1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc nhận mức lương “bèo” ở tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chỉ được trả với mức lương vừa phải, cụ thể là vào khoảng trên dưới 60 triệu đồng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Lý do khiến VFF trả mức lương khá khiêm tốn trên, chính là VFF vừa có điều chỉnh trong bản hợp đồng. Cụ thể, ở cả 2 phương án mà VFF đưa ra trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc đều được VFF đảm bảo tương lai, không lo bị sa thải.

Thậm chí HLV Hoàng Văn Phúc chọn phương án 2, tức là chỉ dẫn dắt tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23, thì sau khi không hoàn thành chỉ tiêu, sẽ không bị thanh lý hợp đồng.
 
VFF lần thứ hai hoãn ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc

VFF lần thứ hai hoãn ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc

“Nếu không thành công, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được thuyên chuyển công tác sang làm các mảng của ĐTQG, chứ không sa thải như trước. Điều này sẽ giúp tương lai của ông Phúc được đảm bảo, nhưng mức lương vì thế cũng phải điều chỉnh”, ông Hỷ cho biết.

Ông Hỷ dù chưa chính thức công bố mức lương, nhưng trong cuộc trò chuyện bên lề với báo chí chiều nay, người đứng đầu VFF chỉ nói lấp lửng: “Mức lương của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cao hơn ở CLB, nhưng không tới mức 100 triệu/tháng như báo chí đã nói. Có thể mức lương chỉ khoảng trên dưới 60 triệu”.

Liên quan đến lễ ký kết hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc, theo dự kiến trong ngày mai (10/5) hai bên sẽ ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên đến phút chót, VFF lại thông báo lùi ngày ký hợp đồng đến giữa tuần sau. Lý do VFF đưa ra là vì muốn có mặt đầy đủ đại diện các nhà tài trợ. Ở thời điểm này, nhà tài trợ đang bận công tác nước ngoài nên chưa thể về kịp. Bất đắc dĩ, VFF phải lùi ngày ký hợp đồng lần thứ 2 liên tiếp (trước đó dự kiến ngày 7/5).

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng xác nhận: “VFF đã chuyển ngày ký hợp đồng HLV trưởng ĐTQG với ông Hoàng Văn Phúc vào giữa tuần sau vì chưa chuẩn bị kịp. Dù vậy, chúng tôi đã thống nhất được tất cả các điều khoản. Đôi bên không còn vướng mắc nào”.

Ngô Linh