1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đừng “vỗ tay khen hay” trước thành công của U23 Việt Nam

(Dân trí) - HLV Miura đã gây tiếng vang lớn khi đưa U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á, nhưng thực tế rõ ràng là chúng ta còn quá nhiều điểm cần khắc phục để hoàn thiện hơn và lúc này, người ta chờ đợi nhiều hơn vào những động thái của VFF để phát triển bóng đá Việt Nam.

Thẳng thắn nhìn nhận thực lực của U23 Việt Nam

Chiếc vé dự giải U23 Việt Nam với bóng đá Việt Nam là lịch sử, nhưng đoàn quân HLV Miura có hoàn hảo hay không là điều cần phải bàn rất nhiều. Chúng ta chạm đến tấm vé châu Á sau những khoảnh khắc mong manh, mà bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 vào lưới Macau (Trung Quốc) là bước ngoặt để U23 Việt Nam vượt qua ranh giới mong manh đó.

Giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương Lê Thụy Hải đã thẳng thắn nói ra những điều bất cập của bóng đá Việt Nam, thậm chí ông còn gây sốc với những phát biểu kiểu “HLV Miura không có bài vở đặc biệt” hay “làm như HLV Miura ai cũng làm được”, không phải là ông Hải không có cơ sở chuyên môn của riêng mình.

Cầu thủ Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn về thể lực - Ảnh: Gia Hưng

Cầu thủ Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn về thể lực - Ảnh: Gia Hưng

Ông Hải ngay lập tức nhận những lời chỉ trích từ dư luận, nhất là với những người yêu mến HLV Miura và U23 Việt Nam. Nhưng những phản biện của ông Hải luôn đúng với thực trạng bóng đá Việt Nam giai đoạn vừa qua, điển hình là việc chúng ta không có sự mổ xẻ chuyên môn xác đáng sau thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup.

Bóng đá Việt Nam hiện tại có thể thu được thành công trong giai đoạn ngắn, nhưng để phát triển bền vững thì chúng ta vẫn cần những kế hoạch dài hơi. Việc tống một loạt cầu thủ vào tay HLV Miura và khoảng thời gian 1 tháng tập trung, chưa thể đủ xây dựng đội tuyển mạnh có thể cạnh tranh cùng các đối thủ khu vực.

Ngoài ra, việc định hướng lối chơi của U23 Việt Nam cũng gây ra không ít tranh cãi. HLV Miura được ca tụng vì xây dựng đội tuyển khoa học, chắc chắn nhưng có phần quá thực dụng. Việc ông dùng sơ đồ 5-4-1 để tử thủ với Nhật Bản cũng khiến dư luận chưa phần nào đồng tình và nói như ông Hải “0-2 hay 0-10 chả khác gì nhau, vẫn là thua”, cũng không phải là vô lý hoàn toàn.

Người hâm mộ vẫn mong muốn U23 Việt Nam chơi như phong cách của lứa U19 thời Graechen, tấn công đẹp mắt, quyến rũ và đầy hiệu quả. HLV Miura chưa làm được những điều như đồng nghiệp người Pháp và việc nhiều cầu thủ tài năng của HAGL như Tuấn Anh, Văn Long, Hồng Duy không được tin dùng, phần nào nói lên quan điểm của ông thầy người Nhật.

HLV Miura cũng chưa xây dựng được U23 Việt Nam quá hoàn hảo, chúng ta vẫn mắc những sai lầm trong phòng ngự và hàng tiền đạo chưa phát huy tối đa hiệu quả ghi bàn. U23 Việt Nam đang thành công, nhưng chúng ta vẫn cần phải nhìn nhận thực lực đúng đắn hơn, nếu còn muốn chinh phục mục tiêu HCV SEA Games.

Hãy hành động và đừng “vỗ tay khen hay”

U23 Việt Nam đoạt vé đến Qatar, HLV Miura khẳng định sẽ giành HCV SEA Games, khiến VFF thở phào nhẹ nhõm, bởi họ có cơ sở báo cáo về chỉ tiêu của môn bóng đá nam tại SEA Games 28 trước Tổng cục TDTT. Nhưng để biến ước mơ HCV đó thành hiện thực, VFF cần vào cuộc nhiều hơn thay vì chờ đợi vào tài năng của HLV Miura.

U23 Việt Nam cần nhìn nhận thẳng thắn về thực lực của mình - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam cần nhìn nhận thẳng thắn về thực lực của mình - Ảnh: Gia Hưng

Với các nền bóng đá phát triển thì yếu tố đào tạo, huấn luyện chuẩn từ các CLB là điều vô cùng cần thiết. Những cuộc họp, hội thảo bóng đá rồi đề ra phương pháp huấn luyện chuẩn với thể trạng người Việt Nam, áp dụng từ các CLB là điều VFF cần làm ngay để tạo ra được nền tảng cơ bản cho cầu thủ Việt Nam.

Một thực tế đã chứng minh là sau 1 tháng huấn luyện dưới bàn tay HLV Miura, cầu thủ Việt Nam đã tăng cường được thể lực đáng kể. Nhưng nhiều cầu thủ đã chấn thương với giáo án, cường độ đó của ông thầy người Nhật bởi hầu hết các tuyển thủ chưa được “làm quen” với phương pháp đó ở CLB.

Giáo án của HLV Miura không hề mới, bởi việc đảm bảo thể lực là yếu tố sống còn với một nền bóng đá. Đó là điều HLV Miura mong mỏi VFF hay các CLB V-League hãy làm, thay vì tống hết vào tay ông, khiến người cầu thủ quá tải và phải rời đội tuyển vì không “nuốt” trọn vẹn được những yêu cầu ông thầy người Nhật đưa ra.

Do đó, xây dựng hệ thống chiến lược hoàn hảo, từ cấp độ tuyển trẻ, CLB đến ĐTQG là điều mà VFF cần chủ trương để xây dựng một nền bóng đá có căn bản, thay vì “vỗ tay khen hay” khi đội thành công hay trốn tránh trách nhiệm nếu U23 Việt Nam thất bại…

Kim Anh