1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hy vọng giành HCV SEA Games của HLV Miura có thực tế?

(Dân trí) - Kết thúc chiến dịch U23 châu Á đầy thành công, HLV Toshiya Miura tự tin vào khả năng mang về tấm HCV SEA Games 28 cho bóng đá Việt Nam. Nhưng liệu giấc mơ của chiến lược gia người Nhật có khả thi, nếu nhìn thực lực vào các nền bóng đá khác ở khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đang khởi sắc lại dưới thời HLV Miura, đó là thực tế rõ rệt sau những bước ngoặt ở Asiad 17, AFF Cup 2014 và đặc biệt là tấm vé giành quyền dự U23 châu Á. Sự hiện diện của ông thầy người Nhật đã thổi hồn vào các đội tuyển Việt Nam một tinh thần chiến đấu hết mình cùng lối chơi khoa học.

Điều tích cực nhất mà HLV Miura mang lại cho bóng đá Việt Nam chính là yếu tố thể lực, chúng ta không còn đuối sức hay mất phương hướng ở cuối trận khi thể lực sa sút. Sau thành công trên đất Malaysia, bóng đá Việt Nam đã có những hy vọng lớn trong hành trình tìm lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam đang sở hữu đội hình khá hoàn hảo - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam đang sở hữu đội hình khá hoàn hảo - Ảnh: Gia Hưng

Điểm khác của HLV Miura so với các người tiền nhiệm Riedl hay Calisto chính là tính phong phú trong lối chơi và sự đa dạng về nhân sự. Dưới thời Miura, ông sử dụng nhiều cầu thủ đá chính (nhưng hiệu quả) và các đội tuyển Việt Nam không có ai là không thể thay thế, những phương án ông đưa ra đều hiệu quả, hợp lý.

Nhưng khoảng cách giữa sự tiến bộ giai đoạn ngắn đến thành công bền vững luôn không hề nhỏ. Nhìn vào thành công của U23 Việt Nam ở Malaysia, rõ ràng đội tuyển U23 vẫn tồn tại không ít những điểm yếu, mà điều rõ nét nhất chính là sự tập trung ở cuối trận, khi chúng ta để thủng lưới bàn thứ hai trước U23 Nhật Bản.

Ở trận đấu với U23 Macau (Trung Quốc), chúng ta đã bỏ lỡ không ít cơ hội và nếu không còn bàn ấn định tỷ số 7-0 của Công Phượng, U23 Việt Nam vẫn còn…chờ mới biết có lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không. Có thể nói, chúng ta vẫn có không ít sự mong manh trong việc đạt mục tiêu cần thiết cho tham vọng của mình.

U23 Việt Nam tiến bộ, nhưng các nền bóng đá khác ở khu vực cũng còn tiến nhanh hơn. U23 Thái Lan hòa trong trận đấu ngang cơ với U23 Triều Tiên và kết thúc vòng bảng với 7 điểm. Họ là đội nhì bảng xuất sắc nhất vòng loại U23 châu Á và chỉ kém đội dẫn đầu về hiệu số bàn thắng.

Ở trận giao hữu tại Bangkok, họ áp đảo hoàn toàn U23 Việt Nam để giành chiến thắng 3-1 Hơn nữa, hầu hết các học trò của HLV Kiatisak đều là những người vào bán kết ASIAD 17 nên người Thái vẫn được đánh giá cao nhất tại SEA Games 28 sắp tới.

Công Phượng và đồng đội có thể hiện thực hóa giấc mơ HCV SEA Games - Ảnh: Gia Hưng

Công Phượng và đồng đội có thể hiện thực hóa giấc mơ HCV SEA Games - Ảnh: Gia Hưng

Điều mà ai cũng nhận ra là Thái Lan đang ở tầm cỡ châu Á, họ vẫn dưới tầm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Iran nhưng chơi hoàn toàn ngang cơ với Iraq, Qatar, Triều Tiên, Trung Quốc…Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, U23 Thái Lan ở trên tầm tất cả các đại diện còn lại của Đông Nam Á.

Ngoài Thái Lan, U23 Myanmar là đối thủ vô cùng đáng gờm. Lứa cầu thủ U19 Myanmar giành quyền dự giải U20 thế giới đang đạt đến độ chín và sẽ rất mạnh ở SEA Games năm nay. Nến nhớ, U19 Myanmar từng hạ gục U19 Việt Nam của HLV Graechen ở chung kết U22 Đông Nam Á năm ngoái.

U23 Malaysia thua chúng ta ở Shah Alam, nhưng đội hình 1 mà họ đang giấu khá kỹ vẫn còn là ẩn số. U23 Indonesia luôn là thế lực lớn ở các kỳ SEA Games. Myanmar luôn có đội bóng mạnh ở lứa 23 tuổi cũng là đối thủ không thể xem thường, cộng thêm U23 Lào cũng để lại ấn tượng với vị trí nhì bảng ở vòng loại U23 châu Á.

U23 Singapore và U23 Philippines không mạnh ở các kỳ SEA Games, nhưng lối chơi khó chịu của họ luôn gây khó khăn cho các đội bóng lớn. Ngoài ra, U23 Singapore cũng đặt tham vọng khá cao ở môn bóng đá nam khi họ là chủ nhà của SEA Games 28.

Khi hầu hết các đối thủ đều rất mạnh, U23 Việt Nam sẽ phải đón nhận không ít thách thức. Nhưng với tài năng của HLV Miura cùng dàn cầu thủ xuất sắc như Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Toàn, bổ sung thêm Huy Hùng, Hồng Quân, Hoàng Thịnh thì chúng ta vẫn có sơ cơ để nghĩ đến tâm HCV SEA Games đã chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 50 năm qua.

K.A