1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF lùi ngày ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc

(Dân trí) - Theo kế hoạch, hôm nay (7/5) VFF và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiến hành ký hợp đồng dẫn dắt chính thức tuyển Việt Nam và U23, nhưng cuối cùng hai bên đã thống nhất lui lại thêm ít ngày nữa.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết, do một số quan chức VFF vừa đi công tác nước ngoài về và bản hợp đồng cần được hai bên điều chỉnh lại câu chữ cho phù hợp, nên lễ ký hợp đồng dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay sẽ được chuyển tới cuối tuần hoặc đầu tuần sau.
 
HLV Hoàng Văn Phúc đang đối diện nhiều khó khăn

HLV Hoàng Văn Phúc đang đối diện nhiều khó khăn

Về các điều khoản hợp đồng quan trọng, ông Bằng cho biết, hai bên về cơ bản đã thống nhất. Chẳng hạn như về mức lương, thời hạn hợp đồng hay chỉ tiêu. Dù nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng VFF cam kết sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất để HLV Hoàng Văn Phúc có thể làm tốt công việc của mình.

Như vậy là bản hợp đồng giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc dù chưa chính thức ký, nhưng gần như không có thay đổi phút chót. Cùng với Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, vấn đề HLV trưởng chính là một trong những chủ đề bàn tán rất nhiều của dư luận thời gian qua.

VFF đang “ngó lơ” những phản ứng của báo chí và dư luận xung quanh bản hợp đồng sắp ký với HLV Hoàng Văn Phúc. Nhiều người cho rằng, VFF đã đi một nước cờ gây tranh cãi.

HLV Hoàng Văn Phúc rõ ràng là không nhận được sự ủng hộ của số đông, thậm chí nhiều quan chức VFF cũng không đồng tình. Không thể nói cả một nền bóng đá nước nhà lại không tìm ra một ai xứng đáng hơn. Càng không thể nói VFF không tìm được HLV ngoại ưng ý. Nên nhớ, VFF đang cầm trong tay khoảng 100 bộ hồ sơ của các HLV ngoại, nhưng tất cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nói chính xác hơn là VFF không muốn làm trái ý cấp trên của mình là Tổng cục TDTT.

Việc VFF ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc, dường như là một phép tính được cả trước lẫn sau. Trong trường hợp ông Phúc thành công ở SEA Games 27, dĩ nhiên VFF cả nhiệm kỳ cũ và mới đều được thơm lây, thậm chí còn được xem là biết nhìn xa trông rộng.

Còn ngược lại, nếu HLV Hoàng Văn Phúc thất bại, tất nhiên một mặt VFF đã có những ràng buộc trong bản hợp đồng có liên quan đến chuyện không hoàn thành mục tiêu, còn lãnh đạo VFF khóa VII cũng chẳng khó ăn khó nói với dư luận, khi ông Phúc là người được khóa cũ tuyển chọn, trách nhiệm ở đâu sẽ đổ hết lên những quan chức cũ, cụ thể là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

Quá đáng lo cho bóng đá nước nhà, khi VFF đang có những con tính riêng của mình, thay vì lợi ích chung của cả nền bóng đá.

Về phần mình, rõ ràng nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc là đưa đội U23 Việt Nam vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm nay là không hề đơn giản. Sau đó, trong năm 2014, ông Phúc còn có nhiệm vụ nặng nề không kém là cùng tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết AFF Cup 2014. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới AFF Cup được tổ chức trên sân nhà, HLV Hoàng Văn Phúc phải làm tốt nhiệm vụ của mình tại SEA Games 27. Tại đây, chỉ cần U23 không vào đến bán kết, gần như chắc chắn ông Phúc sẽ phải chia tay chiếc ghế của mình.

Việc quyết định lựa chọn phương án 2 của VFF đưa ra thật sự mạo hiểm, không đảm bảo một tương lai ổn định cho HLV Hoàng Văn Phúc. Nếu thất bại, cánh cửa quay lại đội tuyển gần như sẽ khép lại với ông thầy người Hà Nội, hệt như những gì đã xảy ra với người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng.

Hiểu Minh