trọng tài đã đúng hay sai khi thổi phạt đền”.

HLV Miura nhận định Iraq đã chơi có phần dưới sức so với thực lực của họ: “Tôi nghĩ đội Iraq chơi không tốt bằng trận gặp Thái Lan. Họ đã tạo được nhiều cơ hội và áp đảo Thái Lan hoàn toàn trong cả trận đấu tại Rajamangala.

Iraq hôm nay chơi khá đơn giản, họ dùng bóng dài và chỉ treo bóng trước cầu môn. Tôi đã đoán được trước điều này và các cầu thủ của tôi đã phòng ngự tốt, hóa giải thành công. Do đó, chúng ta không bị quá nhiều tình huống nguy hiểm. Thời tiết hôm nay khá khó chịu, ảnh hưởng đến cầu thủ cả hai đội”.

HLV Miura tiết lộ ông không bị áp lực xung quanh kết quả trận đấu với Iraq: “Điều tôi muốn chia sẻ là sau những đánh giá từ người hâm mộ, chúng tôi đã chơi tốt. Tôi hy vọng các bạn đừng lạc quan quá, bởi bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Trong trận đấu với Iraq hôm nay, tôi đã nói với các cầu thủ là có thể thắng, hòa, thua và chúng ta phải nỗ lực, không được phép thất vọng.

Kể cả có thua Iraq hôm nay, tôi cũng khuyến khích các học trò phải chiến đấu hết mình, không được phép buông xuôi ở trận gặp Thái Lan. Đó là quan điểm của tôi và tôi không ngại gì áp lực từ dư luận”.

Về quyết định tung Công Phượng vào sân, HLV Miura cho biết: “Hàng hậu vệ chúng ta đã chơi tốt và hầu hết các cầu thủ đều có tinh thần phòng ngự cao, đó là lý do tôi chọn Hồng Quân từ đầu để hỗ trợ phòng ngự giữa sân.

Tôi đưa Công Phượng vào sân nhằm dụng ý chuyển Văn Quyết sang đá tiền vệ trái, đó là một cầu thủ tinh quái và có khả năng tham gia phòng ngự tốt. Những quyết định thay người của tôi đều tính toán khá kỹ lưỡng”.

HLV Miura cũng khen ngợi Công Vinh: “Cậu ấy cũng chơi hay, cống hiến hết mình trong cả phòng ngự lẫn tấn công, như cái cách cậu ấy đã làm trước Đài Loan. Vai trò của Công Vinh thực sự quá quan trọng và tôi hiểu vì sao cậu áy làm nên kỳ tích ở AFF Cup 2008”.

Cuối cùng, chiến lược gia người Nhật cũng dè dặt trước cuộc đấu với Thái Lan:”Chúng tôi đã chơi tốt với Iraq, vì chúng tôi nghiên cứu họ kỹ hơn Thái Lan. Thái Lan đã không đánh giá đúng sức mạnh của đội tuyển Iraq.

Tôi đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Thái Lan và chắc chắn, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được bộ mặt tích cực hơn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất”.

Kim Anh ghi