1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “U23 Việt Nam thất bại không có gì khó hiểu”

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Miura thừa nhận đối thủ U23 Jordan rất mạnh và việc U23 Việt Nam thất bại không có gì khó hiểu. Đây sẽ là trận đấu U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học để chuẩn bị tốt hơn cho 2 trận đấu tới.

Trận ra quân của U23 Việt Nam khó khăn hơn nhiều những gì mà HLV Miura tưởng tượng. HLV người Nhật Bản đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để mở ra cánh cửa vào tứ kết, nhưng thực tế trận này U23 Việt Nam có điểm cũng là rất khó, khi họ chơi không đúng sức mình và quan trọng hơn là đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam gần như không có cơ hội nguy hiểm thực sự nào, khi thể hiện lối chơi rất bị động và không thể giành được quyền kiểm soát bóng. Sau khi để thua 3 bàn, U23 Việt Nam cũng có bàn thắng danh dự do công của tiền vệ Duy Mạnh. Bàn thắng này phần nào sẽ giúp U23 Việt Nam không bị tâm lý nặng nề vì thua trắng.

 


HLV Miura đánh giá cao đối thủ U23 Jordan

HLV Miura đánh giá cao đối thủ U23 Jordan

 

Đánh giá về trận đấu, HLV Miura nói: “Chúng tôi có hiệp 1 chơi tốt, nhưng hiệp 2 sau khi bị ghi thêm 2 bàn nữa mọi chuyện như khép lại. Lần đầu tiên chúng tôi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 nên kinh nghiệm thi đấu là vấn đề lớn với những cầu thủ mới chỉ 19-20 tuổi. Đây sẽ là giải đấu để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho họ”.

Nhận xét về đối thủ, HLV Miura thừa nhận U23 Jordan quá mạnh và có hàng tiền đạo chơi rất tốt. Sự vượt trội của U23 Jordan đã được thể hiện rất rõ trên sân.

Ở trận đấu tối nay, dường như HLV Miura đã đưa ra chiến thuật không hợp lý với sơ đồ 4-3-3, nhưng ông thầy người Nhật Bản đã không nói tới sự bất hợp lý này, cũng không hề trách các học trò.

“Các cầu thủ của tôi đã thực hiện đúng chiến thuật của ban huấn luyện đề ra”, HLV Miura khẳng định.

Thua trận này, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là rất thấp, bởi 2 đối thủ sắp tới còn mạnh hơn nhiều so với U23 Jordan là U23 Australia và U23 UAE. Tuy nhiên, HLV Miura cho biết vòng bảng có 3 trận nên sau trận thua ngày ra quân U23 Việt Nam sẽ chơi quyết tâm trong 2 trận còn lại. Việc Duy Mạnh có bàn thắng sẽ rất quan trọng về vấn đề tâm lý. Thua 0-3 khác nhiều so với thua 1-3, các cầu thủ sẽ tự tin hơn với bàn thắng danh dự trong trận ra quân.

An An

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016